Kết thúc phiên 9/1, chỉ số Dow Jones tăng 0,48% đạt 49.504,07 điểm, S&P 500 leo 0,65%, lên 6.966,28 điểm và Nasdaq thêm 0,82% thành 23.671,35 điểm.
9 trong tổng số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều tăng điểm, dẫn đầu là nguyên vật liệu với đà đi lên 1,8%, tiếp theo là nhóm tiện ích tiến 1,24%.
Chỉ số bán dẫn Philadelphia vọt 2,7% và thiết lập mức cao kỷ lục mới.
Cổ phiếu Lam Research “nhảy” 8,7% lên 218,36 USD sau khi Mizuho nâng giá mục tiêu đối với nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip này. Broadcom tiến 3,8%, Alphabet tăng 1% và Tesla leo 2,1%, qua đó góp phần kéo chỉ số S&P 500 và Nasdaq đi lên.
Cổ phiếu Vistra tăng mạnh 10,5% sau khi Meta Platforms đồng ý mua điện từ các nhà máy điện hạt nhân của công ty này.
Nhận định về xu hướng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), ông Zachary Hill, Giám đốc quản lý danh mục tại Horizon Investments cho biết các nhà đầu tư đang ngày càng đi sâu vào từng phân khúc cụ thể, chọn lọc rõ ràng doanh nghiệp thắng - thua trong từng mảng nhỏ và từng cổ phiếu riêng lẻ.
Theo ông, đây là một tín hiệu tích cực, cho thấy thị trường đang tiến gần hơn tới giai đoạn thương mại hóa, khi các nhà đầu tư có thể trực tiếp nhìn thấy rõ ràng những cải thiện doanh thu mà công nghệ mang tính cách mạng này mang lại.
Cổ phiếu Intel tăng gần 11% sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có một cuộc gặp rất tốt với Giám đốc điều hành của hãng, ông Lip-Bu Tan.
Nhóm cổ phiếu cho vay thế chấp cũng phục hồi sau khi ông Trump thông báo về việc chỉ đạo các đại diện mua 200 tỷ USD trái phiếu thế chấp nhằm kéo giảm chi phí nhà ở. LoanDepot vọt 19,3%, Rocket Companies thêm 9,6% và Opendoor Technologies tăng 13,1%.
Chỉ số nhà ở Philadelphia leo 5,7%, lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2025.
Trong khi đó, cổ phiếu General Motors giảm hơn 2% sau khi hãng xe thông báo sẽ ghi nhận khoản chi phí 6 tỷ USD nhằm đảo ngược một phần các khoản đầu tư vào xe điện.
Tính chung cả tuần, S&P 500 tăng 1,6%, Nasdaq tăng 1,9% và Dow Jones tăng 2,3%. Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận mức tăng đáng kể trong tuần giao dịch trọn vẹn đầu tiên của năm 2026, được thúc đẩy bởi đà tăng của các nhóm ngành như nguyên vật liệu, công nghiệp và một số lĩnh vực khác.
Trước thềm mùa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025, định giá cổ phiếu trên Phố Wall vẫn ở mức tương đối cao. Theo dữ liệu của LSEG, S&P 500 hiện đang giao dịch ở mức khoảng 22 lần lợi nhuận dự phóng, giảm so với mức 23 lần hồi tháng 11/2025 nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 5 năm là 19 lần.
Phản ánh xu hướng gần đây khi dòng tiền dịch chuyển sang các cổ phiếu từng được coi là kém hiệu quả, chỉ số cổ phiếu giá trị của S&P 500 đã tăng khoảng 2% từ đầu năm 2026, vượt mức tăng 1% của chỉ số cổ phiếu tăng trưởng.
Về khía cạnh kinh tế, báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm trong tháng 12/2025 chậm lại nhiều hơn dự kiến. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,4% cho thấy thị trường lao động Mỹ chưa có dấu hiệu suy yếu nhanh chóng.
Đáng chú ý, Tòa án Tối cao Mỹ cho biết sẽ không đưa ra phán quyết trong ngày 9/1 liên quan đến tính hợp pháp của các chính sách thuế quan quy mô lớn do Tổng thống Donald Trump áp đặt. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư, vốn kỳ vọng về quyết định rõ ràng, tiếp tục chờ đợi tín hiệu định hướng.
Các nhà giao dịch dự báo thị trường tài chính toàn cầu có thể biến động mạnh nếu Toà bác bỏ các biện pháp thuế quan này.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 17 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 16,4 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG MẠNH
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng khoảng 2% do những lo ngại ngày càng lớn về nguồn cung, liên quan tới các cuộc biểu tình leo thang tại Iran và tình hình giữa Nga và Ukraine.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,35 USD, tương đương 2,18%, lên 63,34 USD/thùng. Dầu thô Mỹ WTI tăng 1,36 USD, tương đương 2,35%, lên 59,12 USD/thùng. Cả hai đều tăng hơn 3% trong phiên trước đó sau hai ngày liên tiếp suy giảm. Tính chung cả tuần, Brent tăng khoảng 4%, trong khi WTI tăng khoảng 3%.
Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, diễn biến tại Iran đang khiến thị trường dầu mỏ đứng trước nhiều rủi ro và căng thẳng về khả năng gián đoạn sản lượng dầu.
Theo các báo cáo, Iran đã ghi nhận tình trạng mất kết nối internet trên toàn quốc vào ngày 8/1 khi các cuộc biểu tình phản đối khó khăn kinh tế tiếp diễn tại thủ đô Tehran, các thành phố lớn như Mashhad, Isfahan và nhiều khu vực khác trên cả nước.
Một khảo sát cho thấy Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã bơm 28,40 triệu thùng dầu/ngày trong tháng trước, giảm 100.000 thùng/ngày so với mức điều chỉnh của tháng 11, trong đó Iran và Venezuela ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất.
Những lo ngại về xung đột Nga - Ukraine cũng làm gia tăng áp lực lên nguồn cung.
Tuy vậy, theo Haitong Futures, tồn kho dầu toàn cầu đang tăng lên và tình trạng dư cung vẫn là yếu tố chính có thể kìm hãm đà tăng giá. Trừ khi rủi ro liên quan tới Iran leo thang mạnh hơn, đà phục hồi của giá dầu nhiều khả năng sẽ bị hạn chế và khó duy trì lâu dài.
Cùng lúc, Nhà Trắng dự kiến sẽ họp với các công ty dầu khí và các nhà giao dịch vào chiều 9/1 để thảo luận về các thỏa thuận xuất khẩu dầu của Venezuela. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Venezuela cho phép Mỹ tiếp cận toàn diện ngành dầu mỏ nước này.
Các quan chức trong chính quyền Trump cho biết Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động bán dầu và nguồn thu từ dầu mỏ của Venezuela vô thời hạn. Tập đoàn Chevron, cùng các doanh nghiệp như Vitol và Trafigura, đang cạnh tranh để giành được các hợp đồng của chính phủ Mỹ nhằm bán tới 50 triệu thùng dầu mà công ty dầu khí quốc doanh PDVSA Venezuela đang tích trữ trong kho.
Theo bà Tina Teng, chiến lược gia thị trường tại Moomoo ANZ, thị trường sẽ tập trung theo dõi kết quả trong những ngày tới để đánh giá cách thức lượng dầu Venezuela đang tồn kho sẽ được bán ra và phân phối.