Kết thúc phiên 18/11, chỉ số Dow Jones giảm 498,50 điểm (-1,07%) thành 46.091,74 điểm, S&P 500 mất 55,09 điểm (-0,83%) còn 6.617,32 điểm và Nasdaq Composite trượt 275,23 điểm (-1,21%) xuống 22.432,85 điểm.
Có 6 trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500 đóng cửa trong sắc xanh, trong khi chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 nhích 0,3%.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn ghi nhận đà sụt giảm mạnh, với Amazon mất tới 4,4%.
Tâm lý thận trọng càng gia tăng khi Nvidia, doanh nghiệp dẫn đầu thị trường và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý sau khi thị trường đóng cửa vào 19/11.
Dù mùa báo cáo lợi nhuận tại Mỹ đã gần kết thúc, nhưng kết quả của Nvidia vẫn được giới đầu tư đặc biệt chú ý trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại rằng mức tăng của thị trường đang gắn liền với sự hưng phấn về AI. Cổ phiếu Nvidia lùi 2,8% trong phiên.
Cổ phiếu Home Depot giảm 6% sau khi chuỗi bán lẻ đưa ra dự báo lợi nhuận cả năm gây thất vọng và bỏ lỡ kỳ vọng trong báo cáo quý.
Ngoại trừ Home Depot, kết quả kinh doanh trong kỳ báo cáo này nhìn chung tốt hơn dự báo. Tăng trưởng lợi nhuận theo năm của S&P 500 hiện đạt 16,9%, cao hơn nhiều mức 8,8% ước tính hồi đầu tháng 10, theo dữ liệu mới nhất của LSEG.
Những lo ngại về định giá quá cao và khả năng Fed không cắt giảm lãi suất trong tháng 12 đã khiến chứng khoán Mỹ lao dốc, với S&P 500 hiện thấp hơn khoảng 4% so với mốc đỉnh đạt được trong tháng 10. “Thị trường đang trải qua một cú điều chỉnh mạnh về tâm lý”, bà Marta Norton, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Empower nhận định.
Báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ dự kiến công bố vào ngày20/11 sau khi bị trì hoãn vì đợt đóng cửa chính phủ kéo dài. Các khảo sát tư nhân trước đó cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu hạ nhiệt. Dữ liệu hôm 18/11 cho thấy số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp tăng mạnh từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 18,66 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 20,2 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG HƠN 1%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu chứng kiến một ngày giao dịch nhiều biến động khi giới đầu tư cân nhắc tác động từ các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với dòng chảy dầu của Nga, cùng tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc bắt đầu phỏng vấn ứng viên cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 69 cent, tương đương 1,07%, lên 64,89 USD/thùng. Dầu WTI tăng 83 cent, tương đương 1,39%, lên 60,74 USD/thùng.
Giá dầu WTI có lúc tăng hơn 1 USD/thùng lên mức cao nhất phiên 60,92 USD sau tuyên bố của Tổng thống Trump về tiến trình phỏng vấn Chủ tịch Fed mới. Ông Trump lâu nay vốn thường chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì đã không cắt giảm lãi suất nhanh hơn.
“Thông tin này hỗ trợ thị trường vì rõ ràng ông Trump sẽ chọn một kiểu ứng viên nhất định cho vị trí đó. Điều này tạo thêm lực đẩy tâm lý ưa rủi ro”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital cho biết. Lãi suất thấp hơn thường thúc đẩy nhu cầu dầu và đẩy giá tăng.
Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết các lệnh trừng phạt áp lên hai doanh nghiệp Rosneft và Lukoil đã bắt đầu siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ của Nga và dự kiến sẽ làm giảm sản lượng xuất khẩu theo thời gian.
Một quan chức cấp cao Nhà Trắng tiết lộ, ông Trump sẵn sàng ký ban hành dự luật trừng phạt Nga miễn là ông giữ quyền quyết định cuối cùng trong việc thực thi. Ông Trump cũng nói rằng các nghị sĩ Cộng hòa đang soạn thảo dự luật trừng phạt bất kỳ quốc gia nào làm ăn với Nga, đồng thời có thể bao gồm cả Iran.
“Dự luật trừng phạt Nga mà họ đang bàn thảo chính là dạng lệnh trừng phạt thứ cấp có thể tạo ra tác động thực sự. Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung từ Nga đang hỗ trợ giá dầu và thu hút sự chú ý của giới đầu tư”, ông Kilduff nói thêm.
Ngân hàng Goldman Sachs mới đây đưa ra dự báo giá dầu có thể giảm đến năm 2026 do nguồn cung tăng mạnh khiến thị trường dư cung. Tuy vậy, ngân hàng lưu ý giá Brent có thể vượt 70 USD/thùng vào giai đoạn 2026 - 2027 nếu sản lượng Nga giảm mạnh hơn.