Kết thúc phiên 11/8, chỉ số Dow Jones giảm 0,34% còn 53.791,85 điểm, S&P 500 trượt 0,32%, xuống 7.728,20 điểm còn Nasdaq lùi 0,6% thành 26.445,45 điểm.
Gây sức ép lên S&P 500 và Nasdaq là đà trượt giảm của cổ phiếu Amazon (-2,1%) cũng như Alphabet (-3,8%). Cổ phiếu SpaceX cũng tụt gần 4%.
Ngược lại, nhóm các công ty quản lý tài sản thay thế tăng giá, trong đó Apollo Global leo 6,2% và Blackstone tiến 4%. Đây là hai trong số các tổ chức tài chính gần đây đã hợp tác với Nvidia để thành lập các nền tảng tài trợ năng lực tính toán, hướng tới mức huy động hơn 500 tỷ USD.
Chỉ số S&P 500 đã lập kỷ lục vào tuần trước trong khi Nasdaq hiện chỉ thấp hơn khoảng 2% so với mốc đỉnh được thiết lập ngày 2/6 nhờ kết quả kinh doanh ấn tượng của các doanh nghiệp. Đặc biệt, tâm lý thị trường phần nào được cải thiện khi một số dấu hiệu cho thấy các khoản đầu tư quy mô lớn của Microsoft và Amazon vào các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo đang mang lại hiệu quả.
Ở các diễn biến địa chính trị, phía Iran cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa chừng nào Mỹ chưa thay đổi cách hành xử và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt chiến tranh. Giá dầu Brent duy trì gần mức cao nhất một tuần trong phiên giao dịch biến động, trong khi chỉ số nhóm năng lượng thuộc S&P 500 tăng 1,1%.
“Việc đạt được một thỏa thuận có thể đáp ứng lợi ích của tất cả các bên thực sự rất khó. Giá dầu tăng do thị trường đang tính đến mức độ bất định lớn hơn”, ông Ross Mayfield, chuyên gia phân tích chiến lược đầu tư tại Baird nhận định.
Về khía cạnh kinh tế, các số liệu về lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất, dự kiến được công bố trong hai ngày tới, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình kỳ vọng của thị trường về lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh Chủ tịch Fed Kevin Warsh đặt mục tiêu hạn chế mức độ định hướng thị trường.
Chi phí năng lượng tăng do cuộc xung đột với Iran đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát, đồng thời khiến lộ trình chính sách của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu trở nên phức tạp hơn.
Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang chia rẽ về khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 15 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 17,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch trước đó.
GIÁ DẦU TĂNG
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng lên mức cao nhất một tuần, với hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,19 USD, tương đương 1,4%, lên 88,91 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,07 USD, tương đương 1,3%, lên 83,20 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của cả hai loại dầu chuẩn kể từ ngày 31/7 và là phiên thứ hai liên tiếp đạt mức cao này.
Trước đó, cả hai đã tăng khoảng 5% trong phiên thứ Hai, khi hy vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran bắt đầu suy yếu.
Tân Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cửa chừng nào Mỹ chưa thay đổi cách hành xử và chấp nhận các điều kiện của Iran để chấm dứt chiến tranh. Những phát biểu trên là tín hiệu rõ ràng nhất cho đến nay cho thấy bất kỳ thỏa thuận nào đạt được trong các cuộc đàm phán với Oman về tuyến đường thủy này cũng sẽ không lập tức mở cửa trở lại cho hoạt động vận tải biển nếu Mỹ không đồng thời tuân thủ các cam kết trong bản ghi nhớ chung về việc chấm dứt xung đột mà Washington và Tehran đạt được hồi tháng 6.
Dữ liệu vận tải biển cho thấy lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm xuống còn 6 tàu trong ngày thứ Hai, so với mức trung bình khoảng 11 tàu trong 10 ngày trước đó. Trước chiến tranh, lưu lượng tàu qua tuyến đường thủy này đạt trung bình 125 - 140 tàu mỗi ngày.
Tại một khu vực khác ở Trung Đông, lực lượng Houthi đã tấn công một tàu Ả Rập Xê Út chở thiết bị quân sự ở Bab el-Mandeb, khu vực nằm giữa Biển Đỏ và vùng biển Ấn Độ Dương mở, theo hãng thông tấn Saba do lực lượng Houthi điều hành.
Trong khi đó, nhiều nguồn tin tiết lộ một tàu container ngoài khơi Pakistan đã bị tấn công bằng tên lửa, trong một vụ việc được nghi ngờ là cuộc tấn công của Mỹ.
Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày thứ Ba cho biết ngay cả khi hoạt động thương mại trở lại bình thường vào đầu năm tới, một số nhà sản xuất dầu tại Trung Đông sẽ có thể khôi phục sản lượng về mức trước xung đột ngay trong năm 2027.
Tại Libya, bạo lực tái diễn ở thành phố chiến lược Zawiya đã làm gián đoạn ngành công nghiệp dầu mỏ. Công ty dầu khí quốc doanh National Oil Corporation dự kiến có thể tuyên bố tình trạng bất khả kháng nếu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở năng lượng tại thành phố này tiếp diễn. Libya là thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).
Tại châu Âu, quân đội Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại thành phố Orsk của Nga. Đây là thành phố lớn thứ hai của vùng Orenburg và là một trung tâm công nghiệp quan trọng.
Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và cuộc chiến tại Iran đã hạn chế nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời đẩy giá cả tăng cao. Giá dầu Brent đã tăng khoảng 44% kể từ đầu năm đến nay.