Anh, Mỹ nghĩ ngờ kết quả điều tra Covid-19 tại Trung Quốc của WHO

Một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm người Úc thuộc nhóm nghiên cứu WHO cho biết Trung Quốc từ chối cho phép truy cập vào tất cả các dữ liệu được yêu cầu.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab mới đây đã chia sẻ, ông cảm thấy nghi ngại về “mức độ tiếp cận thông tin mà nhóm nghiên cứu nguồn gốc Covid-19 của WHO được trao khi làm việc tại Trung Quốc - một vấn đề vốn đã vấp phải chỉ trích của Hoa Kỳ”. 

Nhóm các nhà nghiên cứu của WHO tới thành phố Vũ Hán, Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc của đại dịch Covid-19.
Nhóm các nhà nghiên cứu của WHO tới thành phố Vũ Hán, Trung Quốc để điều tra về nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Nhà Trắng trước đó vào thứ Bảy (13/2) đã kêu gọi Trung Quốc cung cấp dữ liệu có sẵn từ những ngày đầu tiên của đợt bùng phát Covid-19 mới và nói rằng họ có "mối quan ngại sâu sắc" về cách thức truyền đạt trong báo cáo của WHO.

Khi được hỏi về phản ứng của Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết: "Chúng tôi cùng chia sẻ mối quan ngại về việc liệu họ [nhóm nghiên cứu WHO] có nhận được sự hợp tác đầy đủ hay những câu trả lời cần thiết hay không? Và vì vậy chúng tôi sẽ thúc đẩy yêu cầu đối với Trung Quốc để nhóm nghiên cứu có thể có toàn quyền truy cập và nhận được tất cả dữ liệu liên quan, giúp trả lời những câu hỏi mà tôi nghĩ rằng hầu hết người dân trên thế giới đều muốn biết về nguồn gốc của đại dịch.” 

Trong một cuộc phỏng vấn riêng với BBC, một thành viên trong phái đoàn của WHO tới Trung Quốc đã tiết lộ, mặc dù chính quyền Trung Quốc không cung cấp cho họ tất cả dữ liệu thô có sẵn, nhưng họ đã kiểm định và xem xét rất nhiều thông tin để thảo luận và phân tích các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. Trước đó, ông Dominic Dwyer, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm người Úc, cũng là thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết Trung Quốc đã từ chối truy cập vào tất cả các dữ liệu được yêu cầu. 

Nguồn: CNBC

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.