Công bố Caravan 2030 lần thứ 28 với chủ đề “Một hành trình - Vạn trái tim”

Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 trực thuộc Saigon Times Club vừa họp báo công bố chương trình Caravan 2030 lần thứ 28 năm 2022, với chủ đề “Một hành trình – Vạn trái tim”.
Bà Trần Thị Thúy Oanh (Thứ 5 từ trái sang) - Đại diện Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và ông Dương Long Thành (Thứ 5 từ phải sang) - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, trao quyết định thực hiện cho Ban tổ chức Caravan 2030 năm 2022 với chủ đề “Một hành trình - Vạn trái tim”.
Bà Trần Thị Thúy Oanh (Thứ 5 từ trái sang) - Đại diện Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và ông Dương Long Thành (Thứ 5 từ phải sang) - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, trao quyết định thực hiện cho Ban tổ chức Caravan 2030 năm 2022 với chủ đề “Một hành trình - Vạn trái tim”.

Bà Hà Lê Thùy Quyên, Trưởng ban tổ chức Caravan 2030 lần thứ 28 cho biết: Dự kiến sẽ có khoảng 100 xe ôtô tham gia đoàn Canavan khởi hành từ TP.HCM di chuyển qua các địa phương như Bình Phước - Buôn Ma Thuột - Gia Lai - Đà Nẵng - Huế và kết thúc tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

“Đoàn sẽ trực tiếp trao yêu thương cho các học sinh hiếu học tại huyện Hớn Quảng - Bình Phước và huyện Phúc Lộc - Thừa Thiên Huế. Đoàn dự kiến sẽ trao 40 suất học bổng, 400 xe đạp (mỗi xe trị giá 2.000.000 đồng), 20 bộ máy tính, 100 xe lăn và 800 phần quà với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng nhằm động viên, hỗ trợ các em nhỏ tại địa phương ổn định học tập, tiếp sức địa phương trong công tác giáo dục”, bà Thùy Quyên thông tin.

Song song với hoạt động thiện nguyện, Caravan 2030 lần thứ 28 còn bao gồm nhiều chương trình khám phá tìm hiểu con người, văn hoá, tham quan các danh lam thắng cảnh, các địa danh nổi tiếng tại các địa phương mà đoàn đi qua; các hoạt động hoạt động thể thao, nghệ thuật cũng được tổ chức nhằm gia tăng sự kết nối giữa các thành viên đoàn.

Trong hành trình 5 ngày 5 đêm, từ 29/4 đến 3/5/2022, các thành viên đoàn sẽ được khám phá những thắng cảnh tuyệt đẹp của cung đường Đông Trường Sơn, đèo Hải Vân, đường ven biển Nam Trung Bộ…

Đây là một hoạt động Caravan thiện nguyện thường niên rất thiết thực và nhân văn được duy trì thường xuyên từ năm 2002 của Câu lạch bộ Doanh nhân 2030. Nhiều chương trình đã tạo tiếng vang và ghi dấu ấn tốt đẹp với cộng đồng như: “Việt - Cam – Thái: Tình hữu nghị” năm 2017, “Hồn Thiêng Nguồn Cội” năm 2018, “Nối liền bờ vui” năm 2019… gắn kết cộng đồng doanh nhân với xã hội thông qua những hành trình từ thiện.

Bà Hà Lê Thùy Quyên tặng hoa cho ông Trần Đức Vinh, Tổng giám đốc Trần Anh Group - Nhà tài trợ Bạch Kim của Chương trình Caravan 2030 lần thứ 28
Bà Hà Lê Thùy Quyên tặng hoa cho ông Trần Đức Vinh, Tổng giám đốc Trần Anh Group - Nhà tài trợ Bạch Kim của Chương trình Caravan 2030 lần thứ 28

Nhiều doanh nghiệp đã tài trợ, đồng hành cùng chương trình như: Công ty CP Tư vấn và Xây dựng An Đức, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất ASAHI, Công ty CP Gỗ An Cường, Sao Mai Education Group, Công ty Bảo Hiểm MIC Thống Nhất, Tập đoàn Bất động sản Trần Anh, Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi…

Bà Hà Lê Thùy Quyên ký kết hợp đồng tài trợ với nhà tài trợ vàng, Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi, đại diện là ông Trần Thế Anh, Tổng giảm đốc Thắng Lợi Land
Bà Hà Lê Thùy Quyên ký kết hợp đồng tài trợ với nhà tài trợ vàng, Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi, đại diện là ông Trần Thế Anh, Tổng giảm đốc Thắng Lợi Land

Năm nay, dù còn nhiều khó khăn sau đại dịch nhưng ngọn lửa thiện nguyện, tinh thần doanh nhân vừa phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh vừa san sẻ yêu thương tới cộng đồng lại tiếp tục được cháy lên trong trái tim nhiều doanh nhân.

“Với tâm niệm “Một cánh én không làm nên mùa xuân”, Câu lạch bộ Doanh nhân 2030 luôn chào đón những thành viên mới cùng đồng hành trên những cung đường Caravan thiện nguyện”, bà Thùy Quyên nhấn mạnh.

Khánh Nam

Có thể bạn quan tâm