Kết thúc phiên 26/11, chỉ số Dow Jones tăng 314,67 điểm (+0,67%) đạt 47.427,12 điểm, S&P 500 thêm 46,73 điểm (+0,69%) thành 6.812,61 điểm và Nasdaq Composite tiến 189,10 điểm (+0,82%) lên 23.214,69 điểm.
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, tiện ích dẫn đầu đà tăng trong khi dịch vụ truyền thông ghi nhận mức giảm mạnh nhất.
Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp khi nhà đầu tư tạm gác lại những lo lắng về định giá quá cao của cổ phiếu công nghệ - yếu tố từng kéo thị trường giảm điểm trong tuần trước.
Những nỗi lo này ngày càng dịu bớt sau kết quả kinh doanh quý khả quan và triển vọng tích cực của “ông lớn” trí tuệ nhân tạo Nvidia. Cùng với đó là dự báo doanh thu quý 4 vượt kỳ vọng của nhà sản xuất máy chủ AI Dell Technologies. Cổ phiếu hãng tăng 5,8%.
Đáng chú ý, cổ phiếu hàng không đồng loạt tăng mạnh trong bối cảnh những ngày di chuyển nhộn nhịp nhất trong năm đối với các hãng bay. Chỉ số S&P 1500 Airlines tăng 3%.
Lưu lượng di chuyển hàng không thường được coi là chỉ báo về sức khỏe người tiêu dùng, một tín hiệu tích cực trước mùa mua sắm cuối năm, bắt đầu từ Lễ Tạ ơn và tiếp nối với Black Friday, Cyber Monday. Giai đoạn này đặc biệt quan trọng với các nhà bán lẻ Mỹ khi họ phải thu hút khách mua hàng trong bối cảnh biên lợi nhuận bị siết bởi thuế quan và làn sóng cắt giảm nhân sự trong doanh nghiệp. Và dù dự báo doanh số mùa lễ 2025 sẽ lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, nhưng triển vọng từ các nhà bán lẻ giá rẻ như Walmart và Target lại khá trái chiều.
“Phiên hôm nay và nửa ngày giao dịch thứ Sáu thường khá nhẹ nhàng - điều thường thấy quanh các kỳ nghỉ lễ lớn như Lễ Tạ ơn khi thanh khoản thấp hơn và sự lạc quan của nhà đầu tư cá nhân tăng lên”, ông Chuck Carlson, CEO Horizon Investment Services cho biết.
Ông cũng nói thêm rằng Phố Wall đang nghiêng mạnh về kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong tháng 12 và đây là lực đẩy lớn nhất cho thị trường trong những ngày gần đây.
Báo cáo Beige Book, tổng hợp tình hình kinh tế theo từng khu vực của Fed, dường như không tác động nhiều tới kỳ vọng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện đặt cược 84,9% khả năng Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất điều hành trong cuộc họp tháng 12.
Một khảo sát của Reuters cho thấy các nhà phân tích dự báo chỉ số S&P 500 sẽ tăng khoảng 12% từ nay đến cuối năm 2026 nhờ nền kinh tế vững vàng, sức mạnh của nhóm công nghệ và lập trường nới lỏng hơn của Fed.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 14,78 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 19,49 tỷ trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU HỒI PHỤC
Trên thị trường năng lượng, giá dầu đã tăng trở lại trong sau khi chạm đáy một tháng vào hôm trước.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 65 cent, tương đương 1,04%, lên 63,13 USD/thùng; dầu WTI tăng 70 cent, tương đương 1,21%, lên 58,65 USD/thùng.
Yếu tố hỗ trợ giá dầu là kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12, qua đó kích thích tăng trưởng và nhu cầu năng lượng.
Nhà đầu tư cũng dõi theo các diễn biến quanh đàm phán Nga - Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy mới đây đã nói với các lãnh đạo châu Âu rằng ông sẵn sàng thúc đẩy khuôn khổ hoà bình do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ đạo các đại diện của mình gặp riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức Ukraine. Một quan chức Ukraine tiết lộ ông Zelenskiy có thể thăm Mỹ trong vài ngày tới để hoàn tất thỏa thuận.
“Nếu thỏa thuận được ký kết, các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu năng lượng Nga có thể được dỡ bỏ nhanh chóng”, nhà phân tích Tony Sycamore của IG đánh giá trong một ghi chú gửi khách hàng, cho rằng điều này có thể kéo giá dầu WTI xuống quanh 55 USD/thùng.
“Hiện tại, thị trường vẫn chờ thêm thông tin và rủi ro nghiêng về chiều giá giảm trừ khi đàm phán đổ vỡ”, ông Sycamore lưu ý.
Tuy nhiên, một số chuyên gia vẫn tỏ ra hoài nghi. “Tóm lại là hiện vẫn chưa có thỏa thuận hòa bình nào, và sẽ rất khó để các bên ngồi lại ký kết”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch Lipow Oil Associates bình luận.