Kết thúc phiên 14/11, chỉ số Dow Jones giảm 0,65% còn 47.147,48 điểm, S&P 500 trượt 0,05% xuống 6.734,11 điểm, trong khi đó Nasdaq tăng 0,13% lên 22.900,59 điểm.
Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 7 nhóm giảm điểm, dẫn đầu là vật liệu với mức giảm 1,18%, tiếp đến là tài chính mất 0,97%.
Nhà đầu tư trong những ngày gần đây đều tỏ ra lo lắng về tốc độ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như mức định giá cao ngất ngưởng của nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), vốn là động lực chính cho đà tăng của thị trường chứng khoán Mỹ trong các năm gần đây.
Nvidia sẽ trở thành tâm điểm chú ý của Phố Wall khi công bố kết quả kinh doanh vào tuần tới, trong bối cảnh nhà đầu tư tìm kiếm thêm bằng chứng cho thấy cuộc đua để dẫn đầu công nghệ AI vẫn chưa hạ nhiệt.
Trong phiên, cổ phiếu Nvidia, Palantir và Microsoft đều tăng hơn 1%.
Warner Bros Discovery leo 4% sau khi tập đoàn giải trí thông báo điều chỉnh thỏa thuận lao động với CEO David Zaslav trong quá trình xem xét chiến lược hoạt động. Cổ phiếu Cidara Therapeutics bật tăng hơn gấp đôi khi Merck công bố kế hoạch mua lại công ty trong thương vụ trị giá gần 9,2 tỷ USD.
Ngược lại, UnitedHealth Group giảm 3,2% và Visa mất 1,8%, gây sức ép lên chỉ số Dow Jones.
Tính theo tuần, S&P 500 nhích 0,1%, Dow Jones tăng 0,3% và Nasdaq giảm 0,5%.
Kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang dần suy yếu trong bối cảnh dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ vẫn còn dai dẳng, một phần do hệ thống thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump.
Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 đã giảm xuống dưới 50%, so với mức 67% của tuần trước.
Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City, ông Jeffrey Schmid, mới đây cho biết mối lo về mức lạm phát “quá nóng” đã vượt xa tác động trực tiếp của thuế quan, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục phản đối quyết định hạ lãi suất. Trước đó, ông Schmid là một trong hai thành viên không ủng hộ quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed trong tháng 10.
Những lo ngại về sức khỏe thị trường lao động và triển vọng lạm phát tiếp tục đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư, trong bối cảnh họ kỳ vọng sẽ tồn tại một số khoảng trống dữ liệu kinh tế chính thức sau khi đợt đóng cửa chính phủ Mỹ dài kỷ lục chỉ vừa mới kết thúc.
Về khía cạnh thương mại, chính phủ Thụy Sĩ vừa công bố mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Thụy Sĩ sẽ giảm từ 39% xuống 15%.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 20,1 tỷ cổ phiếu, thấp hơn một chút so với mức trung bình 20,2 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG GẦN 2 USD
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 2% trong phiên khi cảng Novorossiisk của Nga phải tạm ngưng xuất khẩu do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,38 USD, tương đương 2,19%, lên 64,39 USD/thùng; dầu WTI tăng 1,40 USD, tương đương 2,39%, lên 60,09 USD/thùng. Tính cả tuần, Brent tăng 1,2% còn WTI thêm khoảng 0,6%.
Cuộc tấn công hôm thứ Sáu đã gây hư hại một con tàu trong cảng, một số khu chung cư và một kho dầu ở Novorossiisk, khiến ba thuyền viên bị thương, theo giới chức Nga. “
Đòn đánh vào cảng biển Nga lần này là rất lớn và dường như gây tác động mạnh hơn nhiều so với các vụ tấn công trước đó,” ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.
Hai nguồn tin trong ngành cho biết cảng Novorossiisk đã tạm dừng hoạt động xuất khẩu dầu, tương đương 2,2 triệu thùng/ngày, tức khoảng 2% nguồn cung toàn cầu, trong khi tập đoàn đường ống Transneft cũng ngừng bơm dầu đến cảng.
Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia hàng hóa tại UBS, cho rằng cường độ các cuộc tấn công đã gia tăng và xảy ra thường xuyên hơn nhiều; cuối cùng chúng có thể gây ra những gián đoạn kéo dài.
Ukraine trước đó cho biết họ đã tấn công riêng lẻ một nhà máy lọc dầu ở vùng Saratov của Nga và một cơ sở lưu trữ nhiên liệu gần Engels trong đêm.
Giới đầu tư hiện đang cố gắng đánh giá mức độ ảnh hưởng của các cuộc tấn công mới nhất và tác động đối với nguồn cung của Nga về dài hạn. Họ cũng theo dõi sát tác động của các lệnh trừng phạt phương Tây đối với nguồn cung dầu và dòng chảy thương mại của Nga.
Vương quốc Anh đã ban hành giấy phép đặc biệt cho phép các doanh nghiệp tiếp tục làm việc với hai công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil tại Bulgaria sau khi chính phủ Bulgaria tiếp quản các tài sản này.
JPMorgan cho biết khoảng 1,4 triệu thùng dầu/ngày của Nga, tương đương gần một phần ba lượng xuất khẩu đường biển, đã được đưa vào các kho chứa nổi trên tàu do quá trình dỡ hàng chậm lại vì lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil. Ngân hàng cảnh báo việc dỡ hàng sẽ còn khó khăn hơn nhiều sau thời điểm 21/11.