Kết thúc phiên 22/5, chỉ số Dow Jones tăng 294,04 điểm (+0,58%) lên 50.579,70 điểm, S&P 500 cộng 27,75 điểm (+0,37%) đạt 7.473,47 điểm, còn Nasdaq Composite thêm 50,87 điểm (+0,19%) thành 26.343,97 điểm.
9 trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 ghi nhận sắc xanh, dẫn đầu là lĩnh vực y tế, tiếp theo đến tiện ích, công nghiệp và công nghệ.
Cổ phiếu các hãng sản xuất máy tính Mỹ tăng vọt sau khi Lenovo Group công bố doanh thu quý tăng 27%, vượt kỳ vọng thị trường. Cổ phiếu Dell Technologies tiến 17% lên mức cao kỷ lục, trong khi HP Inc. leo 15%.
Nhóm cổ phiếu bán dẫn, động lực chính thúc đẩy đà tăng gần đây của Phố Wall, cũng phần lớn là đi lên. Chỉ số Philadelphia Semiconductor Index tăng điểm nhờ cổ phiếu Qualcomm bật 12%, nhưng ngược lại Nvidia giảm 1,9%.
Cổ phiếu Estée Lauder tăng 12% sau khi tập đoàn mỹ phẩm này và công ty nước hoa Tây Ban Nha Puig chấm dứt đàm phán về khả năng sáp nhập.
Cổ phiếu công ty phần mềm quản trị nhân sự Workday cộng 5% nhờ kết quả doanh thu và lợi nhuận quý 1/2026 vượt dự báo.
Chỉ số S&P 500 ghi nhận tuần tăng thứ tám liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ giai đoạn chín tuần đi lên kết thúc vào tháng 12/2023.
Tâm lý thị trường trong phiên có phần lạc quan khi bắt đầu có thêm những tín hiệu tích cực về các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột tại Trung Đông, cùng mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp tốt hơn dự kiến.
“Mùa báo cáo lợi nhuận thực sự rất tích cực và dữ liệu kinh tế, ngoại trừ một vài điểm ngoại lệ, nhìn chung khá vững chắc nên nền tảng cơ bản của thị trường vẫn rất tốt”, ông James St. Aubin, Giám đốc đầu tư tại Ocean Park Asset Management nhận định. Ông nói thêm, cuộc chiến tại Iran vẫn là một trong những “ổ gà” lớn trên con đường của Phố Wall, nhưng những thông tin hôm nay từ Ngoại trưởng Mỹ có vẻ đáng khích lệ và điều đó phần nào hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 2,6 điểm cơ bản xuống còn 4,558%. “Thị trường trái phiếu dường như đang hạ nhiệt và lợi suất giảm khỏi mức đỉnh thiết lập đầu tuần, điều đó cũng rất đáng khích lệ”, ông St. Aubin chỉ ra.
Tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông Kevin Warsh đã có buổi lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch vào thứ Sáu, tiếp quản vị trí lãnh đạo vào thời điểm then chốt của nền kinh tế Mỹ khi giá xăng tăng cao do xung đột Iran làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến niềm tin tiêu dùng.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 17,33 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 18,54 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU BRENT TĂNG GẦN 1%
Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên ở mức 103,54 USD/thùng, tăng 96 cent, tương đương 0,94%. Dầu WTI của Mỹ đóng cửa ở mức 96,60 USD/thùng, tăng 25 cent, tương đương 0,26%. Cả hai loại dầu từng có thời điểm tăng hơn 3% trong phiên.
Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm 5,48% còn WTI giảm 8,37%, khi thị trường liên tục biến động theo kỳ vọng về khả năng đạt thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ.
“Có quá nhiều thông tin trái chiều xuất hiện liên tục nên rất khó theo dõi. Đôi lúc thông tin thay đổi khi mực báo còn chưa khô”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, bình luận.
Một nguồn tin ngoại giao tại Islamabad nói với hãng thông tấn IRNA của Iran về việc Tổng tư lệnh quân đội Pakistan đã lên đường tới Iran. Trước đó, một nguồn cấp cao Iran tiết lộ cho Reuters rằng khoảng cách giữa Tehran và Washington đã được thu hẹp, trong khi Ngoại trưởng Marco Rubio đề cập tới một số tín hiệu tích cực trong các cuộc đàm phán.
“Đã có một số tiến triển. Tôi không muốn phóng đại, cũng không muốn xem nhẹ điều đó. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng tôi chưa đạt được mục tiêu nhưng hy vọng sẽ sớm làm được”, Ngoại trưởng Rubio nói với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng NATO tại Thụy Điển.
Ông Rubio cũng nhấn mạnh Mỹ đang duy trì liên lạc thường xuyên với Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian thúc đẩy đàm phán với Iran.
Theo ông Tamas Varga, chuyên gia phân tích tại PVM Oil Associates, tồn kho dầu toàn cầu đang giảm với tốc độ đáng báo động khi lưu lượng dầu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh.
Giá dầu neo ở mức cao đang khiến giới đầu tư lo ngại về lạm phát cũng như triển vọng kinh tế toàn cầu. BMI, đơn vị thuộc Fitch Solutions, đã nâng dự báo giá dầu Brent trung bình năm 2026 lên 90 USD/thùng từ mức 81,5 USD trước đó để phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung, thời gian cần thiết để sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh bị hư hại và giai đoạn bình thường hóa kéo dài từ sáu đến tám tuần sau xung đột.
Trước chiến tranh, khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Cuộc xung đột đã khiến thị trường mất khoảng 14 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 14% nguồn cung toàn cầu, bao gồm xuất khẩu từ Ả Rập Xê Út, Iraq, UAE và Kuwait.
Người đứng đầu công ty dầu khí quốc gia UAE ADNOC cho biết dòng chảy dầu hoàn toàn qua eo biển Hormuz sẽ chưa thể phục hồi trước quý 1 hoặc quý 2/2027, ngay cả khi xung đột kết thúc ngay lúc này.
Bốn nguồn tin cho biết bảy quốc gia sản xuất dầu chủ chốt trong liên minh OPEC+ nhiều khả năng sẽ đồng ý tăng nhẹ sản lượng trong tháng 7 tại cuộc họp ngày 7/6 tới, dù hoạt động giao hàng của nhiều nước vẫn bị gián đoạn bởi chiến sự.