Chứng khoán Mỹ giảm mạnh khi lợi suất trái phiếu tăng, giá dầu lên vọt 2%

Phố Wall giảm điểm khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng trở lại làm suy yếu khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư, trong khi kết quả kinh doanh đáng thất vọng của Walmart khiến thị trường lo ngại về sức khỏe tiêu dùng, đồng thời giá dầu tăng mạnh càng làm dấy lên thêm nhiều câu hỏi về lạm phát…

Kết thúc phiên 20/8, chỉ số Dow Jones giảm 703,84 điểm (-1,32%) xuống 52.759,21 điểm, S&P 500 mất 66,82 điểm (-0,87%) thành 7.641,16 điểm và Nasdaq Composite lùi 263,92 điểm (-1%) còn 26.067,17 điểm. S&P 500 hiện thấp hơn khoảng 2% so với mức đóng cửa kỷ lục gần nhất được thiết lập vào tuần trước, trong khi Nasdaq thấp hơn 3% so với mốc đỉnh ghi nhận ngày 2/6.

Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, hàng tiêu dùng thiết yếu và chăm sóc sức khoẻ là hai lĩnh vực giảm sâu nhất (-1,93%). Cổ phiếu Walmart hạ 9,2% sau khi nhà bán lẻ lớn nhất thế giới không đạt kỳ vọng của Phố Wall về doanh số bán hàng trong quý, khi giá xăng tăng khiến người tiêu dùng buộc phải thắt chặt chi tiêu.

Các nhà bán lẻ đối thủ như Costco, Dollar Tree và Albertsons cũng đồng loạt đi xuống theo, với mức giảm từ 1% đến 2,6%.

Nhóm tiêu dùng không thiết yếu trượt 1,8%, trong đó Amazon nằm trong số những mã kéo chỉ số giảm mạnh nhất. Cổ phiếu Royal Caribbean Group và Carnival Corp cũng đều tụt hơn 4% do nhạy cảm với giá nhiên liệu.

Ngược lại, chỉ số năng lượng leo 0,4% khi giá dầu tăng ở phiên thứ năm liên tiếp do tình hình đàm phán hòa bình Mỹ - Iran đình trệ và nguồn cung tại Trung Đông bị gián đoạn. Bất động sản là nhóm ngành duy nhất khác tăng điểm, thêm 0,15%.

Theo bà Mona Mahajan, người đứng đầu bộ phận chiến lược đầu tư tại Edward Jones, giá dầu WTI của Mỹ tăng vượt 87 USD/thùng càng làm gia tăng lo ngại về sức khỏe tiêu dùng Mỹ. Bà lưu ý, giới đầu tư vốn đang quan ngại vì doanh số bán lẻ và các số liệu thị trường lao động của Mỹ trong tháng 7 yếu hơn dự kiến.

Vị chuyên gia này cũng nhấn mạnh áp lực từ lợi suất trái phiếu tăng đối với thị trường chứng khoán. Trước đó, các chỉ số phục hồi trong phiên 19/8 sau khi Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ chi hơn gấp đôi mức dự kiến để mua lại trái phiếu, nhằm làm chậm đà tăng gần đây của lợi suất. Tuy nhiên, sang phiên 20/8, chứng khoán lại sụt giảm khi lợi suất tiếp tục đi lên.

“Có một vài yếu tố bất lợi mà thị trường nhận thấy khi thức dậy hôm nay. Một trong số đó là lợi suất trái phiếu lại tăng trên toàn bộ đường cong, bất chấp động thái của Bộ Tài chính hôm qua... và mọi thứ đảo chiều rất nhanh, chỉ trong vòng 24 giờ”, bà Mahajan nói thêm.

Trong khi đó, các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử như Strategy và công ty vận hành sàn giao dịch Coinbase Global lại cộng hơn 7%, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật về tiền điện tử.

Trên các sàn giao dịch Mỹ, khoảng 9,61 tỷ cổ phiếu được sang tay, thấp hơn mức trung bình 16,64 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU VỌT 2%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng hơn 2% và chốt ở mức cao nhất trong gần một tháng. Cụ thể, hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên tăng 2,16 USD, tương đương 2,4%, lên 93,78 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 24/7. Giá dầu WTI của Mỹ thêm 2 USD, tương đương 2,3%, lên 87,83 USD/thùng, cũng là ngưỡng cao nhất kể từ ngày 24/7.

Vào tối 19/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tiến hành chiến tranh kinh tế và cô lập kinh tế ở quy mô chưa từng có đối với Iran, đồng thời cảnh báo hậu quả đối với bất kỳ quốc gia nào cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai để nói chính xác những gì chính phủ Mỹ sẽ làm.

Ông Alex Hodes, chuyên gia phân tích năng lượng tại StoneX cho rằng những lời đe dọa của ông Trump nhằm vào các quốc gia hỗ trợ Iran có thể trở thành một vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Mỹ - Trung Quốc, khi Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu thô Iran lớn nhất.

Việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz cùng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở năng lượng trên khắp Trung Đông đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu khí tới các khu vực khác trên thế giới.

“Những lời đe dọa mới này dường như khó có khả năng khiến Iran từ bỏ đòn bẩy chính của mình, đó là quyền kiểm soát eo biển Hormuz, nếu Mỹ không đưa ra những nhượng bộ đáng kể”, công ty tư vấn giao dịch dầu mỏ Ritterbusch and Associates nhận định trong một báo cáo.

“Vì vậy, tình trạng này vẫn tiếp diễn mà chưa có giải pháp nào trong ngắn hạn có thể khiến giá dầu giảm mạnh xuống mức gần với thời điểm trước chiến tranh”, công ty này viết rõ.

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz trong ngày 19/8 không thay đổi so với ngày trước đó và vẫn thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng trước chiến tranh, theo dữ liệu vận tải mới nhất.

Trong tuần này, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng đã đình chỉ mọi giao dịch tài chính và kinh tế với Iran cho đến khi có thông báo mới, cho thấy mối quan hệ căng thẳng giữa quốc gia sản xuất dầu lớn ở vùng Vịnh và Tehran.

Có thể bạn quan tâm