Chủ tịch Tân Hoàng Minh được giảm án còn 7 năm tù

Sau khi ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ mới, Toà án nhân dân cấp cao quyết định giảm án 1 năm tù cho ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh...

Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Đầu giờ chiều nay ngày 25/9, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, tuyên giảm 1 năm còn 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó trong buổi sáng, tòa án đã tổ chức phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Đỗ Anh Dũng.

Tại phiên tòa, ông Dũng thừa nhận các nội dung của bản án sơ thẩm được Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên vào ngày 27/3. Ông chia sẻ rằng, trong suốt hơn 900 ngày bị giam giữ, ông luôn mong muốn được giảm án để sớm trở về, tiếp tục cống hiến cho xã hội và cùng Tân Hoàng Minh tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ông Dũng bày tỏ: “Bị cáo tha thiết mong Hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét toàn diện các khía cạnh của vụ án và tuyên bị cáo một bản án nhẹ nhất. Gần 1.000 ngày trong tù là một khoảng thời gian khủng khiếp đối với bị cáo."

Theo luật sư bào chữa, trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra, đã có hơn 260 bị hại tiếp tục gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Dũng. Đây là một điểm đặc biệt trong vụ án, khi có tổng cộng hơn 1.500 lá đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo, cả ở phiên sơ thẩm lẫn phúc thẩm. Điều này là hiếm thấy trong các vụ án lừa đảo.

Bản án sơ thẩm ghi nhận rằng toàn bộ thiệt hại đã được khắc phục 100% từ giai đoạn điều tra vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm, theo thông tin từ Cục thi hành án dân sự Thành phố Hà Nội, toàn bộ các bị hại đã nhận lại số tiền theo bản án tuyên.

Đối với Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, không chỉ là người đứng đầu doanh nghiệp có tiếng, ông Dũng còn được ghi nhận bởi các đóng góp đáng kể cho xã hội. Ông đã dành hơn 30 năm xây dựng Tân Hoàng Minh và có nhiều hoạt động xã hội nổi bật, như chăm sóc 4 bà mẹ Việt Nam anh hùng, đóng góp 21 tỷ đồng cho quân đội tỉnh Lạng Sơn, ủng hộ 20 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19, và tài trợ 20 chiếc xe thu gom rác trị giá 20 tỷ đồng cho Hà Nội.

Vì vậy, luật sư đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm án cho ông Đỗ Anh Dũng. Sau khi các luật sư bào chữa và bị cáo trình bày, Hội đồng xét xử đã công bố bản án phúc thẩm, trong đó ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho ông Dũng, đặc biệt là việc ông đã khắc phục hoàn toàn số tiền thiệt hại của vụ án, tuổi cao và sức khỏe yếu.

Kết quả, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo và giảm án cho ông Đỗ Anh Dũng xuống còn 7 năm tù.

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hôm 27/3, ông Đỗ Anh Dũng bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tính đến thời điểm hiện tại, gia đình ông Đỗ Anh Dũng đã nộp hơn 5.600 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại, trong khi các bị cáo khác nộp tổng cộng hơn 900 triệu đồng. Nhờ đó, toàn bộ thiệt hại đã được khắc phục đầy đủ, đây cũng là một trong những lý do giúp ông Dũng được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Xem thêm

Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên toà

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị tuyên phạt 8 năm tù

Hội đồng xét xử khẳng định, bị cáo Đỗ Anh Dũng có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt từ những hành vi đầu tiên đến hành vi sử dụng số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư nên cần áp dụng hình phạt cao nhất…

Có thể bạn quan tâm

Doanh nhân kỳ vọng AI “thổi luồng sinh khí mới” vào hoạt động doanh nghiệp

Doanh nhân kỳ vọng AI “thổi luồng sinh khí mới” vào hoạt động doanh nghiệp

Tại chương trình “Bữa sáng Doanh nhân” ngày 14/9, các doanh nhân thuộc hai Hiệp hội VACOD-HBA hết sức hào hứng trước xu thế bùng nổ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong mọi lĩnh vực và bày tỏ mong muốn sắp tới AI sẽ thực sự trở thành trợ thủ đắc lực giúp nâng tầm hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Xử lý ra sao các trường hợp chiếm đoạt tiền từ thiện, làm giả sao kê và “đu trend” cứu trợ bão lũ?

Xử lý ra sao các trường hợp chiếm đoạt tiền từ thiện, làm giả sao kê và “đu trend” cứu trợ bão lũ?

Dù đóng góp và giúp sức với bất kỳ hình thức nào, người của công chúng nói riêng và người dân nói chung nên có sự tìm hiểu kĩ càng, không nên mang danh từ thiện cứu trợ để trục lợi ngay tại thời điểm khó khăn này, để dẫn đến những hành vi đánh bóng tên tuổi hay phô trương phản cảm...

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương bồi thường tổn thất do bão số 3

Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương bồi thường tổn thất do bão số 3

Hoàn lưu bão số 3 đang gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Con số thương vong của khách hàng các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ dự kiến sẽ còn tăng. Đây là tổn thất không thể bù đắp của khách hàng, đồng thời cũng là điều mà các doanh nghiệp bảo hiểm không muốn...