Ant Group được chấp thuận mở rộng kinh doanh tài chính tiêu dùng

Kể từ khi đợt IPO “khổng lồ” bị đình chỉ đột ngột vào cuối năm 2020, Ant Group đã làm việc với các cơ quan quản lý Trung Quốc để tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của mình.

Ant Group

Bộ phận tài chính tiêu dùng của Ant Group đã được chấp thuận để tăng hơn gấp đôi vốn đăng ký. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ trong việc giải quyết các mối quan tâm của cơ quan quản lý.

Kể từ đợt IPO đáng chú ý bị đình chỉ đột ngột vào cuối năm 2020, Ant Group đã làm việc với các cơ quan quản lý Trung Quốc để tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của mình. Alibaba - tập đoàn điều hành một trong những ứng dụng thanh toán di động thống trị tại Trung Quốc - sở hữu 33% cổ phần của Ant.

Cổ phiếu giao dịch tại Hồng Kông của Alibaba tăng hơn 8% vào 4/1 trong khi đó cổ phiếu niêm yết tại New York đóng cửa cao hơn 4,4% chỉ sau một đêm.

Ant Group ra mắt công ty tài chính tiêu dùng vào năm 2021 như một phần của quá trình tái cấu trúc.

Trước đó, Ủy ban Quản lý Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc (CBIRC) cho biết họ đã chấp thuận yêu cầu của Ant Group về việc tăng số vốn đăng ký cho đơn vị tiêu dùng, từ 8 tỷ nhân dân tệ lên 18,5 tỷ nhân dân tệ.

Theo thông báo, Ant Group vẫn sẽ nắm giữ 50% cổ phần của công ty tài chính tiêu dùng này. Các nhà đầu tư mới cho nửa còn lại của công ty bao gồm một đơn vị được hỗ trợ bởi chính quyền Hàng Châu và Sunny Optical Technology. 

Cơ quan quản lý ngân hàng của Trung Quốc cho biết công ty có sáu tháng để hoàn thành các thay đổi trước khi phê duyệt mở rộng vốn trở nên vô hiệu.

Nhận xét về tin tức mới này, ông Winston Ma, trợ lý giáo sư luật tại Đại học New York, cho biết: “Đây là một khởi đầu tích cực cho các bước mà Ant Financial cần phải trải qua trong quá trình tái cấu trúc dưới sự giám sát của CBIRC và PBOC (Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc).”

Vẫn chưa rõ mốc thời gian, nếu có, cho sự hồi sinh của các kế hoạch IPO. Ant Group hiện vẫn chưa nhận được giấy phép từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...

Mùa hè buồn của ngành du lịch Mỹ

Mùa hè buồn của ngành du lịch Mỹ

Ngành du lịch Mỹ đang chao đảo khi lượng khách quốc tế sụt giảm mạnh do căng thẳng chính trị, chính sách nhập cư khắt khe và các rào cản visa, khiến nhiều điểm đến và doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ thất thu nghiêm trọng trong mùa cao điểm…