Kết thúc phiên 4/3, chỉ số Dow Jones giảm 670,25 điểm (-1,55%) thành 42.520,99 điểm, S&P 500 mất 71,57 điểm (-1,22%) còn 5.778,15 điểm và Nasdaq Composite trượt 65,03 điểm (-0,35%) xuống 18.285,16 điểm.
Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, lĩnh vực tài chính và công nghệ chứng kiến đà suy giảm lớn nhất.
Citigroup và JPMorgan Chase & Co lần lượt lao dốc 6,2% và 4%, kéo chỉ số ngân hàng rộng lớn hơn giảm 4,7%.
Chỉ số biến động thị trường CBOE tăng 3,2% lên mức cao nhất kể từ ngày 20/12/2024.
Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc đã giảm trong nhiệm kỳ đầu của ông Donald Trump. Trong khi đó, thâm hụt thương mại với Canada và Mexico đã gia tăng dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden từ năm 2020.
Diễn biến được chú ý nhất trong ngành là việc mức thuế 25% của Mỹ đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada chính thức có hiệu lực. Thêm vào đó là quyết định tăng gấp đôi thuế với hàng hoá Trung Quốc của chính quyền Donald Trump.
Trung Quốc và Canada đã có động thái đáp trả, trong khi Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cam kết sẽ đưa ra phản ứng tương xứng nhưng chưa công bố chi tiết.
Cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô Ford và General Motors, vốn có chuỗi cung ứng lớn trải dài khắp Bắc Mỹ, mất 2,9% và 4,6%.
Ông Ben McMillan, Giám đốc Đầu tư tại IDX Insights cho biết Phố Wall đang thực sự lo lắng: “Thuế quan sẽ dẫn đến giá cả cao hơn và do đó khiến chi tiêu giảm xuống”.
Cổ phiếu Target giảm 3% do dự báo doanh thu cả năm thấp hơn kỳ vọng. Best Buy cũng lao dốc 13,3% vì dự báo kém khả quan. Trong khi đó, cổ phiếu Walgreens bật tăng khi có thông tin chuỗi dược phẩm đang tiến gần đến một thương vụ mua lại bởi Sycamore Partners.
Chỉ số Russell 2000, đại diện cho các công ty có quy mô nhỏ, mất khoảng 1%.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 18,42 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 15,87 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua.
GIÁ DẦU TRƯỢT GIẢM
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm mạnh vào thứ Ba khi xuất hiện báo cáo về kế hoạch tăng sản lượng của OPEC+, cùng với việc Mỹ áp thuế mới lên Canada, Mexico và Trung Quốc, cũng như các động thái đáp trả từ Bắc Kinh.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 58 cent, tương đương 0,8%, xuống 71,04 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 11 cent, tương đương 0,2%, xuống 68,26 USD/thùng.
OPEC+, bao gồm Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh như Nga, đã quyết định sẽ tăng sản lượng dầu thêm 138.000 thùng/ngày kể từ tháng 4. Đây là đợt tăng đầu tiên kể từ năm 2022.
Động thái này đã gây bất ngờ cho thị trường, theo ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao tại SEB. “Những thay đổi trong chiến lược của OPEC cho thấy họ đang ưu tiên yếu tố chính trị hơn là giá cả. Và những yếu tố chính trị này có thể liên quan đến một số thỏa thuận đằng sau hậu trường của Tổng thống Donald Trump”, ông Schieldrop nhận định, đề cập đến lời kêu gọi của ông Trump về giá dầu thấp hơn.