Bất ngờ với nhà đầu tư chiến lược của Yeah1

Trong ba ngày 17-19/2/2020, bà Trần Uyên Phương, Phó Tổng giám đốc đồng thời cũng là người kế nghiệp tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã mua gần 6,76 triệu cổ phiếu YEG, qua đó sở hữu 21,61% vốn của CTCP Tập đoàn Yeah1.
Bất ngờ với nhà đầu tư chiến lược của Yeah1

Trước đó, bà Phương có sở hữu 708.410 cổ phiếu của Yeah1, tương đương 2,26% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận vào 3 ngày 17/2, 18/12 và 19/2 với khối lượng lần lượt 1,63 triệu, 1,42 triệu và 3 triệu cổ phiếu.

Cũng trong giai đoạn này, Yeah1 có 3 giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng 6,05 triệu cổ phiếu, đúng bằng khối lượng bà Phương đã mua với giá trị gần 300 tỷ đồng. Như vậy, bà Phương đã mua cổ phiếu YEG với giá bình quân 49.392 đồng/cp.

Đây là lượng cổ phiếu mà ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống, Chủ tịch HĐQT và ông Đào Phúc Trí, Tổng giám đốc bán ra. Sau giao dịch, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống giảm tỷ lệ nắm giữ từ 45,27% xuống còn 25,52%. Trong khi đó, vị CEO của tập đoàn không còn là cổ đông lớn, sau khi giảm sở hữu từ 8,3% xuống còn 4,78% vốn.

Về phía bà Phương, mục đích mua cổ phiếu là để đầu tư cá nhân. Về phía hai lãnh đạo của Yeah1, bên mua trong thương vụ này là “đối tác chiến lược”. Mục đích của hai ông khi thực hiện giao dịch nhằm bán cho đối tác và góp vốn đầu tư.

Cuối năm 2019, Yeah1 lên kế hoạch xây dựng nền tảng cho người nổi tiếng (KOL Platform). Từ giữa tháng 12/2019, công ty đã thông qua chủ trương thành lập liên doanh tại Việt Nam với một đối tác Hàn Quốc để phát triển nền tảng cho người nổi tiếng. Theo phương án ban đầu, hai bên lập công ty với mức vốn điều lệ 600.000 USD (14,1 tỷ đồng), góp vốn bằng tiền, với tỷ lệ sở hữu của Yeah1 và đối tác là 51%/49%.

Nhiều khả năng phương án ban đầu này đã được thay đổi. Theo thông báo mới nhất của Yeah1 về dự án này, công ty quyết định thành lập hai công ty cùng mức vốn điều lệ 13,986 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông cả hai công ty gồm Yeah1 và các cá nhân. Trong đó, CTCP Your Entertainment Platform (YEP) do Yeah1 sở hữu 99,98% vốn. Còn tại CTCP Siêu Sao Yeah1 (“YSS”), Yeah1 chỉ sở hữu 50,98% vốn điều lệ, các nhà đầu tư cá nhân khác góp 49,02% vốn.

Bà Phương là con gái ông Trần Quý Thanh - Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát - tập đoàn sở hữu hàng loạt thương hiệu nước giải khát như trà Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, Nước tăng lực Number 1...

Tân Hiệp Phát từng được Coca-Cola đề nghị mua với giá 2,5 tỷ USD năm 2012. Tập đoàn tham vọng nâng doanh số tăng gấp đôi lên 1 tỷ USD, giá trị doanh nghiệp lên 5 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.

Xem thêm

Yeah1 vẫn chưa thể mua cổ phiếu quỹ

Yeah1 vẫn chưa thể mua cổ phiếu quỹ

Theo thông báo mới nhất của Yeah1 gửi UBCKNN, kế hoạch và lộ trình cụ thể về việc mua cổ phiếu quỹ sẽ được công bố sau khi được ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 8/5 thông qua và nhận được sự chấp thuận của UBCK
Yeah1 giảm gần 80% lợi nhuận trong quý I

Yeah1 giảm gần 80% lợi nhuận trong quý I

Kết thúc quý I/2019, lợi nhuận sau thuế của Yeah1 chỉ đạt hơn 8 tỷ đồng giảm 79,4% so với con số hơn 39 tỷ đồng của cùng kỳ, trong khi doanh thu thuần vẫn đạt 287 tỷ đồng tăng hơn 17%.

Có thể bạn quan tâm

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

Leo dốc trong nghi ngại, VN-Index tiến gần vùng kháng cự mạnh

VN-Index nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, nhưng đà đi lên chủ yếu dựa vào nhóm vốn hóa lớn trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp. Nhiều công ty chứng khoán bắt đầu phát đi tín hiệu thận trọng, cảnh báo rung lắc và khuyến nghị hạn chế mua đuổi...

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index đi lên trong nghi ngờ: Dòng tiền phân hóa, rủi ro rung lắc hiện hữu

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa thực sự cải thiện. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng tăng vẫn được giữ, song rủi ro rung lắc sẽ gia tăng khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự quan trọng…

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index áp sát 1.750 điểm, sóng tăng thử lửa vùng cản mạnh

VN-Index duy trì đà hồi phục nhưng bắt đầu chững lại khi tiếp cận vùng kháng cự 1.750 điểm. Dòng tiền có dấu hiệu xoay vòng giữa các nhóm ngành trong khi áp lực chốt lời gia tăng, khiến thị trường bước vào trạng thái giằng co và kiểm định lại xu hướng ngắn hạn...

Lại đến mùa cổ tức giấy

Lại đến mùa cổ tức giấy

Đằng sau lựa chọn tưởng như “có lợi” cho cổ đông là bài toán giữ tiền, tăng vốn và những toan tính tài chính đáng chú ý mà nhà đầu tư không thể bỏ qua…

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Đằng sau những kế hoạch đi lùi của doanh nghiệp niêm yết trong năm 2026

Không còn tăng trưởng bằng mọi giá, nhiều doanh nghiệp bước vào năm 2026 với tâm thế dè dặt hơn, ưu tiên ổn định và kiểm soát rủi ro. Đằng sau những kế hoạch “đi lùi” là kịch bản chủ động “phòng thủ” trước những biến số khó lường của chi phí, thị trường và môi trường vĩ mô....