Cổ phiếu công nghệ dẫn dắt, chứng khoán Mỹ áp sát đỉnh lịch sử

Đà tăng của Phố Wall trong phiên đầu tuần được hỗ trợ bởi sự phục hồi kéo dài của nhóm cổ phiếu công nghệ, trong bối cảnh gần như toàn bộ 11 nhóm ngành thuộc chỉ số S&P 500 đều ghi nhận sắc xanh…

Kết thúc phiên 22/12, chỉ số Dow Jones tăng 227,79 điểm (+0,47%) đạt 48.362,68 điểm, S&P 500 leo 43,99 điểm (+0,64%) thành 6.878,49 điểm, trong khi Nasdaq Composite thêm 121,21 điểm (+0,52%) lên 23.428,83 điểm.

Tháng 12 từ lâu được xem là giai đoạn tích cực đối với thị trường chứng khoán Mỹ. Theo Stock Trader’s Almanac, kể từ năm 1950, hiện tượng “nhịp tăng mùa Giáng sinh” được phản ánh qua việc chỉ số S&P 500 tăng trung bình 1,3% trong 5 phiên giao dịch cuối cùng của tháng 12 và 2 phiên giao dịch đầu tiên của năm mới.

Bên cạnh đó, tâm lý lạc quan xoay quanh trí tuệ nhân tạo, dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn vững vàng, cùng kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ đã lấn át những lo ngại về thuế quan. Những yếu tố này đang giúp ba chỉ số chính của Phố Wall hướng tới năm tăng điểm thứ ba liên tiếp. Riêng chỉ số S&P 500 đã tăng 17% kể từ đầu 2025.

Trong phiên, phần lớn 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều đi lên. Nhóm nguyên vật liệu (+1,4%) và nhóm năng lượng (+1,1%) là những lĩnh vực hoạt động tốt nhất khi giá hàng hóa cơ bản bật tăng. Công nghệ tăng 0,4%, tài chính cộng 1,3% và đóng cửa ở mức cao kỷ lục.

Chỉ số biến động CBOE (VIX), đo lường nỗi sợ hãi của Phố Wall, ghi nhận mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 13/12/2024 ở mức 14,08 điểm.

Diễn biến phục hồi tích cực của cổ phiếu công nghệ vốn đã bắt đầu từ cuối tuần trước, được thúc đẩy bởi các dự báo kinh doanh vượt kỳ vọng của Micron Technology, cùng với báo cáo lạm phát thấp hơn dự đoán. Những yếu tố này đã giúp chỉ số S&P 500 và Dow Jones chỉ còn cách chưa đầy 1% so với các mốc đóng cửa cao kỷ lục được thiết lập vào ngày 11/12.

Đáng chú ý, Nvidia bật tăng và trở thành nhân tố đóng góp lớn nhất vào đà đi lên của chỉ số S&P 500. Theo Reuters, Nvidia đã thông báo với các khách hàng Trung Quốc rằng công ty đặt mục tiêu giao hàng dòng chip trí tuệ nhân tạo mạnh thứ hai của mình sang Trung Quốc trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào giữa tháng 2.

Cổ phiếu Micron tiến 4%, trong khi phần lớn các nhà sản xuất chip khác cũng đồng loạt tiến bước, qua đó đẩy chỉ số bán dẫn PHLX tăng 1,1%.

Ở nhóm cổ phiếu riêng lẻ, Tesla leo 1,6% sau khi gói thù lao năm 2018 của CEO Elon Musk được Tòa án Tối cao bang Delaware khôi phục. Cổ phiếu Warner Bros. Discovery “nhảy” 3,5% bởi nhà đồng sáng lập Oracle Larry Ellison đồng ý cung cấp bảo lãnh cá nhân trị giá 40,4 tỷ USD cho phần vốn chủ sở hữu trong thương vụ Paramount Skydance đề nghị mua lại công ty. Cổ phiếu Paramount tăng 4,3%.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 14,57 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 16,9 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch gần nhất.

Khối lượng giao dịch hiện đang ở mức thấp và nhiều khả năng sẽ còn giảm thêm khi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đến gần. Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa từ 1 giờ chiều ngày 24/12 và cả ngày 25/12.

Dù vậy, trong tuần này vẫn sẽ có một loạt dữ liệu kinh tế mới được công bố, bao gồm ước tính sơ bộ GDP quý 3/2025 của Mỹ, dữ liệu niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 12 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Những thông tin này sẽ cung cấp cái nhìn rõ hơn về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ cũng như gợi ý về lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới.

Ông Ken Polcari, đối tác kiêm chiến lược gia trưởng thị trường tại Slatestone Wealth, nhận định: “Tôi không nhất thiết cho rằng thị trường sẽ tăng cao hơn nhiều; có khả năng nó sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Nhưng số liệu GDP công bố ngày mai sẽ là mảnh ghép kinh tế thực sự cuối cùng mà mọi người còn quan tâm”.

GIÁ DẦU TĂNG

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng mạnh sau khi Lực lượng Tuần duyên Mỹ tìm cách chặn một tàu chở dầu trên vùng biển quốc tế gần Venezuela, đồng thời có tin Ukraine gây thiệt hại cho hai tàu và các cầu cảng tại Nga, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,60 USD, tương đương 2,7%, lên 62,07 USD mỗi thùng. Trong khi đó, giá dầu thô Mỹ WTI tăng 1,49 USD, tương đương 2,6%, lên 58,01 USD mỗi thùng.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ vào cuối tuần qua đã tìm cách chặn một tàu chở dầu mà các quan chức Mỹ cho biết thuộc mạng lưới né tránh các lệnh trừng phạt. Đây là chiến dịch thứ ba như vậy trong tháng này. Vụ việc diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào tuần trước về việc phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS, thị trường hiện nhìn nhận rõ hơn rủi ro gián đoạn xuất khẩu dầu của Venezuela do lệnh cấm vận của Mỹ, sau khi xem nhẹ nguy cơ này vào thời gian trước. Dầu thô Venezuela chiếm khoảng 1% nguồn cung toàn cầu, trong đó phần lớn được bán cho Trung Quốc. Bắc Kinh hôm 22/12 tuyên bố việc Mỹ thu giữ tàu thuyền của quốc gia khác là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi các thông tin về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các tàu của Nga tại một cảng ở Biển Đen, theo công ty tư vấn giao dịch dầu mỏ Ritterbusch and Associates. Một cuộc tấn công bằng drone của Ukraine đã làm hư hại hai tàu, hai cầu cảng và gây ra một đám cháy tại một ngôi làng ven Biển Đen thuộc vùng Krasnodar của Nga, theo thông báo từ chính quyền khu vực.

Khu vực Biển Đen đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Nga.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff mới đây cho biết các cuộc đàm phán tại Florida giữa các quan chức Mỹ, châu Âu và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đã tập trung vào việc điều chỉnh lập trường giữa các bên. Ông cho biết các cuộc gặp này, cùng với những cuộc trao đổi riêng với các nhà đàm phán Nga, đều mang lại kết quả tích cực.

Tuy nhiên, trợ lý chính sách đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin lại lưu ý rằng những thay đổi mà châu Âu và Ukraine đưa vào các đề xuất của Mỹ không giúp cải thiện triển vọng hòa bình.

Có thể bạn quan tâm