Kết thúc phiên 5/1, chỉ số Dow Jones tăng 1,23%, chốt ở mức 48.977,18 điểm; S&P 500 thêm 0,64%, lên 6.902,05 điểm, còn Nasdaq leo 0,69% đạt 23.395,82 điểm.
Chỉ số tài chính của S&P 500 tăng mạnh 2,2% khi nhà đầu tư hướng sự chú ý tới mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý. Giới phân tích dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp tài chính trong S&P 500 sẽ tăng trung bình 6,7% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4/2025. Cổ phiếu Goldman Sachs và JPMorgan Chase đều vọt hơn 3% và thiết lập các mốc đỉnh lịch sử mới.
“Tâm lý thị trường đang nghiêng về cổ phiếu tài chính trong những ngày gần đây. Khi nhà đầu tư nhìn qua lĩnh vực công nghệ, thì đây là một trong những nhóm ngành được lựa chọn nhiều nhất”, ông Steve Sosnick, Giám đốc phân tích thị trường tại Interactive Brokers cho biết.
Cổ phiếu Tesla tăng 3,1% sau bảy phiên giảm liên tiếp. Ngược lại, Nvidia giảm 0,4% và Apple mất 1,4%.
Một diễn biến đáng chú ý trong những ngày qua là việc nhiều nhà đầu tư đặt cược rằng động thái của Washington nhằm vào Venezuela sẽ mở đường cho các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp gỡ lãnh đạo các công ty dầu khí Mỹ trong tuần này để thảo luận về kế hoạch thúc đẩy sản lượng dầu của Venezuela.
Chỉ số năng lượng thuộc S&P 500 tiến 2,7% lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2025, với các cổ phiếu vốn hóa lớn như Exxon Mobil và Chevron đồng loạt tăng mạnh.
Cổ phiếu của các nhà sản xuất vũ khí cũng đi lên sau hành động quân sự của Washington. Lockheed Martin và General Dynamics đều khởi sắc, trong khi chỉ số hàng không - quốc phòng của S&P 500 vươn lên ngưỡng cao lịch sử mới.
“Cổ phiếu năng lượng đang thực sự hưởng lợi từ kỳ vọng rằng Tổng thống Trump có ý định đưa các doanh nghiệp này vào Venezuela để mở rộng đầu tư và cuối cùng là gia tăng lợi nhuận”, ông Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Wealth Management, nhận định và cho biết thêm rằng việc không có sự hiện diện quân sự lâu dài trên thực địa và Mỹ không bị cuốn vào một cam kết kéo dài đã giúp thị trường chứng khoán nói chung gạt bỏ những lo ngại về một cuộc xung đột dai dẳng.
Nhóm cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử cũng tăng giá khi Bitcoin chạm mức cao nhất trong hơn ba tuần. Strategy (trước đây là MicroStrategy) cộng gần 5%, còn Coinbase bật 7,8% sau khi Goldman Sachs nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu này từ “trung lập” lên “mua”.
Các chỉ số chính của Phố Wall đã ghi nhận mức tăng hai chữ số trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp đạt được thành tích này - chuỗi tăng trưởng chỉ từng xuất hiện lần gần nhất vào năm 2021.
Về khía cạnh kinh tế, số liệu mới công bố cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng 12 suy giảm mạnh hơn dự kiến, kéo dài chuỗi co hẹp sang tháng thứ 10 liên tiếp.
Tâm điểm chú ý của thị trường hiện chuyển sang báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào 9/1, yếu tố có thể ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm 2026. Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường đang định giá khả năng Fed sẽ cắt giảm khoảng 0,60 điểm phần trăm lãi suất trong năm nay.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 19,1 tỷ cổ phiếu, cao hơn nhiều so với mức trung bình 15,9 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG MẠNH
Trên thị trường năng lượng, giá dầu chốt phiên tăng 1 USD/thùng khi giới giao dịch đánh giá tác động tiềm tàng đối với dòng chảy dầu thô từ Venezuela - quốc gia sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới - sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,01 USD, tương đương 1,66%, lên 61,76 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 1 USD, hay 1,74%, lên 58,32 USD/thùng.
“Điều chưa rõ đối với thị trường dầu mỏ là các dòng chảy dầu từ Venezuela sẽ thay đổi như thế nào dưới tác động từ các hành động của Mỹ”, nhóm nhà phân tích của Aegis Hedging nhận định.
Theo bốn lãnh đạo trong ngành dầu khí am hiểu vấn đề, chính quyền Trump đã không tham vấn Exxon Mobil, ConocoPhillips hay Chevron trước hoặc sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ ông Maduro, song các cuộc gặp hiện đã được lên kế hoạch vào cuối tuần này.
“Tôi không nghĩ sẽ có công ty nào ngoài Chevron - đơn vị đã có hiện diện tại đây - cam kết phát triển nguồn tài nguyên này”, một lãnh đạo ngành dầu khí tiết lộ.
Sản lượng dầu của Venezuela đã sụt giảm mạnh trong nhiều thập kỷ qua do quản lý yếu kém và thiếu hụt đầu tư nước ngoài sau khi ngành dầu mỏ bị quốc hữu hóa vào những năm 2000. Năm ngoái, sản lượng trung bình của nước này chỉ đạt khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương khoảng 1% sản lượng toàn cầu.
Tổng thống lâm thời của Venezuela hôm 4/1 cho biết họ sẵn sàng hợp tác với Mỹ.
Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ khả năng Mỹ tiếp tục can thiệp quân sự ở các nới khác, nói rằng Colombia và Mexico có thể đối mặt với hành động quân sự nếu không giảm dòng chảy ma túy bất hợp pháp. Các nhà phân tích cũng đang chờ đợi phản ứng của Iran trước lời đe dọa của ông Trump về khả năng can thiệp nhằm trấn áp các cuộc biểu tình tại quốc gia sản xuất dầu thuộc OPEC này.
“Rõ ràng rủi ro địa chính trị đang gia tăng”, ông Simon Lack, quản lý danh mục của Catalyst Energy Infrastructure Fund, viết trong một báo cáo.