Kết thúc phiên 6/1, chỉ số Dow Jones tăng 0,99% lên 49.462,08 điểm, tiến sát mốc lịch sử 50.000 điểm; S&P 500 leo 0,62% đạt 6.944,82 điểm, còn Nasdaq thêm 0,65% thành 23.547,17 điểm.
Cổ phiếu Moderna tăng gần 11% sau khi BofA Global Research nâng giá mục tiêu đối với hãng dược này, qua đó góp phần đẩy chỉ số chăm sóc sức khỏe thuộc S&P 500 tăng 1,96%.
Nhóm cổ phiếu công nghệ bộ nhớ và lưu trữ cũng đồng loạt khởi sắc sau bài phát biểu của Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang phát biểu tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) ở Las Vegas, trong đó bao gồm cả công bố về một lớp công nghệ lưu trữ mới.
Cổ phiếu SanDisk vọt 27%, Western Digital tiến 17%, Seagate Technology cộng 14% và Micron Technology leo 10%. Cả bốn mã đều chạm ngưỡng kỷ lục. Chỉ số bán dẫn PHLX cũng lập đỉnh lịch sử mới, tăng 2,75% trong ngày và nâng tổng mức tăng trong ba phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026 lên khoảng 8%.
“Tôi cho rằng chúng ta sẽ có một mùa báo cáo lợi nhuận rất tích cực của các công ty công nghệ lớn, và tất cả những ước tính chi tiêu vốn (capex) mà chúng ta nghe thấy sẽ lại tiếp tục được điều chỉnh tăng”, ông Jed Ellerbroek, nhà quản lý danh mục tại Argent Capital nhận định.
Trong khi đó, những bình luận từ ông Jensen Huang về hiệu quả của các dòng chip mới của Nvidia lại làm dấy lên lo ngại về nhu cầu đối với các hệ thống làm mát trung tâm dữ liệu. Cổ phiếu Johnson Controls giảm 6,2%, trong khi Trane Technologies mất 2,5%.
Nhóm dầu khí giảm điểm sau khi tăng mạnh ở phiên trước. Hai “ông lớn” Exxon Mobil và Chevron lần lượt mất 3,4% và 4,5%.
Nhà đầu tư hiện đang chờ đợi các số liệu kinh tế đáng tin cậy khi tác động của đợt chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa kỷ lục 43 ngày dần phai nhạt. Các dữ liệu sắp công bố bao gồm báo cáo Khảo sát Cơ hội việc làm và Luân chuyển lao động (JOLTS) vào 7/1 và báo cáo việc làm tháng 12 vào 9/1. Dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến có thể củng cố lập luận cho việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.
Thị trường cũng phân tích các phát biểu của Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond Tom Barkin, người nhắc lại quan điểm thận trọng của ngân hàng trung ương Mỹ đối với các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo, trái ngược với lời kêu gọi cắt giảm mạnh tay của Thống đốc Stephen Miran trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business.
Nhà đầu tư tạm gạt sang một bên lo ngại về hệ lụy địa chính trị rộng hơn sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào cuối tuần, đặt cược rằng động thái này có thể mở đường cho các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.
Chuẩn bị bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý 4 trong vài tuần tới, mặt bằng định giá trên Phố Wall vẫn ở mức tương đối cao. Theo dữ liệu của LSEG, S&P 500 hiện giao dịch quanh mức 22 lần lợi nhuận kỳ vọng, giảm từ 23 lần hồi tháng 11 nhưng vẫn cao hơn mức trung bình 5 năm là 19 lần.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 18,7 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 16,1 tỷ cổ phiếu của 20 phiên trước đó.
GIÁ DẦU ĐI XUỐNG
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm khi thị trường cân nhắc kỳ vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào trong năm nay, đối lập với những bất định quanh sản lượng dầu thô của Venezuela.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 1,06 USD, tương đương 1,7%, xuống còn 60,70 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,19 USD, tương đương 2%, xuống 57,13 USD/thùng.
“Còn quá sớm để đánh giá tác động của việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela đối với cán cân dầu mỏ. Tuy nhiên, điều có vẻ rõ ràng là nguồn cung dầu sẽ đủ trong năm 2026, dù có hay không việc tăng sản lượng từ quốc gia thành viên OPEC này”, ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil, nhận xét.
Theo một ghi chú của các nhà phân tích Morgan Stanley, nhu cầu dầu toàn cầu nhiều khả năng chỉ tăng khoảng 900.000 thùng/ngày trong năm 2025, thấp hơn mức xu hướng lịch sử là 1,2 triệu thùng/ngày.
Nguồn cung từ OPEC tăng 1,6 triệu thùng/ngày, trong khi nguồn cung ngoài OPEC tăng khoảng 2,4 triệu thùng/ngày trong giai đoạn từ quý 4/2024 đến quý 4/2025, theo Morgan Stanley. “Điều này đồng nghĩa cả hai nguồn cung đều bước vào năm 2026 với nền tảng rất mạnh”, các nhà phân tích cho biết, đồng thời lưu ý thị trường dầu có thể rơi vào tình trạng dư cung lên tới 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026.
Những người tham gia thị trường được Reuters khảo sát vào tháng 12 cũng cho rằng giá dầu sẽ chịu áp lực trong năm 2026 do nguồn cung gia tăng và nhu cầu yếu.
“Khi tình trạng dư cung dầu toàn cầu ngày càng bộc lộ rõ, bối cảnh cho một đợt suy giảm mới ngay từ tuần tới sẽ được thiết lập”, công ty tư vấn giao dịch dầu Ritterbusch and Associates nhận định.