Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu chạm mức cao nhất một tháng

Cả S&P 500 và Nasdaq đồng loạt tăng điểm trong phiên khi kết quả kinh doanh khả quan của các ngân hàng lớn cùng báo cáo lạm phát thấp hơn dự báo đã thúc đẩy tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, bất chấp căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang…

0:00 / 0:00
0:00
Chứng khoán Mỹ tăng điểm, giá dầu chạm mức cao nhất một tháng

Kết thúc phiên 14/7, chỉ số Dow Jones Industrial Average nhích 10,02 điểm (+0,02%) lên 52.508,66 điểm, S&P 500 thêm 28,55 điểm (+0,38%) đạt 7.543,89 điểm và Nasdaq Composite tăng 233,83 điểm (+0,90%) thành 26.107,01 điểm.

Trong 11 nhóm ngành chính của S&P 500, công nghệ ghi nhận mức tăng mạnh nhất, còn y tế là nhóm giảm sâu nhất.

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 tại Mỹ khởi động với báo cáo của 5 ngân hàng lớn, trong đó phần lớn báo cáo kết quả khả quan nhờ hoạt động giao dịch và tư vấn thương vụ sôi động.

Cổ phiếu Goldman Sachs vọt 9%, JPMorgan Chase cộng 2,5%, còn Bank of America tăng 1,9% sau khi lợi nhuận quý 2 vượt kỳ vọng. Ngược lại, Citigroup giảm 5,3% do lo ngại về chi phí hoạt động lấn át kết quả lợi nhuận tích cực, còn Wells Fargo mất 2,7%.

“Đây là tuần công bố lợi nhuận rất quan trọng, và chúng ta sẽ được nghe tiếng nói từ doanh nghiệp Mỹ. Điều chúng tôi quan tâm là các ngân hàng đang nhìn thấy sức khỏe của người tiêu dùng ra sao. Cho đến nay, tín hiệu vẫn khá tốt”, ông Tom Hainlin, chiến lược gia đầu tư tại U.S. Bank Asset Management, cho biết.

Trong khi đó, cổ phiếu IBM lao dốc 25,2% khi công ty cảnh báo doanh thu quý 2 sẽ thấp hơn dự báo.

Về khía cạnh kinh tế, báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát trong tháng 6 hạ nhiệt mạnh hơn kỳ vọng của các nhà phân tích, chủ yếu nhờ áp lực giá năng lượng giảm bớt sau những tín hiệu tiến triển trong đàm phán hòa bình Mỹ - Iran hồi tháng trước.

Trong cùng ngày, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh có phiên điều trần đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi được phê chuẩn, nhằm trình bày kế hoạch kiểm soát áp lực giá cả.

Sau khi báo cáo CPI được công bố, thị trường tài chính định giá khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 7 ở mức 83,4%, tăng mạnh so với mức 58,3% hồi đầu tuần. Tuy nhiên, theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư vẫn dự báo Fed sẽ có ít nhất một lần tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm.

“Báo cáo lạm phát dường như đã làm suy yếu lập luận cho rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Nó giúp Fed có thêm dư địa để giữ nguyên chính sách vào lúc này”, ông Chuck Carlson, Giám đốc điều hành Horizon Investment Services nhận định và nói thêm rằng phát biểu của ông Kevin Warsh tại Quốc hội mang thông điệp là Fed có thể kéo giảm lạm phát mà không nhất thiết phải tăng lãi suất thêm.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 16,38 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 21,66 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU TĂNG 2%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng khoảng 2% trong phiên sau khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa hàng hải đối với Iran, động thái được cho là sẽ làm giảm lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Đà tăng của giá dầu phần nào bị hạn chế bởi lo ngại giá năng lượng cao hơn sẽ thúc đẩy lạm phát, làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và cuối cùng khiến nhu cầu dầu suy giảm.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,43 USD, tương đương 1,7%, chốt phiên ở mức 84,73 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 1,20 USD, tương đương 1,5%, lên 79,34 USD/thùng.

Mức tăng này khiến Brent tiếp tục nằm trong vùng “quá mua” về mặt kỹ thuật sang ngày thứ hai liên tiếp, lần đầu tiên kể từ tháng 3.

“Việc các cuộc tấn công giữa Mỹ và Iran tái diễn đang tăng tốc trong tuần này và nhiều khả năng sẽ tiếp diễn sau các đợt không kích mới của Mỹ, diễn ra sau khi Washington khôi phục phong tỏa eo biển Hormuz”, các chuyên gia của Ritterbusch and Associates nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trước đó và cho biết ông sẽ ưu tiên tìm kiếm các thỏa thuận đầu tư với các nước vùng Vịnh.

Chỉ vài giờ trước khi mức phí dự kiến có hiệu lực, ông Trump tuyên bố eo biển vẫn mở cho mọi tàu thuyền ngoại trừ tàu của Iran. Sau phát biểu này, giá dầu Mỹ có thời điểm chuyển sang giảm trong phiên sáng thứ Ba. Giá dầu sau đó phục hồi khi xuất hiện thông tin một thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng và tám người khác bị thương sau khi tên lửa hành trình Iran tấn công hai tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bên cạnh đó, dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng 6 nhưng thị trường tài chính vẫn kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng tuyên bố sẽ làm đúng nhiệm vụ của mình nếu bị Tổng thống Trump gây áp lực, trong bối cảnh ông Trump nhiều lần kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tại châu Âu, quân đội Ukraine cho biết đã tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga tại Bashkortostan và Krasnodar trong đêm. Các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga đã buộc Moscow phải cắt giảm xuất khẩu dầu diesel, qua đó đẩy giá diesel toàn cầu tăng mạnh. Tại Mỹ, giá hợp đồng tương lai dầu diesel đã tăng khoảng 21% kể từ đầu tháng 7, cao hơn nhiều so với mức tăng khoảng 14% của dầu thô WTI. Theo dữ liệu của LSEG, điều này đã đẩy các chỉ số chênh lệch giá sản phẩm lọc dầu lên mức cao kỷ lục.

Xem thêm

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng, xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững của đợt tăng giá do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt trên Phố Wall….

Có thể bạn quan tâm

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…