Địa ốc 24h: Đâu là nguyên nhân khiến giá đất nền Sài Gòn sốt bất thường?

Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển phân tích: Có hai dạng tăng giá đối với đất nền. Một là đất nền phân khúc trung cao cấp, ở những vị trí có triển vọng. Hai là đất nền bình dân tăng vì nhu cầu ở thực ở
Địa ốc 24h: Đâu là nguyên nhân khiến giá đất nền Sài Gòn sốt bất thường?

“Giải mã” cơn sốt giá đất bất thường ở Sài Gòn

Vì sao giá đất nền sốt bất thường? Chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển phân tích: Có hai dạng tăng giá đối với đất nền. Một là đất nền phân khúc trung cao cấp, ở những vị trí có triển vọng. Hai là đất nền bình dân tăng vì nhu cầu ở thực ở khu vực đông người lao động. Bởi người lao động thích ở nhà trệt, do đó bất cứ ở đâu có dân cư tập trung thì đất khu vực đều tăng giá. 

Đại gia địa ốc đua nhau đổi “khẩu vị” đầu tư

Nhiều doanh nghiệp tại TP. HCM đã bất ngờ mở rộng thị phần từ nhà phố sang chung cư, từ căn hộ cao cấp rẽ sang bình dân, thậm chí dịch chuyển qua bất động sản nghỉ dưỡng, tạo nên làn sóng đổi khẩu vị đầu tư đa dạng nhất 10 năm qua.

Theo đánh giá của Bộ phận nghiên cứu thị trường bất động sản Savills Việt Nam, việc thay đổi "khẩu vị" đầu tư địa ốc tại TP HCM cho thấy độ nhạy cảm với thời cuộc và khả năng tự cân đối rổ hàng hóa của các doanh nghiệp bất động sản ở mức cao và chuyên nghiệp.

Dự án 5.000 tỷ 6 năm “đắp chiếu” soi bóng sông Sài Gòn

Có vị trí đắc địa, trung tâm quận 1, TP. HCM, nhưng sau 3 năm triển khai và đang trên đà hoàn thiện, dự án Saigon One Tower bất ngờ bị ngừng thi công. Năm 2016, nhiều thông tin đồn đoán dự án sẽ được tái khởi động. Tuy nhiên tính đến nay, đã bước sang năm thứ 6, dự án này vẫn bất động, “đắp chiếu” soi bóng sông Sài Gòn.

“Tích tụ đất đai không được làm nghèo người dân”

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, việc tiếp cận đất nông nghiệp của các doanh nghiệp còn gặp khó khăn do quy hoạch chưa rõ, kế hoạch sử dụng đất ở nhiều nơi còn chưa phù hợp. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn.
“Phải đẩy mạnh tích tụ, tập trung ruộng đất để tạo điều kiện tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, bảo đảm yêu cầu sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất đai để phát triển ngành nông nghiệp có năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao hơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người nông dân”, Phó thủ tướng nhấn mạnh. 

Bên trong khu biệt thự rộng xây trái phép của tổng giám đốc ở Sóc Trăng có gì?

Ông Đặng Văn Ngọ, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cấp nước tỉnh Sóc Trăng, có 6.500 m2 đất nông nghiệp, loại trồng cây lâu năm, ở cuối đường Kinh Thị Đội, phường 8, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng).

Khu vực đất này chưa được cơ quan chức năng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng thành đất ở. Trong khu đất rộng 0,65 ha, ngoài căn nhà chính còn có nhà gỗ tiền sảnh và nhiều công trình phụ. Lối đi bên hông từ căn nhà gỗ vào biệt thự và thẳng ra nhà sau.

Theo Bizlive.vn

Có thể bạn quan tâm