Kết thúc phiên 19/12, chỉ số Dow Jones tăng 183,04 điểm (+0,38%) đạt 48.134,89 điểm, S&P 500 leo 59,74 điểm (+0,88%) thành 6.834,50 điểm và Nasdaq Composite vọt 301,26 điểm (+1,31%) lên 23.307,62 điểm.
Trong 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, có 7 lĩnh vực đóng cửa trong sắc xanh. Ngược lại, cổ phiếu ngành tiện ích mất 1,34% và nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu đi lùi 0,49%.
Cổ phiếu Nike giảm mạnh 10,5% do biên lợi nhuận gộp giảm ở quý thứ hai liên tiếp, do doanh số yếu tại Trung Quốc và nỗ lực tái cơ cấu danh mục sản phẩm.
Lamb Weston lao dốc gần 26% sau khi nhà cung cấp thực phẩm đông lạnh này cho biết nhu cầu đối với sản phẩm của họ dự kiến sẽ ở mức thấp trong phần còn lại của năm tài chính. Cổ phiếu Conagra cũng mất 2,5% khi nhà sản xuất đồ ăn vặt công bố kết quả kinh doanh kém khả quan.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục nối dài đà tăng từ phiên trước, thời điểm nhà sản xuất chip Micron Technology đưa ra triển vọng kinh doanh tích cực, qua đó khơi lại sự lạc quan đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Trước đó, nhóm cổ phiếu này chịu nhiều áp lực do lo ngại về định giá quá cao và vấn đề huy động vốn.
Cổ phiếu Micron chốt phiên ở mức cao kỷ lục, tăng 7%. Nvidia leo 3,9%.
Cổ phiếu Oracle bật tăng 6,6% sau khi ByteDance - công ty mẹ Trung Quốc của TikTok - ký thỏa thuận bán một phần hoạt động của ứng dụng này tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư, trong đó có “ông lớn” điện toán đám mây Oracle.
Tính chung cả tuần, S&P 500 thêm 0,11%, Nasdaq tăng 0,48%, trong khi Dow Jones giảm 0,67%.
Tháng 12 vốn được xem là giai đoạn thuận lợi đối với thị trường chứng khoán. Theo Stock Trader’s Almanac, kể từ năm 1950, hiện tượng được gọi là “Nhịp tăng mùa Giáng Sinh” cho thấy chỉ số S&P 500 trung bình tăng 1,3% trong 5 phiên giao dịch cuối cùng của năm và hai phiên đầu tiên của tháng 1.
Về khía cạnh kinh tế, nhà đầu tư hiện phần nào yên tâm trước số liệu cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 11 tăng ít hơn dự kiến. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo dữ liệu này có thể bị bóp méo do đợt chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài 43 ngày, khiến dữ liệu tháng 10 không được thu thập đầy đủ.
Các nhà giao dịch hiện đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện ít nhất hai lần lãi suất vào năm tới, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm.
Ông Brent Kochuba, nhà sáng lập công ty phân tích SpotGamma bình luận: “Đà hồi phục kỹ thuật sau giai đoạn bán quá mức đang hỗ trợ thị trường”. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng sau kỳ nghỉ Giáng sinh, thị trường có thể dễ bị tổn thương hơn trước các biến động giá.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 24,60 tỷ cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức trung bình 17,19 tỷ cổ phiếu của 20 phiên giao dịch gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG NHẸ
Trên thị trường năng lượng, giá dầu nhích nhẹ trước những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung do Mỹ phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi thông tin liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 65 cent, tương đương 1,1%, lên 60,47 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ tăng 51 cent, hay 0,9%, lên 56,66 USD/thùng.
Dù vậy, cả Brent và WTI đều giảm khoảng 1% trong tuần này, sau khi cùng lao dốc 4% vào tuần trước đó.
Theo các nhà phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, thị trường dầu đang chờ thêm tín hiệu về các cuộc đàm phán hòa bình Nga - Ukraine cũng như những diễn biến mới từ Venezuela liên quan đến tác động của việc Mỹ phong tỏa tàu chở dầu.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách chấm dứt cuộc xung đột, áp lực hiện được đặt lên Ukraine và châu Âu trong việc đưa ra bước đi tiếp theo hướng tới hòa bình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào trong các điều kiện chấm dứt chiến tranh.
Trong khi đó, Ukraine lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái tấn công một tàu chở dầu thuộc “đội tàu bóng tối” của Nga trên Địa Trung Hải, cho thấy cường độ các cuộc tấn công của Kiev nhằm vào hoạt động vận chuyển dầu của Nga đang gia tăng.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày thứ Sáu cho biết Washington không lo ngại việc căng thẳng với Nga leo thang vì những liên quan đến Venezuela, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tăng cường lực lượng quân sự tại khu vực Caribbean. Tổng thống Trump nói với NBC News rằng ông vẫn để ngỏ khả năng hành động trong vấn đề này.
Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với người thân và các cộng sự của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro nhằm gia tăng sức ép đối với nhà lãnh đạo Venezuela.