Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đào tạo hơn 10.000 bác sĩ

Sáng 11/5, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức kỷ niệm 15 thành lập (2008 – 2023), đồng thời đánh dấu quá trình 34 năm hình thành và phát triển của Trường kể từ năm 1989 khi còn là Trung tâm Đào tạo Cán bộ Y tế TP.HCM.
Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đào tạo hơn 10.000 bác sĩ, hơn 11.000 điều dưỡng hộ sinh

PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết: Ngày 15/03/1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Khánh đã ký Quyết định số 59CT về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Cán bộ Y tế TP.HCM.

Gần 20 năm sau, ngày 07/01/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM.

Đến nay sau 15 năm thành lập và 34 năm hình thành – phát triển, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã triển khai đào tạo 10 ngành đào tạo đại học, 23 chuyên ngành chuyên khoa cấp I; 18 chuyên ngành chuyên khoa cấp II; 10 chuyên ngành bác sĩ nội trú; 11 chuyên ngành thạc sĩ; 04 chuyên ngành tiến sĩ, cung cấp hơn 7.500 bác sĩ đa khoa hệ chính quy, hơn 2.500 bác sĩ đa khoa hệ liên thông, hơn 11.000 điều dưỡng hộ sinh và hơn 3.000 học viên tốt nghiệp sau đại học.

Lực lượng này tham gia vào hệ thống y tế của TP.HCM hoặc tuyến y tế cơ sở, góp phần tăng tỷ lệ bác sĩ và điều dưỡng tại TP.HCM lên 20 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân.

Với những thành tựu đã đạt được, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2019), Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2015 và năm 2022), Anh hùng Lao Động thời kỳ đổi mới (năm 2020), Cờ thi đua của Chính phủ (năm học 2017 - 2018), Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam năm 2020 với “Công trình đưa trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng”, Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam năm 2021 với Mô hình “Tổ Y tế từ xa”…

“Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tiếp tục phát triển, khẳng định rõ định hướng đào tạo “Hướng về cộng đồng”, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, theo mô hình kiềng ba chân “Trường – Viện – Cộng đồng”, PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hiệp nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những thành quả của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thời gian qua. Qua các thời kỳ trường đã luôn gắn bó thực hiện tốt sứ mệnh của mình, luôn quan tâm vừa đào tạo nhân lực y tế chuyên sâu và đào tạo cho y tế cơ sở.

Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, khi thành phố gặp những khó khăn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tích cực, nỗ lực, chủ động tham gia cùng thành phố vượt qua đại dịch.

Ông mong muốn nhà trường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khẳng định là trong những trung tâm đào tạo chất lượng cao về khoa học sức khỏe không chỉ thành phố mà của cả nước.

“Lãnh đạo thành phố luôn đồng hành, ủng hộ với tinh thần: Nhà trường là cơ sở đào tạo chất lượng cao, thành phố sẽ có đầu tư xứng đáng để trường luôn phát triển, khẳng định được vai trò, vị thế của mình trong hệ thống giáo dục quốc dân”, ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Dịp này, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 16 vào ngày 11 và 12/5, cập nhật về những thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các đơn vị y tế tại TPH.CM và các tổ chức hợp tác nghiên cứu quốc tế”.

Hội nghị có sự đóng góp của 294 bài báo cáo khoa học được trình bày bởi các chuyên gia là GS, PGS, TS đến từ các bệnh viện đầu ngành ở TP.HCM và một số tỉnh thành khác, cũng như các báo cáo viên quốc tế. Dự kiến số lượng đại biểu lên đến 3.200 người.

Có thể bạn quan tâm