Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu tăng 5% khi triển vọng mở cửa Eo biển Hormuz trở nên u ám

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm điểm tại phiên đầu tuần, giá dầu tăng 5% trong bối cảnh giới đầu tư không còn lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận mở cửa trở lại Eo biển Hormuz…

Kết thúc phiên 10/8, chỉ số Dow Jones giảm 0,11% xuống 53.976,04 điểm, S&P 500 mất 0,06% còn 7.753,12 điểm và Nasdaq giảm 0,32% thành 26.605,36 điểm.

Tình hình đàm phán hoà bình tại Trung Đông tiếp tục vấp phải trở ngại mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Iran bồi thường cho những người mà ông cho rằng Iran đã sát hại trong cuộc chiến, các vụ tấn công và biểu tình. Trước đó, Iran cũng kêu gọi Washington đáp ứng một số điều kiện, bao gồm việc bồi thường thiệt hại chiến tranh cho Tehran.

Giới đầu tư hiện không mấy lạc quan về khả năng cuộc khủng hoảng tại Trung Đông có thể sớm được giải quyết, đồng nghĩa với việc dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ chưa thể khôi phục, qua đó tạo áp lực lên giá dầu và đẩy lạm phát gia tăng, dẫn đến việc các ngân hàng trung ương thế giới sẽ phải tăng lãi suất.

Ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư tại U.S. Bank Wealth Management ở Minneapolis, nhận định: “Những diễn biến liên quan đến xung đột Iran lại khiến tâm lý chấp nhận rủi ro lúc tăng lên, lúc giảm xuống. Giá dầu vẫn tiếp tục neo ở mức cao và chưa có tín hiệu nào cho thấy giá có thể sớm quay lại mốc trước chiến tranh, vì vậy phần bù rủi ro này đang được cộng thêm. Cho đến nay, thế giới vẫn có thể xoay xở để ứng phó, nhưng những giải pháp tạm thời đó sẽ không thể kéo dài mãi”.

Gây sức ép lên chứng khoán Mỹ trong phiên còn có cổ phiếu Intel, ghi nhận đà giảm 4,1% sau khi nhà sản xuất chip cho biết đang lên kế hoạch huy động 15 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu.

Cổ phiếu Nvidia lùi 2,9%. Một nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Reuters hôm thứ Hai rằng một nhóm các công ty tài chính, trong đó có Apollo Global và Blackstone, đang hợp tác với Nvidia để xây dựng gói tài trợ trị giá 500 tỷ USD cho việc phát triển cơ sở hạ tầng AI.

Vào ngày 7/8 số liệu cho thấy các doanh nghiệp Mỹ bất ngờ cắt giảm 23.000 việc làm trong tháng 7 đã khiến các nhà giao dịch hạ bớt kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9. Theo công cụ CME FedWatch, hiện các nhà giao dịch dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 là 52%. Các báo cáo được công bố vào cuối tuần này có thể cung cấp thêm manh mối về hướng đi của chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Thị trường cũng đang chờ thêm các báo cáo kết quả kinh doanh quý, trong đó có báo cáo từ nhà sản xuất chất bán dẫn Applied Materials và nhà sản xuất thiết bị mạng Cisco. Trích dẫn dữ liệu từ LSEG, khoảng 85% trong số 436 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh trong mùa này đến nay có lợi nhuận vượt dự báo.

GIÁ DẦU TĂNG 5%

Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên tăng 4,17 USD, tương đương 4,99%, lên 87,72 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 3,95 USD, tương đương 5,05%, lên 82,13 USD/thùng. Đây là mức tăng theo tỷ lệ phần trăm cao nhất kể từ ngày 29/7.

Cả hai đều đã giảm hơn 7% trong tuần trước vì kỳ vọng Iran và Oman sắp đạt được thỏa thuận giúp mở cửa trở lại Eo biển Hormuz, tuyến đường từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới trước cuộc xung đột Trung Đông.

Iran cho biết nước này đang tiến gần tới một thỏa thuận cuối cùng với Oman nhằm xác định các tuyến hàng hải mới qua eo biển, nhưng nhắc lại rằng Mỹ vẫn phải đáp ứng những điều kiện khác, trong đó có bồi thường, chấm dứt các lệnh trừng phạt và các mối đe dọa quân sự trước khi tuyến đường thủy chiến lược này được mở cửa trở lại.

ADNOC, công ty dầu mỏ thuộc sở hữu nhà nước của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), tiết lộ hôm thứ Sáu rằng 15 tàu của công ty đã bị tấn công khi đi qua Eo biển Hormuz kể từ khi xung đột bắt đầu.

Iran và Mỹ hiện không tiến hành đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi hôm Chủ nhật nhấn mạnh Tehran sẽ không đàm phán khi Washington vẫn còn vi phạm thỏa thuận tạm thời được ký vào tháng 6.

Một mối đe dọa khác đối với nguồn cung xuất hiện khi lực lượng Houthi tấn công nhà máy lọc dầu Jazan có công suất 400.000 thùng/ngày của Saudi Aramco vào hôm Chủ nhật. Theo một cảnh báo của đơn vị giám sát ngành IIR, Saudi Aramco đã tạm ngừng việc khởi động trở lại nhà máy lọc dầu này cho đến ngày 30/8.

Trong khi đó, quân đội Ukraine liên tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Các cuộc không kích nhằm vào nhà máy lọc dầu Taneco ở Tatarstan và nhà máy hóa dầu ZapSibNeftekhim tại vùng Tyumen của Nga.

“Phần lớn nhà giao dịch cho rằng tình trạng nguồn cung thắt chặt sẽ còn kéo dài. Thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran bị trì hoãn, trong khi đó, hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và tàu chở dầu của Nga ở Biển Đen cũng đang diễn ra”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial chỉ ra.

Có thể bạn quan tâm