Kết thúc phiên 12/12, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 245,96 điểm (-0,51%) xuống 48.458,05 điểm, S&P 500 mất 73,59 điểm (-1,07%) còn 6.827,41 điểm và Nasdaq Composite trượt 398,69 điểm (-1,69%) thành 23.195,17 điểm.
Trong số 11 nhóm ngành của S&P 500, có 6 nhóm “đỏ sàn”, với công nghệ vốn hóa lớn giảm 2,9%, mức giảm mạnh nhất trong một phiên kể từ ngày 10/10. Ngược lại, hàng tiêu dùng thiết yếu lại dẫn đầu đà tăng với mức 0,9%.
Broadcom (-11,4%) là cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất đối với S&P 500 trong phiên, chịu sức ép lớn sau khi công ty đưa ra cảnh báo biên lợi nhuận trong tương lai sẽ bị thu hẹp. Tiếp sau là Nvidia, “ông lớn” trong lĩnh vực chip AI, giảm 3,3%. Theo đó, toàn bộ cổ phiếu trong chỉ số bán dẫn Philadelphia đều đi xuống, khiến chỉ số này trượt 5,1%, ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ ngày 10/10.
Cổ phiếu Oracle mất thêm 4,5%, nối tiếp cú sụt gần 11% của phiên trước do triển vọng tài chính kém tích cực. Bên cạnh đó, công ty đã lên tiếng bác bỏ một báo cáo của Bloomberg cho rằng các trung tâm dữ liệu của họ dành cho OpenAI đang bị trì hoãn.
Một số doanh nghiệp khác, từng hưởng lợi từ các khoản đầu tư vào AI, cũng quay đầu giảm mạnh trong ngày. SanDisk lao dốc 14,7%, trở thành cổ phiếu có mức giảm mạnh nhất S&P 500 xét theo tỷ lệ phần trăm. Nhà đầu tư cũng rút vốn khỏi các công ty hạ tầng AI, với CoreWeave lùi 10,1% và Oklo “bốc hơi” 15,1%.
Ở chiều tích cực, cổ phiếu Lululemon Athletica vọt 9,6% sau khi hãng thời trang này nâng dự báo lợi nhuận cả năm và thông báo CEO Calvin McDonald sẽ rời công ty.
Cổ phiếu Costco Wholesale gần như đi ngang, dù doanh nghiệp này vượt dự báo của Phố Wall về doanh thu và lợi nhuận quý, nhờ việc người tiêu dùng tích cực mua sắm các mặt hàng thiết yếu giá phải chăng.
Tính cả tuần, S&P 500 giảm 0,63%, Nasdaq tụt 1,62% còn Dow Jones tăng 1,05%.
Theo ông Anthony Saglimbene, chiến lược gia trưởng thị trường tại Ameriprise, việc S&P 500 và Dow Jones vừa lập kỷ lục vào những phiên trước, cùng với khuynh hướng nhà đầu tư hướng sự chú ý tới các dữ liệu quan trọng về thị trường lao động và lạm phát được công bố trong tuần tới, đều góp phần khiến thị trường điều chỉnh.
“Không có gì ngạc nhiên khi thị trường mất đà vào ngày hôm nay sau một vài tuần tăng khá vững”, ông Saglimbene bình luận. Ông cho biết thêm, trong bối cảnh chủ đề AI đang có một số xáo trộn, nhà đầu tư hiện chuyển sang các nhóm ngành mang tính phòng thủ nhiều hơn.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đã tăng sau khi một nhóm quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), những người đã bỏ phiếu phản đối quyết định cắt giảm lãi suất trong tuần này, bày tỏ lo ngại rằng lạm phát vẫn còn quá cao, do đó chưa đủ điều kiện để hạ chi phí vay.
Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố các báo cáo về việc làm phi nông nghiệp, lạm phát tiêu dùng và doanh số bán lẻ trong tuần tới. Những số liệu này có thể mang lại cái nhìn rõ ràng hơn về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ, sau khi đợt đóng cửa chính phủ hồi tháng 10 khiến nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách thiếu vắng dữ liệu chính thức.
“Thị trường có lẽ đang khá thận trọng trước khi bước vào tuần với những con số quan trọng đó”, vị chiến lược gia của Ameriprise nhận định.
Khối lượng giao dịch trên sàn chứng khoán Mỹ đạt 18,08 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 17,25 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU TRƯỢT GIẢM
Trên thị trường năng lượng, giá dầu khép lại cả tuần với đà giảm khoảng 4%, khi tình trạng dư cung và khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga - Ukraine đã lấn át những lo ngại xoay quanh tác động từ việc Mỹ thu giữ một tàu chở dầu gần Venezuela.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 16 cent, xuống 61,12 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ cũng mất 16 cent, còn 57,44 USD/thùng. Cả hai đều giảm khoảng 1,5% trong phiên trước và đã mất hơn 4% cả tuần.
“Thị trường vẫn đang chịu sức ép từ tình hình nguồn cung… trong khi đó, dường như lại phớt lờ căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates chia sẻ.
Tổng thống Donald Trump gần đây cho biết Mỹ đã thu giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt ngoài khơi Venezuela. Theo sáu nguồn tin am hiểu vấn đề, Mỹ đang chuẩn bị chặn bắt thêm các tàu khác vận chuyển dầu của Venezuela.
Tuy nhiên, giới giao dịch và các nhà phân tích phần lớn không quá lo ngại về tác động của vụ việc, cho rằng nguồn cung trên thị trường hiện vẫn dồi dào.
Các dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy nguồn cung dầu toàn cầu trong năm tới sẽ vượt nhu cầu khoảng 3,84 triệu thùng/ngày, tương đương gần 4% tổng nhu cầu thế giới. Trong khi đó, dữ liệu trong báo cáo của OPEC lại phản ánh cung và cầu toàn cầu sẽ gần như cân bằng vào năm 2026, trái ngược với quan điểm của IEA.
Theo ông Janiv Shah, chuyên gia phân tích tại Rystad Energy, một số yếu tố vẫn có thể hỗ trợ giá dầu, bao gồm căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela, cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một giàn dầu của Nga trên biển Caspi.