Kết thúc phiên 23/9, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 88,76 điểm (-0,19%) xuống 46.292,78 điểm, S&P 500 mất 36,83 điểm (-0,55%) còn 6.656,92 điểm, và Nasdaq Composite trượt 215,50 điểm (-0,95%) thành 22.573,47 điểm.
Nasdaq ghi nhận mức giảm sâu nhất do cổ phiếu Nvidia tụt 2,8%. Vào phiên liền trước, Nvidia tăng mạnh sau khi hãng công bố kế hoạch đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI. Các ông lớn công nghệ khác như Amazon, Microsoft và Apple cũng đồng loạt giảm điểm.
Trong khi đó, giúp hạn chế phần nào đà giảm của Dow Jones, cổ phiếu Boeing tăng 2% khi hãng hàng không này nhận đơn đặt hàng hơn 8 tỷ USD từ Uzbekistan Airways.
Sau giờ giao dịch, cổ phiếu Micron Technology nhích 0,7% nhờ báo cáo kết quả kinh doanh cùng triển vọng khả quan. Trước đó, cổ phiếu này đã tăng 1,1%.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 18,89 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 17,66 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
Trọng tâm của thị trường trong phiên này là bài phát biểu của chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell, theo đó ông nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương Mỹ cần phải cân bằng giữa lo ngại lạm phát và nguy cơ suy yếu của thị trường lao động trong các quyết định lãi suất sắp tới.
“Chủ tịch Jerome Powell có phần nghiêng về nới lỏng, nhưng đồng thời vẫn rất thận trọng. Điều đó cho thấy dù ông Powell để ngỏ khả năng cắt giảm lãi suất, song không hề có gợi ý về thời điểm hay mức độ cụ thể của lần cắt giảm tiếp theo”, ông Peter Cardillo, Kinh tế trưởng tại Spartan Capital Securities nhận định.
Trước đó, một số quan chức Fed đã đưa ra nhiều quan điểm trái chiều. Bà Michelle Bowman, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát, cho rằng Fed có thể bớt lo ngại về lạm phát dai dẳng và nên cam kết hạ lãi suất để hỗ trợ thị trường lao động.
GIÁ DẦU BẬT TĂNG
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng sau khi thỏa thuận nối lại hoạt động xuất khẩu từ Kurdistan (Iraq) bị đình trệ, qua đó hạn chế bớt lo ngại rằng nguồn cung toàn cầu sẽ dư thừa trong thời gian tới.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,06 USD, tương đương 1,6%, lên 67,63 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,13 USD, hay 1,8%, đóng cửa ở mức 63,41 USD/thùng.
Hoạt động xuất khẩu dầu qua đường ống từ vùng Kurdistan (Iraq) sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nối lại, bất chấp kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm chấm dứt bế tắc. Hai nhà sản xuất lớn yêu cầu phải có đảm bảo thanh toán nợ trước khi xuất khẩu được tiếp tục.
Thỏa thuận giữa chính phủ Iraq, chính quyền khu vực Kurdistan và các công ty dầu mỏ nhằm đưa khoảng 230.000 thùng/ngày từ Kurdistan ra thị trường toàn cầu qua Thổ Nhĩ Kỳ, đã bị dừng từ tháng 3/2023.
Dù vậy, thị trường dầu toàn cầu vẫn đang đối mặt với nguy cơ dư cung và nhu cầu chậm lại, chịu ảnh hưởng từ đà phát triển của xe điện cũng như sức ép kinh tế.
Trong báo cáo tháng mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng nhanh hơn trong năm nay và tình trạng dư thừa có thể mở rộng vào năm 2026 khi OPEC+ nâng sản lượng và các nguồn cung ngoài tổ chức cũng gia tăng.
Bên cạnh đó, rủi ro vẫn rình rập thị trường khi Liên minh châu Âu cân nhắc siết chặt lệnh trừng phạt với dầu Nga, cũng như khả năng leo thang căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.