Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ khi làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn lan rộng, xuất phát từ những lo ngại ngày càng lớn về tính bền vững của đợt tăng giá do trí tuệ nhân tạo (AI) dẫn dắt trên Phố Wall….

0:00 / 0:00
0:00
Nasdaq lao dốc vì AI, giá dầu tăng vọt hơn 5%

Kết thúc phiên 7/7, chỉ số Dow Jones giảm 0,25% xuống 52.925,15 điểm, dù trước đó trong phiên từng lập mức cao kỷ lục mới trước khi đảo chiều. Chỉ số S&P 500 mất 0,45% còn 7.503,85 điểm và Nasdaq Composite trượt 1,16% thành 25.818,69 điểm.

Nasdaq ghi nhận mức giảm sâu nhất, chịu sức ép từ đà lao dốc của Micron Technology cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất chip khác, khi giới đầu tư bắt đầu nghi ngờ liệu đợt tăng giá nhờ AI có còn đủ động lực để tiếp diễn hay không.

Cụ thể, Micron Technology trừ 4,7%, trong khi Sandisk rơi 7,3%. Diễn biến này kéo chỉ số bán dẫn PHLX (SOX) lùi 4,65%, qua đó thu hẹp mức tăng từ đầu năm 2026 xuống còn khoảng 74%.

Gia tăng thêm áp lực lên nhóm cổ phiếu chip là tin tức start-up Trung Quốc DeepSeek đang phát triển dòng chip AI riêng. Nếu thành công, động thái này có thể giúp công ty giảm sự phụ thuộc vào chip của Nvidia và Huawei.

Tại Hàn Quốc, Samsung Electronics đã công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng nhưng báo cáo này dường như vẫn không đáp ứng được những kỳ vọng rất cao mà thị trường đã đặt ra đối với ngành chip nhớ.

Ông Zachary Hill, Giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Horizon Investments nhận định: "Câu chuyện của hôm nay cũng chính là câu chuyện trong vài tuần gần đây. Dòng tiền đang luân chuyển sau khi nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ AI, bán dẫn và chip nhớ đã tăng quá nóng. Kỳ vọng dành cho các doanh nghiệp này hiện gần như đã ở mức không thể vượt qua”.

Một phép thử mới đối với sức hấp dẫn của nhóm cổ phiếu chip sẽ diễn ra vào thứ Sáu, khi cổ phiếu của tập đoàn chip nhớ Hàn Quốc SK Hynix chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq tại Mỹ.

Cổ phiếu SpaceX của tỷ phú Elon Musk cũng mất gần 7% trong phiên giao dịch đầu tiên sau khi được đưa vào chỉ số Nasdaq 100, đồng thời nhiều công ty môi giới cũng bắt đầu công bố báo cáo phân tích đối với cổ phiếu này.

Có tới 8 trong số 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 giảm điểm, trong đó, công nghiệp dẫn đầu đà giảm, mất 3,41%, tiếp theo là nhóm nguyên vật liệu tụt 2,45%.

Giới đầu tư cũng đang chờ biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ được công bố vào 8/7. Đây là biên bản đầu tiên dưới thời Chủ tịch mới Kevin Warsh, qua đó giúp thị trường có thêm manh mối về định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 17,5 tỷ cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 23,3 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU VỌT HƠN 5%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng vọt khi Mỹ thu hồi giấy phép cho phép giao dịch dầu có nguồn gốc từ Iran, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng đối với Tehran sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào ba tàu chở dầu tại và xung quanh eo biển Hormuz.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 5,3%, lên 75,79 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ tăng 5,1%, lên 72,04 USD/thùng.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo thu hồi giấy phép chung từng cho phép hoạt động sản xuất, giao hàng và bán dầu thô, sản phẩm hóa dầu cùng các sản phẩm dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran.

Theo Reuters và Axios, dẫn lời một quan chức Mỹ, quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả các vụ tấn công mới. Quan chức này cáo buộc Iran đứng sau các vụ việc, gọi đây là hành động không thể chấp nhận và khẳng định Tehran sẽ phải đối mặt với hậu quả.

Trước đó, Cơ quan Điều phối Hoạt động Thương mại Hàng hải của Vương quốc An (UKMTO) cho biết đã nhận được báo cáo về ba vụ tấn công riêng biệt nhằm vào các tàu chở dầu trong vòng 24 giờ qua tại và xung quanh eo biển Hormuz.

Theo UKMTO, có hai tàu bị trúng các vật thể bay chưa xác định, một tàu khác bị tấn công bằng máy bay không người lái. Không có thương vong được ghi nhận nhưng UKMTO đã nâng mức cảnh báo an ninh đối với khu vực từ "đáng kể" lên "nghiêm trọng".

Mặc dù Iran chưa chính thức thừa nhận có liên quan, Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quân đội Iran đã nổ súng vào ba tàu thương mại.

Diễn biến mới được đánh giá có nguy cơ tiếp tục làm xấu đi quan hệ giữa Washington và Tehran, chỉ một tháng sau khi hai bên ký thỏa thuận hòa bình tạm thời, chấm dứt giao tranh trên nhiều mặt trận và mở lại hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ngoài các diễn biến tại Trung Đông, thị trường cũng theo dõi sát Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự diễn đàn nhưng tiếp tục bày tỏ sự không hài lòng với NATO vì cho rằng liên minh này không hỗ trợ Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Iran. Trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, ông Trump nói rằng nếu sự kiện không được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ và không có mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo nước này thì ông đã không tham dự.

Ở diễn biến khác, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự đoán sản lượng dầu thô toàn cầu nhiều khả năng sẽ trở lại mức trung bình vào cuối năm nay. Cơ quan này tin rằng hầu hết các mỏ dầu đang phải tạm ngừng khai thác sẽ hoạt động trở lại trong quý 1/2027. Đây là đánh giá tích cực hơn đáng kể so với báo cáo công bố hồi tháng 6, thời điểm EIA cho rằng việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đã khiến các nước Trung Đông mất hơn 11 triệu thùng dầu/ngày.

IEA lưu ý, giá dầu Brent sẽ giao dịch ở ngưỡng 74 USD/thùng trong quý 3/2026, thấp hơn 27 USD/thùng so với dự báo đưa ra hồi tháng trước. Theo EIA, lượng tồn kho dầu toàn cầu tiếp tục gia tăng trong năm tới sẽ tạo thêm áp lực giảm giá đối với thị trường, kéo giá dầu Brent xuống mức trung bình khoảng 65 USD/thùng vào năm 2027.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phố Wall giảm điểm, giá dầu chạm mức cao 3 tuần

Phố Wall giảm điểm, giá dầu chạm mức cao 3 tuần

Các chỉ số chủ chốt của Phố Wall đóng cửa giảm điểm trong phiên khi những bất ổn tại Trung Đông đẩy lợi suất trái phiếu lên mức cao nhất nhiều năm, đồng thời làm gia tăng lo ngại về lạm phát và lãi suất…

Nasdaq sẽ mở cửa 23 giờ mỗi ngày từ tháng 12/2026

Nasdaq sẽ mở cửa 23 giờ mỗi ngày từ tháng 12/2026

Nasdaq chuẩn bị mở rộng thời gian giao dịch cổ phiếu lên gần 23 giờ mỗi ngày, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư toàn cầu và cạnh tranh với các thị trường tài sản số hoạt động suốt ngày đêm…

VN-Index hồi phục mong manh, kịch bản lùi về 1.660 điểm trở lại

VN-Index hồi phục mong manh, kịch bản lùi về 1.660 điểm trở lại

VN-Index hồi phục sau ba phiên giảm liên tiếp nhưng thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, trong khi đà tăng chủ yếu dựa vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Các công ty chứng khoán cho rằng xu hướng điều chỉnh chưa bị triệt tiêu và nhà đầu tư chưa nên vội gia tăng tỷ trọng…

VN-Index có thể lùi về 1.700 điểm, áp lực bán chưa hạ nhiệt

VN-Index có thể lùi về 1.700 điểm, áp lực bán chưa hạ nhiệt

Sau khi thất bại trước vùng 1.800 điểm, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong những phiên cuối tuần. Các công ty chứng khoán cho rằng chỉ số có thể tiếp tục kiểm định vùng 1.700-1.720 điểm, trong khi nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy sớm…

Chứng khoán tháng Ngâu: Dòng tiền sẽ đi về đâu?

Chứng khoán tháng Ngâu: Dòng tiền sẽ đi về đâu?

Giới phân tích cho rằng thị trường chứng khoán khó có thể tăng đồng loạt, mà sẽ bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, trong đó triển vọng lợi nhuận, mặt bằng định giá và câu chuyện nâng hạng sẽ quyết định dòng tiền…

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu tăng hơn 3 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu tăng hơn 3 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ, tạm chững lại sau chuỗi tăng mạnh đầu tuần, khi nhà đầu tư đánh giá loạt báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất và theo dõi những tín hiệu về tiến triển đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran….