Kết thúc phiên 8/12, chỉ số Dow Jones giảm 215,67 điểm (-0,45%) thành 47.739,32 điểm, S&P 500 mất 23,89 điểm (-0,35%) còn 6.846,51 điểm; còn Nasdaq Composite rơi 32,22 điểm (-0,14%) xuống 23.545,90 điểm.
Kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong tháng 12 đã được củng cố sau khi số liệu cho thấy chi tiêu tiêu dùng tăng vừa phải vào cuối quý 3. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang chờ thêm tín hiệu về các bước đi tiếp theo trong bối cảnh Fed được dự báo là sẽ có mức độ chia rẽ lớn nhất trong nhiều năm.
“Thị trường sẽ khó tìm được hướng đi rõ ràng cho đến sau cuộc họp của Fed”, bà Carol Schleif, chiến lược gia thị trường trưởng tại BMO Private Wealth, nhận định.
Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đặt cược khoảng 89% khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào 10/12.
Trong khi đó, việc lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng tiếp tục tạo sức ép lên thị trường chứng khoán.
Ở các diễn biến cổ phiếu đơn lẻ, cổ phiếu Tesla tụt 3% sau khi ngân hàng Morgan Stanley đưa ra quan điểm bi quan về nhà sản xuất xe điện này.
Trong khi đó, động thái mời thầu mang tính thù địch trị giá 108,4 tỷ USD của Paramount Skydance nhằm thâu tóm Warner Bros Discovery đã thu hút sự chú ý của thị trường. Thông tin này giúp cổ phiếu Warner Bros Discovery tăng 4,4%, Paramount leo 9%, còn cổ phiếu Netflix giảm 3,4%.
Netflix là một trong những yếu tố kéo tụt chỉ số dịch vụ truyền thông của S&P 500, giảm 1,8% và là lĩnh vực yếu nhất trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500.
Ngược lại, nhóm duy nhất tăng điểm là công nghệ, leo 0,9% nhờ lực đẩy từ Microsoft, Nvidia và Broadcom.
Cuối tuần này, tâm điểm sẽ chuyển sang định giá của nhóm công nghệ khi Broadcom và Oracle chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) bằng nguồn vốn vay.
Tại một động thái mà bà Carol Schleif cho rằng tích cực với các doanh nghiệp AI, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho biết ông sẽ ký sắc lệnh lập ra một bộ quy tắc thống nhất trên toàn quốc về AI, thay thế các điều luật rời rạc của từng bang. Tuy vậy, Alphabet, công ty mẹ của Google, vẫn trượt hơn 2% và tác động tiêu cực đến chỉ số dịch vụ truyền thông.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 16,12 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 17,52 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU GIẢM 2%
Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm khoảng 2% sau khi Iraq khôi phục sản xuất tại một mỏ dầu chiếm 0,5% nguồn cung toàn cầu, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục theo dõi tiến triển đàm phán về Ukraine.
Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 1,26 USD, tương đương 1,98%, xuống 62,49 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 1,20 USD, tương đương 2%, xuống 58,88 USD/thùng.
Tiến triển đàm phán hòa bình ở Ukraine vẫn chậm, khi các tranh cãi về đảm bảo an ninh cho Kiev và tình trạng các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát vẫn chưa được giải quyết, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực thúc đẩy đạt thỏa thuận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã gặp các lãnh đạo châu Âu tại London vào 8/12.
“Nếu đạt được bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến Ukraine trong thời gian tới, xuất khẩu dầu của Nga sẽ tăng và tạo áp lực giảm giá lên dầu thô”, ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích của PVM bình luận.
Bất kỳ yếu tố rủi ro địa chính trị nào cũng sẽ được cân nhắc cùng các dấu hiệu dư cung toàn cầu, khi sản lượng của OPEC+ và các nước ngoài OPEC tăng lên vượt mức tăng khiêm tốn của nhu cầu, theo Aegis Hedging.
Trong khi đó, Nhóm G7 và Liên minh châu Âu đang đàm phán thay thế giá trần đối với dầu Nga bằng lệnh cấm hoàn toàn dịch vụ hàng hải, theo nguồn tin của Reuters. Điều này nhiều khả năng tiếp tục làm giảm nguồn cung từ nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới.
Mỹ cũng gia tăng sức ép lên Venezuela, một thành viên OPEC, bao gồm các cuộc tấn công vào tàu thuyền bị cáo buộc vận chuyển ma túy trái phép và đe doạ có hành động quân sự nhằm chống lại Tổng thống Nicolas Maduro.