Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầy biến động, giá dầu đi ngang

S&P 500 và Nasdaq khép lại phiên trong sắc đỏ. Đà tăng của nhóm cổ phiếu dịch vụ truyền thông đã bị lấn át bởi mức giảm của cổ phiếu công nghệ và tài chính…

Kết thúc phiên 30/1, chỉ số Dow Jones giảm 94,87 điểm (-0,20%) thành 48.367,06 điểm, S&P 500 mất 9,50 điểm (-0,14%) thành 6.896,24 điểm và Nasdaq Composite trượt 55,27 điểm (-0,23%) còn 23.419,08 điểm.

Dịch vụ truyền thông là một trong những nhóm tăng mạnh nhất trong rổ S&P 500, được thúc đẩy bởi đà tăng 1,1% của Meta Platforms sau thông tin công ty sẽ thâu tóm start-up trí tuệ nhân tạo Trung Quốc Manus nhằm đẩy nhanh nỗ lực tích hợp AI tiên tiến trên các nền tảng như Facebook và Instagram.

Ngược lại, lĩnh vực công nghệ thông tin lại giảm nhẹ vào cuối phiên. Apple trượt 0,3%, Nvidia mất 0,4%, trong khi Microsoft nhích lên. Trước đó vào phiên đầu tuần, nhóm các cổ phiếu vốn hóa lớn này đã chấm dứt chuỗi tăng sáu phiên liên tiếp - chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 9. Tuần trước, thành tích khả quan của nhóm cũng đã đưa S&P 500 lên mức đỉnh lịch sử.

“Trong năm tới, tốc độ tăng trưởng của nhóm công nghệ và các lĩnh vực khác sẽ hội tụ lại, trong khi khoảng cách định giá hiện nay là rất lớn. Vì vậy, việc tái cơ cấu danh mục là hoàn toàn hợp lý. Đây đơn thuần là quá trình tái cân bằng phân bổ một cách lành mạnh, chứ không phải làn sóng bán tháo mang tính cảm xúc đối với cổ phiếu công nghệ”, ông Mark Hackett, chiến lược gia thị trường trưởng tại Nationwide nhận định.

Khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp trong tuần giao dịch bị rút ngắn bởi kỳ nghỉ lễ, điều mà các nhà phân tích cho rằng có thể khiến biến động thị trường gia tăng.

Đà giảm của cổ phiếu Goldman Sachs và American Express đã gây áp lực lên chỉ số Dow Jones. Trong khi đó, cổ phiếu Citigroup lùi 0,8%, một ngày sau khi ngân hàng này công bố tin tức hội đồng quản trị đã phê duyệt việc bán đơn vị tại Nga AO Citibank cho Renaissance Capital. Thương vụ dự kiến khiến Citigroup ghi nhận khoản lỗ trước thuế khoảng 1,2 tỷ USD, chủ yếu liên quan đến chênh lệch tỷ giá.

S&P 500 và Dow Jones đang hướng tới tháng tăng điểm thứ 8 liên tiếp, đánh dấu chuỗi tăng theo tháng dài nhất kể từ năm 2017. Tính từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng khoảng 17%, khi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo giúp chỉ số chuẩn của Mỹ vượt lên so với STOXX 600 của châu Âu, bất chấp việc nhà đầu tư từng đa dạng hóa danh mục và rút bớt khỏi cổ phiếu Mỹ trong giai đoạn đầu năm do căng thẳng thương mại.

Cũng trong ngày, biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã được công bố, cho thấy quyết định cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 là kết quả của một cuộc tranh luận rất thận trọng về các rủi ro đối với nền kinh tế Mỹ. Fed sẽ họp trở lại vào ngày 27 - 28/1, và hiện nhà đầu tư kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 12,63 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 16,03 tỷ cổ phiếu của 20 phiên giao dịch gần nhất.

GIÁ DẦU ĐI NGANG

Trên thị trường năng lượng, giá dầu gần như không đổi khi nhà đầu tư cân nhắc giữa triển vọng mờ nhạt của thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine và căng thẳng địa chính trị gia tăng tại Trung Đông.

Hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên giảm 2 cent, tương đương 0,03%, xuống 61,92 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ giảm 13 cent, tương đương 0,22%, xuống 57,95 USD/thùng.

Ở phiên trước đó, cả hai đều tăng hơn 2% sau khi Ả Rập Xê Út tiến hành không kích tại Yemen và sau khi Moscow cáo buộc Kiev nhắm vào dinh thự của Tổng thống Nga, làm suy giảm kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình.

“Trở ngại mới nhất này có thể khiến phần bù rủi ro quay trở lại với thị trường hàng hóa, giữ giá ở trạng thái lưng chừng”, ông Matt Portillo, chuyên gia phân tích tại Tudor, Pickering Holt, chia sẻ trong một báo cáo liên quan đến vụ tấn công nhằm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phía Ukraine bác bỏ cáo buộc này, cho rằng đây là thông tin vô căn cứ và nhằm phá hoại tiến trình đàm phán.

“Thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể tiếp tục bị trì hoãn, điều này hỗ trợ giá dầu”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch phụ trách giao dịch cấp cao tại BOK Financial, lưu ý, đồng thời nói thêm rằng tác động thực tế lên xuất khẩu dầu thô hiện vẫn ở mức tối thiểu.

Những lo ngại về nguồn cung còn gia tăng bởi các cuộc không kích của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhằm vào những mục tiêu mà họ mô tả là lực lượng quân sự nước ngoài hậu thuẫn cho các phe ly khai miền Nam được UAE ủng hộ tại Yemen.

Các nhà giao dịch cũng theo dõi sát các diễn biến khác tại Trung Đông sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể ủng hộ một cuộc tấn công nhằm vào Iran nếu Tehran nối lại việc tái xây dựng các chương trình tên lửa đạn đạo hoặc vũ khí hạt nhân.

Dù những lo ngại mới về nguy cơ gián đoạn nguồn cung xuất hiện, giới phân tích cho rằng nhận định về tình trạng dư cung trên thị trường dầu toàn cầu vẫn phổ biến và có thể kìm hãm đà tăng giá. “Giá dầu nhiều khả năng sẽ có xu hướng giảm trong quý 1/2026 do tình trạng dư thừa nguồn cung ngày càng tăng”, ông Ed Meir, chuyên gia phân tích tại Marex kết luận.

Có thể bạn quan tâm