Lợi nhuận ngành dầu khí quý 1/2026: Kẻ thắng lớn, người lao đao

Biến động mạnh của giá dầu trong quý 1/2026 đang tái phân bổ lợi nhuận toàn ngành, khi có doanh nghiệp bứt phá nhờ chu kỳ giá, trong khi nhiều đơn vị khác chịu áp lực lớn từ tồn kho và biên lợi nhuận…

0:00 / 0:00
0:00
28622-xang-dau.jpg

Bức tranh kinh doanh quý 1/2026 của các doanh nghiệp dầu khí cho thấy sự phân hóa rõ nét dưới tác động của biến động giá dầu và yếu tố địa chính trị, khi cùng một bối cảnh nhưng kết quả lại đi theo những hướng trái ngược.

GIÁ DẦU BIẾN ĐỘNG MẠNH, KẾT QUẢ KINH DOANH PHÂN HÓA SÂU

Trường hợp đáng chú ý nhất là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex – mã chứng khoán: PLX). Trong quý đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 98.700 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cùng kỳ và là mức cao nhất theo quý trong 13 năm.

Tuy nhiên, đà tăng này không chuyển hóa thành lợi nhuận khi giá vốn hàng bán leo thang tương ứng, khiến lợi nhuận gộp gần như đi ngang ở mức khoảng 3.700 tỷ đồng.

Áp lực chi phí tiếp tục bào mòn kết quả kinh doanh. Chi phí tài chính tăng hơn 32% lên trên 388 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng hơn 19% lên gần 3.992 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức hơn 329 tỷ đồng.

Kết quả, Petrolimex báo lỗ hơn 662 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lãi gần 211 tỷ đồng cùng kỳ và ghi nhận quý thua lỗ đầu tiên sau 6 năm, đồng thời là mức thấp nhất kể từ quý 1/2020.

Trước đó, lãnh đạo doanh nghiệp từng cảnh báo khả năng lỗ khoảng 1.000 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh xăng dầu trong quý 1 do biến động giá dầu chưa từng có tiền lệ.

Theo Tổng giám đốc Lưu Văn Tuyển, giá dầu có thời điểm biến động tới 50 USD/ngày, thậm chí lên tới 300–340 USD/thùng khi cộng thêm chi phí vận tải và phụ phí, khiến chi phí nhập khẩu một lô dầu tăng từ khoảng 25–26 triệu USD lên tới 85–87 triệu USD.

Biến động giá không chỉ ảnh hưởng biên lợi nhuận mà còn gây áp lực lớn lên tồn kho. Tính đến cuối quý 1, hàng tồn kho của Petrolimex tăng vọt lên gần 29.800 tỷ đồng (đã bao gồm hơn 6.500 tỷ đồng dự phòng), tăng khoảng 16.000 tỷ đồng so với đầu năm, kéo tổng tài sản doanh nghiệp vượt 106.000 tỷ đồng.

kho-nhua-duong-petrolimex-1.jpg

Trái ngược với Petrolimex, một số doanh nghiệp lại hưởng lợi rõ rệt từ chu kỳ giá dầu tăng. Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) ghi nhận doanh thu hơn 45.900 tỷ đồng, tăng 44%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần cùng kỳ và là mức cao nhất trong 4 năm. Kết quả này giúp doanh nghiệp hoàn thành vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ sau một quý.

Động lực chính đến từ giá dầu thô tăng mạnh, từ khoảng 67 USD/thùng hồi đầu năm lên gần 104 USD/thùng vào tháng 3, trong khi cùng kỳ năm trước lại giảm. BSR cũng chủ động nâng tồn kho lên hơn 21.500 tỷ đồng, tăng gần 9.000 tỷ đồng so với đầu năm nhằm đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn.

Ban lãnh đạo BSR cho biết công ty đã kích hoạt tình huống khẩn cấp từ khi xung đột Trung Đông mới nổ ra. Diễn biến thị trường được xây dựng theo nhiều kịch bản, từ vài tuần đến nửa năm. BSR hiện bám sát các kịch bản này và đảm bảo nguồn cung dầu thô để vận hành “công suất rất cao” tới đầu tháng 7.

Đáng chú ý, trong cơ cấu tồn kho của BSR, hàng mua đang đi đường tăng đột biến từ gần 3.800 tỷ đầu năm lên hơn 9.100 tỷ vào cuối quý 1, chiếm hơn 40% tổng giá trị tồn kho. Hàng mua đang đi đường tăng đột biến phần nào phản ánh sự gián đoạn chuỗi cung ứng dầu thô trên toàn cầu thời gian qua.

Tương tự, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL – mã chứng khoán: OIL) cũng ghi nhận kết quả tích cực khi doanh thu đạt 44.863 tỷ đồng, tăng 37%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 571,8 tỷ đồng, gấp 22 lần cùng kỳ.

Doanh nghiệp hưởng lợi từ lượng tồn kho giá thấp tích lũy trước đó, được bán ra khi giá dầu tăng. Giá dầu brent bình quân quý 1 đạt 81,13 USD/thùng, tăng 7%, trong khi giá bán lẻ xăng trong nước tăng 9–13% và dầu diesel tăng tới 33%. Sản lượng kinh doanh cũng tăng 29%, giúp PVOIL hoàn thành 87% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau quý đầu tiên.

NHÓM KHÍ VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ GIỮ NHỊP TĂNG TRƯỞNG

Bên cạnh nhóm chịu tác động trực tiếp từ biến động giá dầu, các doanh nghiệp khí và dịch vụ dầu khí tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định hơn, nhờ đặc thù hoạt động và cấu trúc doanh thu ít biến động hơn.

pvgas.jpg

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS – mã chứng khoán: GAS) ghi nhận doanh thu hơn 38.000 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng khoảng 10%, đạt hơn 4.500 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.994 tỷ đồng, tăng 8% và là mức cao nhất trong 3 quý gần đây.

Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng khí khô và LNG đóng vai trò chủ lực với gần 21.000 tỷ đồng, tăng 90% và chiếm khoảng 55% tổng doanh thu. Mảng LPG đứng thứ hai khi đóng góp hơn 40% với 15.500 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính đạt 385 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi.

Đáng chú ý, PV GAS duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi lên tới hơn 40.176 tỷ đồng, chiếm khoảng 43% tổng tài sản gần 93.000 tỷ đồng, mang về hơn 328 tỷ đồng tiền lãi chỉ trong quý 1. Với số dư "tiền tươi" vượt 40.000 tỷ kể trên, PV GAS hiện cũng là một trong những doanh nghiệp có số dư tiền cao nhất thị trường chứng khoán.

Ở nhóm dịch vụ, Tổng công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling – mã chứng khoán: PVD) ghi nhận doanh thu 3.401 tỷ đồng, tăng 126%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 300 tỷ đồng, tăng hơn 100%. Động lực tăng trưởng đến từ việc gia tăng số lượng giàn khoan hoạt động bình quân lên 4,8 giàn, cùng với đơn giá thuê giàn tự nâng tăng khoảng 4%.

Cơ cấu doanh thu cho thấy dịch vụ khoan chiếm 64% với 2.162 tỷ đồng, tăng 147%, trong khi dịch vụ kỹ thuật giếng khoan đóng góp 1.007 tỷ đồng, tăng 72%. Tổng tài sản doanh nghiệp đạt 29.542 tỷ đồng, với hơn 3.100 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.

Tương tự, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC – mã chứng khoán: PVS) ghi nhận doanh thu 8.699 tỷ đồng, tăng 45%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 435 tỷ đồng, tăng 45%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên gần 10% từ mức 4,2% cùng kỳ, chủ yếu nhờ hiệu quả ở mảng cơ khí, xây lắp và dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 16.000 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng, chiếm 39% tổng tài sản 40.730 tỷ đồng, mang về 107 tỷ đồng lãi tiền gửi trong quý. Sau quý 1, PVS đã hoàn thành 49% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối quý 1, tổng tài sản công ty đạt 40.730 tỷ đồng. Các khoản tiền và tiền gửi ngân hàng ghi nhận 16.013 tỷ đồng, chiếm 39% tài sản và bằng 82% vốn hoá thị trường của cổ phiếu PVS chốt phiên 29/4 (19.433 tỷ). Khoản tiền gửi ngân hàng lớn giúp công ty thu về 107 tỷ tiền lãi trong quý đầu năm.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/8: Chỉ số DXY đánh mất mốc 100 điểm

Tỷ giá USD/VND hôm nay 3/8: Chỉ số DXY đánh mất mốc 100 điểm

Đồng USD dao động dưới mốc 100 điểm trên thị trường quốc tế khi giới đầu tư hướng sự chú ý đến báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed, trong khi tỷ giá USD/VND trong nước biến động trái chiều tại các ngân hàng...

Tháng 8 có xuất hiện sóng tăng?

Tháng 8 có xuất hiện sóng tăng?

Định giá về vùng hấp dẫn cùng nhiều yếu tố hỗ trợ đang giúp kỳ vọng phục hồi của thị trường chứng khoán trong tháng 8 trở nên rõ nét hơn, dù rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu…

Amazon thổi bùng đà tăng cho Phố Wall, giá dầu đi lên vì căng thẳng tại eo biển Hormuz

Amazon thổi bùng đà tăng cho Phố Wall, giá dầu đi lên vì căng thẳng tại eo biển Hormuz

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh khi cổ phiếu Amazon bứt phá sau báo cáo tài chính vượt kỳ vọng, giúp củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng của nhóm cổ phiếu AI. Giá dầu tăng trở lại do những lo ngại mới về nguồn cung năng lượng liên quan đến tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz…

Phố Wall tăng mạnh, giá dầu hạ nhiệt

Phố Wall tăng mạnh, giá dầu hạ nhiệt

Chứng khoán Mỹ đóng cửa trong sắc xanh sau khi Microsoft công bố triển vọng kinh doanh vượt kỳ vọng, giúp xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về làn sóng chi tiêu khổng lồ cho hạ tầng AI. Trong khi đó, giá dầu giảm nhẹ sau một phiên biến động mạnh khi thị trường theo dõi diễn biến mới tại Trung Đông…

Thị trường mở rộng nhịp hồi, không nên mua đuổi gần vùng 1.770 điểm

Thị trường mở rộng nhịp hồi, không nên mua đuổi gần vùng 1.770 điểm

VN-Index nối dài đà hồi phục với dòng tiền lan tỏa trên diện rộng và thanh khoản cải thiện rõ rệt. Dù vậy, các công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn cần vượt vùng kháng cự 1.760-1.780 điểm để xác nhận xu hướng tăng bền vững, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư tránh mua đuổi…

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước thềm báo cáo lợi nhuận của Big Tech, giá dầu giảm sâu xuống đáy hai tuần

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trước thềm báo cáo lợi nhuận của Big Tech, giá dầu giảm sâu xuống đáy hai tuần

Chứng khoán Mỹ khép phiên với sắc xanh khi đà tăng của cổ phiếu Boeing và Coca-Cola đã bù đắp cho mức giảm mạnh của nhóm cổ phiếu bán dẫn, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đón kết quả kinh doanh quý của Apple cùng nhiều "ông lớn" công nghệ sẽ được công bố trong tuần này…

VN-Index hồi phục chưa hết rủi ro, công ty chứng khoán vẫn khuyến nghị thận trọng

VN-Index hồi phục chưa hết rủi ro, công ty chứng khoán vẫn khuyến nghị thận trọng

Sau chuỗi phiên lao dốc, VN-Index ghi nhận nhịp hồi phục nhờ lực cầu bắt đáy và tín hiệu mua ròng trở lại của khối ngoại. Dù vậy, các công ty chứng khoán cho rằng đây mới là nhịp hồi kỹ thuật, thị trường cần vượt mốc 1.700 điểm và cải thiện thanh khoản để xác nhận xu hướng tích cực hơn...

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu lao dốc

Chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều, giá dầu lao dốc

Phố Wall khép phiên với diễn biến trái chiều, khi giới đầu tư chờ đợi kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn, đồng thời đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới...

Dòng tiền mua chủ động vắng bóng, VN-Index có thể lùi về 1.600 điểm

Dòng tiền mua chủ động vắng bóng, VN-Index có thể lùi về 1.600 điểm

Nỗ lực hồi phục của VN-Index nhanh chóng bị xóa bỏ khi áp lực bán dồn dập xuất hiện trong những phút cuối phiên, kéo chỉ số giảm sâu. Các công ty chứng khoán cảnh báo thị trường vẫn chưa tìm thấy điểm cân bằng, trong khi vùng 1.600-1.630 điểm đang trở thành mục tiêu hỗ trợ tiếp theo...