Đàm phán thuế quan “hạ nhiệt”, giải nén tâm lý cho nhà đầu tư bất động sản

Sau thời gian “nín thở” vì chính sách thuế đối ứng với Mỹ, thị trường bất động sản Việt Nam dần “ấm” nhờ tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán cấp cao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ…

Thị trường bất động sản sẽ sôi động hơn
Thị trường bất động sản sẽ sôi động hơn

Vào 20h ngày 2/7 (giờ Việt Nam), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về quan hệ Việt Nam - Mỹ và đàm phán về thuế đối ứng giữa hai nước.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao việc Việt Nam cam kết dành quyền tiếp cận thị trường ưu đãi cho hàng hóa của Mỹ, trong đó xe ô tô phân khối lớn. Ông khẳng định Mỹ sẽ cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong giải quyết những vướng mắc ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên ưu tiên.

Theo ông Nguyễn Anh Quê, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), CEO Tập đoàn G6, việc đàm phán thuế quan giữa Việt Nam và Mỹ phần nào giải tỏa tâm lý lo lắng của các nhà đầu tư bất động sản.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu, Ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất thấp, thậm chí thấp hơn nữa ít nhất kéo dài đến hết năm 2026, nhiều gói vay vốn đặc biệt được tung ra như cho vay lãi suất 0%, vay tín chấp lên đến 5 tỷ đồng.

Do đó, việc đánh thuế bất động sản Chính phủ cũng nên hết sức cân nhắc, nếu có đánh thuế cần nhắm đến bất động sản có chức năng ở, tại các thành phố lớn mà vừa qua giá tăng cao, làm ảnh hưởng đến an sinh người dân. Đồng thời, đánh thuế hướng đến các đội đầu cơ lướt sóng, không ảnh hưởng đến nhà đầu tư trung và dài hạn.

Sau việc đàm phán thuế quan giữa Việt Nam và Mỹ, ông Quê dự báo: “Thị trường bất động sản sẽ sôi động hơn nhưng không lập tức quay trở lại mức giao dịch như quý 1/2025. Vì nhà đầu tư có tâm lý thăm dò, đầu tư thận trọng hơn. Nhà đầu tư có xu hướng Nam tiến mạnh mẽ, nhất các thị trường như: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM; Phú Quốc hưởng lợi từ tổ chức Apec 2027…”.

Theo CEO Tập đoàn G6, thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay vẫn là chân sóng chu kỳ mới và nếu không có những yếu tố khách quan đột biến tác động lớn, thị trường vẫn diễn ra sôi động ít nhất đến hết năm 2027 và ngành bất động sản vẫn là ngành quan trọng của nền kinh tế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đối với dòng vốn FDI, vị chuyên gia cho rằng, hiện nay, Mỹ đang tiến hành đàm phán thuế quan với nhiều quốc gia. Nếu những quốc gia có ngành xuất khẩu tương tự Việt Nam đạt được mức thuế quan thấp hơn khi xuất khẩu sang Mỹ, thì dòng vốn FDI có thể sẽ chuyển hướng sang các nước đó thay vì vào Việt Nam. Trong trường hợp này, Chính phủ Việt Nam cần có chính sách hỗ trợ để giữ chân các doanh nghiệp FDI hiện có và thu hút thêm dòng vốn mới. Ngược lại, nếu Việt Nam đạt được ưu đãi thuế quan tốt hơn, thì đây sẽ là cơ hội lớn để đón nhận thêm vốn đầu tư từ nước ngoài.

“Còn các nhà đầu tư bất động sản, đây là thời điểm cần vừa quan sát kỹ diễn biến kinh tế để giảm thiểu rủi ro, vừa chủ động tìm hiểu và chuẩn bị cho các cơ hội đầu tư mới. Nếu chờ đến khi thị trường sôi động trở lại mới bắt đầu hành động thì rất dễ “chậm chân”. Những nhà đầu tư nắm bắt sớm xu hướng sẽ có lợi thế lớn khi nền kinh tế phục hồi và bất động sản vào chu kỳ tăng trưởng mới”, ông Quê nhận định.

Nhìn lại diễn biến thị trường, vị chuyên gia cho hay, quý 1/2025 thị trường bất động sản Việt Nam tương đối sôi động với lượng tìm kiếm tăng, giao dịch tăng, nhất là ở các tỉnh: Hưng Yên, Phú Thọ, Ninh Bình... do có thông tin sáp nhập tỉnh. Giai đoạn này các nhà đầu tư phía Bắc đã Nam tiến săn mua bất động sản ở các thị trường Phú Quốc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đà Nẵng...

Đến đầu tháng 4/2025, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế quan mới đối với Việt Nam dự kiến 46%, khiến cho thị trường bất động sản Việt Nam có dấu hiệu đảo chiều với lượng tìm kiếm giảm, giao dịch giảm.

“Lúc này nhà đầu tư có tâm lý phòng thủ, chờ đợi kết quả đàm phán, lượng tiền gửi vào ngân hàng tăng cao, một ít nhà đầu tư rút dòng tiền về trung tâm các thành phố lớn làm nơi trú ẩn”, ông Nguyễn Anh Quê đánh giá.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chung cư liệu còn hấp dẫn?

Chung cư liệu còn hấp dẫn?

Chuyên gia nhận định giá chung cư hiện tại đã chạm ngưỡng, không còn đủ biên độ lợi nhuận để hấp dẫn các nhà đầu tư xuống tiền…

Ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị FECON chia sẻ tại đại hội

FECON tổ chức bất thành ĐHĐCĐ 2026

Theo ông Phạm Việt Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị FECON, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội chưa đạt theo kỳ vọng...

Dự án nhà ở xã hội tại Bcons City Life góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội đang khan hiếm của TP.HCM

TP.HCM khởi công dự án nhà ở xã hội Bcons hơn 800 căn

Đây là dự án nhà ở xã hội nằm trong khu đô thị phức hợp Bcons City Life có quy mô hơn 15ha với hạ tầng và tiện ích đồng bộ, mở ra cơ hội an cư lý tưởng cho các gia đình trẻ và những người mua nhà lần đầu…

Đại diện Kim Oanh Group và Central Retail Việt Nam ký kết hợp tác chiến lược cùng phát triển hệ sinh thái thương mại - dịch vụ hiện đại tại các khu đô thị

Kim Oanh Group hợp tác chiến lược cùng Central Retail Việt Nam, phát triển hệ sinh thái thương mại - dịch vụ hiện đại tại các khu đô thị

Tập đoàn Kim Oanh và Tập đoàn Central Retail Việt Nam vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản và bán lẻ tại Việt Nam…

Chấm điểm "sếu đầu đàn" ngành địa ốc bằng giá trị thực

Chấm điểm "sếu đầu đàn" ngành địa ốc bằng giá trị thực

Trong bối cảnh thị trường địa ốc bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, uy tín doanh nghiệp không còn được đo bằng quy mô hay những lời hứa tăng trưởng, mà bằng năng lực thực thi, giá trị sử dụng thực tế và đóng góp bền vững cho xã hội...