Không còn bó hẹp trong phòng tập hay trở thành một tiện ích tại resort, yoga đang dần được đưa vào những hành trình nghỉ dưỡng kết hợp thiền, dinh dưỡng, trị liệu và trải nghiệm thiên nhiên. Khi wellness tourism toàn cầu tăng trưởng mạnh, Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội khai thác yoga như một sản phẩm mới của du lịch.
SỞ HỮU LỢI THẾ VỀ THIÊN NHIÊN, NGHỈ DƯỠNG
Việt Nam sở hữu nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển du lịch yoga, từ vùng núi cao, cao nguyên, trung du đến biển đảo. Nhiều điểm đến có khí hậu dễ chịu, không gian rộng và yên tĩnh, cảnh quan tự nhiên đa dạng – những yếu tố phù hợp với các hoạt động yoga, thiền và nghỉ dưỡng phục hồi.
Lợi thế của Việt Nam còn nằm ở sự đa dạng của tài nguyên điểm đến. Đà Lạt có khí hậu mát mẻ và không gian rừng; Ninh Bình sở hữu hệ thống núi đá vôi, sông nước; các điểm đến ven biển có cảnh quan biển đảo và bãi biển; trong khi khu vực miền núi phía Bắc có địa hình, khí hậu và không gian văn hóa đặc trưng. Sự khác biệt về địa hình giúp Việt Nam có khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu nghỉ dưỡng, từ yoga giữa thiên nhiên đến các chương trình kết hợp thiền và phục hồi.
Bên cạnh tài nguyên tự nhiên, Việt Nam đã có nền tảng du lịch nghỉ dưỡng tương đối phát triển, với hệ thống resort, khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng sinh thái và các cơ sở chăm sóc sức khỏe hiện diện tại nhiều điểm đến. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành những sản phẩm du lịch gắn với wellness, trong đó yoga là một trong những hoạt động có khả năng tích hợp tự nhiên.
Fusion Hotel Group là một trong những doanh nghiệp theo đuổi khá rõ mô hình nghỉ dưỡng gắn với wellness. Tại Alba Wellness Valley by Fusion ở Huế, yoga và thiền được kết hợp với tắm khoáng nóng, trị liệu và các chương trình retreat kéo dài nhiều ngày. Trong khi đó, một số cơ sở thuộc hệ thống Fusion tại miền Trung đưa yoga, spa và thực đơn chăm sóc sức khỏe vào gói lưu trú.
Tại Đà Nẵng, TIA Wellness Resort phát triển mô hình nghỉ dưỡng tập trung vào sức khỏe với các hoạt động như yoga, thiền, trị liệu và dinh dưỡng. Naman Retreat cũng xây dựng các chương trình wellness kết hợp yoga, thiền, spa và hoạt động ngoài trời, hướng tới nhóm khách tìm kiếm kỳ nghỉ phục hồi thay vì chỉ nghỉ dưỡng đơn thuần.
Ở phân khúc cao cấp, sự tham gia của các thương hiệu quốc tế cho thấy wellness đang dần trở thành một cấu phần trong chiến lược sản phẩm của các khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam.
Six Senses tại Côn Đảo và Ninh Vân Bay phát triển các chương trình chăm sóc sức khỏe kết hợp yoga, thiền, dinh dưỡng và trị liệu. Một số khu nghỉ dưỡng thuộc các tập đoàn quốc tế như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, The Westin Resort & Spa Cam Ranh cũng đưa yoga và các hoạt động vận động, phục hồi vào trải nghiệm dành cho khách lưu trú.
Tại vùng núi phía Bắc, Garrya Mù Cang Chải khai thác lợi thế cảnh quan ruộng bậc thang và văn hóa bản địa để xây dựng trải nghiệm nghỉ dưỡng gắn với yoga, thiền và các liệu pháp sử dụng thảo dược địa phương. Trong khi đó, Legacy Yên Tử - MGallery tại Quảng Ninh khai thác không gian văn hóa, tâm linh của Yên Tử để kết hợp nghỉ dưỡng với thiền và các hoạt động chăm sóc thân - tâm.
Bên cạnh các thương hiệu lớn, nhóm retreat độc lập cũng đang hình thành ở nhiều điểm đến. Avana Retreat tại Hòa Bình khai thác không gian núi rừng với yoga, thiền, tắm rừng và các hoạt động gần thiên nhiên. Một số khu nghỉ dưỡng tại Hội An, Cam Ranh và các điểm đến ven biển cũng duy trì lịch yoga thường xuyên, hướng tới cả khách nghỉ dưỡng thông thường và nhóm khách tìm kiếm chương trình wellness chuyên biệt.
THỊ TRƯỜNG KHÁCH MỞ RỘNG, YOGA TÌM “ĐẤT” TRONG DU LỊCH
Quy mô và tốc độ tăng trưởng của thị trường du lịch đang mở thêm dư địa cho các sản phẩm gắn với chăm sóc sức khỏe, trong đó có yoga. Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 110 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 900.000 tỷ đồng.
Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong 6 tháng đầu năm 2026. Việt Nam đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025; khách nội địa đạt khoảng 81 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch khoảng 569.000 tỷ đồng.
Trong cơ cấu khách quốc tế, châu Á chiếm hơn 78%, châu Âu trên 13% và châu Mỹ trên 5%. Đây là những thị trường đáng chú ý đối với các sản phẩm wellness, khi nhu cầu về vận động, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần ngày càng được đưa vào hành trình du lịch.
Với yoga, lợi thế không chỉ nằm ở khả năng thu hút khách mà còn ở mức độ chi tiêu và thời gian lưu trú. Một chương trình yoga retreat kéo dài vài ngày có thể kết hợp lưu trú, ẩm thực, spa, trị liệu, vận chuyển và các hoạt động trải nghiệm, tạo ra chuỗi dịch vụ rộng hơn so với một lớp yoga thông thường.
Trong bối cảnh ngành du lịch hướng tới các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, yoga có thể trở thành một thành tố của hệ sinh thái wellness, đặc biệt tại những điểm đến có lợi thế về thiên nhiên, nghỉ dưỡng và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
CỘNG ĐỒNG YOGA ĐANG TẠO “ĐẦU VÀO” CHO THỊ TRƯỜNG
Nguồn khách nội địa cũng là một lợi thế riêng của Việt Nam. Cộng đồng yoga trong nước đang ngày càng mở rộng, thể hiện qua sự gia tăng của các câu lạc bộ, lớp học và sự kiện quy mô lớn. Những chương trình quy tụ hàng nghìn người tham gia trong những năm gần đây cho thấy yoga đã vượt khỏi phạm vi một hình thức luyện tập cá nhân để trở thành một hoạt động cộng đồng có sức lan tỏa.
Năm 2023, Ngày hội Yoga Dân trí tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, thu hút khoảng 5.000 người tham gia đồng diễn. Sự kiện đồng thời xác lập các kỷ lục Việt Nam liên quan đến màn đồng diễn yoga và tạo hình lá cờ Tổ quốc.
Năm 2024, Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 tại khu vực vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh, thu hút hơn 1.000 người tham gia. Việc đưa yoga ra không gian biển đảo cho thấy hoạt động này hoàn toàn có thể kết hợp với tài nguyên du lịch của địa phương, thay vì chỉ diễn ra trong các phòng tập.
Đến tháng 6/2025, Festival chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại Công viên Yên Sở, Hà Nội, tiếp tục quy tụ hơn 1.000 huấn luyện viên, học viên và người yêu yoga đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh, thành.
Những con số này chưa thể phản ánh quy mô khách du lịch đến Việt Nam với mục đích chính là yoga. Tuy nhiên, sự gia tăng của các hoạt động cộng đồng cho thấy một nền khách tiềm năng đang hình thành. Đây là lợi thế đáng chú ý của du lịch yoga. Thay vì phải tạo dựng một nhu cầu hoàn toàn mới, thị trường có thể phát triển từ chính cộng đồng người đang tập luyện, trong đó một bộ phận có thể chuyển từ nhu cầu tập yoga thường xuyên sang nhu cầu nghỉ dưỡng, retreat và trải nghiệm yoga tại các điểm đến.
Bên cạnh đó, du lịch yoga là không phụ thuộc hoàn toàn vào mùa du lịch truyền thống. Yoga, thiền và các hoạt động chăm sóc sức khỏe có thể được tổ chức ở nhiều thời điểm trong năm, tùy thuộc điều kiện khí hậu và đặc trưng từng vùng. Đây là lợi thế đối với những điểm đến đang tìm kiếm các sản phẩm có khả năng bổ sung dòng khách ngoài mùa cao điểm.
So với những loại hình du lịch phụ thuộc mạnh vào một tài nguyên cụ thể như biển, tuyết hay một mùa lễ hội, du lịch yoga có phạm vi không gian rộng hơn. Đồng thời, loại hình du lịch này còn có mối liên hệ tự nhiên với thiền, dinh dưỡng, spa, trị liệu, vận động và nghỉ dưỡng. Vì vậy, sự phát triển của thị trường chăm sóc sức khỏe cũng đồng thời mở rộng không gian cho yoga trong ngành du lịch.