Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau các bình luận của Fed về lạm phát

Chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao hơn một cách thuyết phục vào 7/2 khi các nhà đầu tư nghiền ngẫm về bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell…
chứng khoán Mỹ

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 265,67 điểm, tương đương tăng 0,8%, chốt ở 34.156,69 điểm. S&P 500 tăng 1,29%, đạt 4.164,00 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,9%, đạt 12.133,79 điểm.

Nasdaq nặng về công nghệ tăng điểm nhờ tin tức từ Microsoft Corp. Cổ phiếu công ty này đã tăng 1,29% khi công bố tích hợp ChatGPT, một chatbot từ OpenAI, vào các sản phẩm của mình.

Cổ phiếu niêm yết tại Hoa Kỳ của Baidu Inc cũng đã tăng vọt 12,18% khi công cụ tìm kiếm Trung Quốc cho biết họ sẽ kết thúc thử nghiệm dự án kiểu ChatGPT có tên "Ernie Bot" vào tháng 3.

Hầu hết các lĩnh vực trên S&P 500 đều kết thúc ở mức cao hơn. Lĩnh vực năng lượng tăng điểm nhiều nhất khi giá dầu thô tăng hơn 3%. Các lĩnh vực công nghệ và dịch vụ truyền thông cũng nằm trong số những ngành có mức tăng tốt nhất. Cho đến nay, hơn một nửa số công ty trên S&P 500 đã báo cáo thu nhập hàng quý, với 69% trong số đó vượt kỳ vọng, theo Refinitiv. 

Trong số những cổ phiếu tăng điểm hàng đầu trên Dow Jones, Boeing Inc đã tăng 3,84% sau khi nhà sản xuất máy bay của Hoa Kỳ xác nhận rằng họ dự kiến ​​sẽ cắt giảm khoảng 2.000 công việc văn phòng.

S&P 500 có 5 mức cao mới trong 52 tuần và 2 mức thấp mới; Nasdaq Composite ghi nhận 90 mức cao mới và 31 mức thấp mới.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ là 11,98 tỷ cổ phiếu, phù hợp với phiên đầy đủ trong 20 ngày giao dịch gần đây.

Các chỉ số chính của Phố Wall dao động dữ dội sau phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) Jerome Powell tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington. Cụ thể, ông Jerome Powell cho biết năm 2023 sẽ là một năm lạm phát giảm đáng kể. Nhận xét của ông đã một lần nữa mang đến hy vọng cho các nhà đầu tư về một chính sách tiền tệ ít “hung hăng” hơn trong năm nay.

Shawn Cruz, chiến lược gia giao dịch trưởng tại TD Ameritrade, cho biết: “Ông Jerome Powell cho rằng họ sẽ không sớm cắt giảm lãi suất, nhưng có một hướng đi tốt, rằng Fed đang dần hoàn thành những gì họ cần làm".

Sau tuyên bố của ông Powell, Morgan Stanley cho biết họ đã thêm 0,25 điểm phần trăm vào dự báo của mình cho cuộc họp chính sách tháng 5, nhưng tiếp tục kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm đầu tiên vào tháng 12/2023.

Tại châu Âu, thị trường chứng khoán cũng tăng nhẹ vào 7/2 và được hỗ trợ bởi một số báo cáo thu nhập lạc quan. 

STOXX 600 toàn châu Âu đóng cửa tăng 0,2% nhờ một số báo cáo thu nhập lạc quan. Trong đó, chỉ số năng lượng là chỉ số tăng điểm hàng đầu trong ngành, tăng 3%, được thúc đẩy bởi mức tăng 8% của cổ phiếu BP sau khi công ty dầu mỏ báo cáo lợi nhuận kỷ lục của năm 2022.

Giá dầu được giao dịch cao hơn khoảng 4% trong cùng ngày. Dầu WTI tăng 3,21 USD ( tương đương 4,33%) trong ngày lên 77,32 USD/thùng và dầu thô Brent tăng 2,87 USD ( tương đương 3,54%) trong ngày ở mức 83,96 USD/thùng. 

Có thể bạn quan tâm