Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu nhích nhẹ

Các chỉ số chính của Phố Wall đồng loạt tăng điểm trong phiên khi báo cáo lạm phát ôn hoà hơn dự kiến củng cố kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Bên cạnh đó, dự báo lợi nhuận của hãng sản xuất chip Micron cũng phát đi tín hiệu rõ ràng về nhu cầu AI…

Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu nhích nhẹ

Kết thúc phiên 18/12, chỉ số Dow Jones tăng 65,88 điểm (+0,14%) đạt 47.951,85 điểm, S&P 500 leo 53,33 điểm (+0,79%) thành 6.774,76 điểm và Nasdaq Composite vọt 313,04 điểm (+1,38%) lên 23.006,36 điểm.

6 trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 tăng điểm, dẫn đầu là hàng tiêu dùng không thiết yếu với mức tăng 1,78%.

Ba chỉ số lớn của Phố Wall đều phục hồi từ vùng đáy thấp nhất trong ba tuần. Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ vốn nhạy cảm với lãi suất, cũng thêm 0,8%.

Ở các diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu Micron Technology bật tăng 10,2% sau khi công ty dự báo lợi nhuận quý gần như gấp đôi so với kỳ vọng của các nhà phân tích, nhờ nhu cầu mạnh mẽ liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Các doanh nghiệp bộ nhớ khác như SanDisk và Western Digital cũng đồng loạt khởi sắc, trong khi chỉ số bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor Index cộng 2,6%.

Cổ phiếu Oracle tăng 0,9%, phục hồi sau khi giảm điểm trong phiên trước, thời điểm kế hoạch tài trợ cho trung tâm dữ liệu Stargate đã châm ngòi cho một đợt bán tháo trên diện rộng của thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu Lululemon tăng 3,5% nhờ thông tin nhà đầu tư hoạt động Elliott đã mua hơn 1 tỷ USD cổ phần tại hãng đồ thể thao này.

Đáng chú ý, cổ phiếu Trump Media & Technology tăng “phi mã” 41% khi công ty này và doanh nghiệp năng lượng nhiệt hạch TAE Technologies thông báo đạt được thỏa thuận sáp nhập bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu, với định giá hơn 6 tỷ USD.

Về khía cạnh kinh tế, báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho thấy giá cả tiêu dùng trong 12 tháng tính đến tháng 11 tăng ít hơn dự báo. Tuy nhiên, Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết cơ quan này không công bố số liệu CPI theo tháng do đợt chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài 43 ngày trước đó đã cản trở việc thu thập dữ liệu của tháng 10.

Ông Bill Merz, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường vốn tại U.S. Bank Asset Management Group, nhận định rằng báo cáo CPI này đang giúp giảm bớt áp lực đối với các nhà hoạch định chính sách, qua đó khiến họ có thể thoải mái hơn với khả năng cắt giảm lãi suất vào năm tới. Tuy nhiên, theo ông, thị trường vẫn cần theo dõi thêm các dữ liệu của tháng 12 để bảo đảm rằng kết quả vừa qua không bị nhiễu bởi tác động của đợt đóng cửa chính phủ Mỹ.

Một báo cáo khác về trợ cấp thất nghiệp cho thấy số đơn xin trợ cấp mới trong tuần trước đã giảm, ngược với mức tăng mạnh của tuần trước đó và cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn ổn định trong tháng 12.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 16,89 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức bình quân 16,96 tỷ cổ phiếu của 20 phiên giao dịch gần nhất.

GIÁ DẦU TĂNG NHẸ

Trên thị trường năng lượng, giá dầu chốt phiên tăng nhẹ khi nhà đầu tư cân nhắc khả năng Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga cũng như những rủi ro về nguồn cung do việc phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 14 cent, tương đương 0,2%, lên 59,82 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 21 cent, tương đương 0,4%, lên 56,15 USD/thùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã nói rằng ông tin các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đang tiến gần đến một điều gì đó, ngay trước thềm cuộc gặp giữa Mỹ và các quan chức Nga dự kiến diễn ra vào cuối tuần. Trước đó, Bloomberg đưa tin Mỹ đang chuẩn bị một vòng trừng phạt mới đối với lĩnh vực năng lượng của Nga nếu Moscow không đồng ý một thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Một quan chức Nhà Trắng cho Reuters biết Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định nào về các biện pháp trừng phạt Nga.

Theo ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, các cuộc tấn công nhằm vào Nga có thể leo thang, nhanh chóng làm thắt chặt nguồn cung.

Các nhà phân tích của ING nhận định rằng những biện pháp mới nhắm vào dầu Nga có thể gây rủi ro nguồn cung lớn hơn so với tuyên bố trước đó của ông Trump về việc Mỹ sẽ phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Cùng ngày, Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 24 cá nhân và tổ chức trong khuôn khổ trừng phạt Nga, bao gồm các công ty dầu mỏ Nga như Tatneft và Russneft, theo thông báo chính thức của chính phủ.

ING ước tính việc phong tỏa Venezuela có thể ảnh hưởng đến khoảng 600.000 thùng dầu mỗi ngày xuất khẩu của nước này, chủ yếu sang Trung Quốc, trong khi khoảng 160.000 thùng mỗi ngày xuất sang Mỹ nhiều khả năng vẫn tiếp diễn. Các tàu của Chevron vẫn tiếp tục khởi hành sang Mỹ theo giấy phép được chính phủ Mỹ cấp trước đó. Venezuela cũng đã cho phép hai tàu chở dầu cỡ lớn không thuộc diện trừng phạt rời cảng sang Trung Quốc, theo các nguồn tin am hiểu hoạt động xuất khẩu dầu của nước này.

Xem thêm

Phố Wall mất điểm khi nhà đầu tư lo ngại “bong bóng AI”

Phố Wall mất điểm khi nhà đầu tư lo ngại “bong bóng AI”

Phố Wall khép lại phiên trong sắc đỏ khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq cùng giảm hơn 1%. Các nhà đầu tư có xu hướng rời bỏ cổ phiếu công nghệ để chuyển sang một số nhóm ngành khác trong bối cảnh Broadcom và Oracle làm dấy lên lo ngại về “bong bóng AI”…

Chứng khoán Mỹ xanh sàn, giá dầu hồi phục

Chứng khoán Mỹ xanh sàn, giá dầu hồi phục

Phố Wall tăng điểm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm đúng như kỳ vọng và giới đầu tư đặt cược vào khả năng sẽ có thêm các đợt nới lỏng trong thời gian tới…

Có thể bạn quan tâm

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Hai “ông lớn” Mỹ quản lý hơn 28.000 tỷ USD cùng xuất hiện tại Hà Nội

Việc Việt Nam chính thức gia nhập FTSE GEIS từ ngày 21/9/2026, cùng sự hiện diện của những tổ chức quản lý tài sản hàng đầu thế giới như Vanguard và BlackRock, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn và đưa thị trường chứng khoán Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống phân bổ vốn toàn cầu…

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

VN-Index tiếp tục tăng điểm sau khi kiểm định thành công vùng 1.800 điểm, với thanh khoản cải thiện và sắc xanh lan tỏa tại nhiều nhóm ngành. Các công ty chứng khoán nhận định chỉ số có thể hướng tới vùng 1.840–1.860 điểm, song nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi khi thị trường tiến gần vùng cản mạnh...

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, lùi về vùng hỗ trợ 1.770–1.790 điểm. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy áp lực cung còn lớn, song lực cầu bắt đáy đang có dấu hiệu cải thiện, khiến thị trường đứng trước khả năng hình thành vùng cân bằng mới…

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Phố Wall chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu Brent vượt mốc 107 USD

Chứng khoán Mỹ chốt phiên trong sắc đỏ sau khi số liệu giá sản xuất tháng 8 và giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo ở ngưỡng cao khiến cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn…