Dow Jones tăng liên tục 8 phiên, chuỗi dài nhất kể từ năm 2019

Khi mùa báo cáo lợi nhuận tiếp tục diễn ra, với Dow Jones ghi nhận chuỗi leo dốc dài nhất trong gần 4 năm.
Dow Jones tăng liên tục 8 phiên, chuỗi dài nhất kể từ năm 2019

Với việc đón nhận thêm hàng loạt các báo cáo tài chính khả quan, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (19/7).

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 109,28 điểm, tương đương 0,31%, đạt 35.061,21 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,24%, đạt 4.565,72 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,03%, đạt 14.358,02 điểm.

Nói thêm về Dow Jones, đây là phiên tăng thứ 8 liên tiếp của chỉ số này. Đồng thời, đánh dấu chuỗi phiên tăng dài nhất của chỉ số này kể từ tháng 9/2019.

Về cơ bản, động lực tăng điểm của thị trường chủ yếu đến từ mùa báo cáo quý 2. Trong đó, ngân hàng Goldman Sachs báo lợi nhuận không đạt kỳ vọng nhưng doanh thu cao hơn dự báo, theo đó cổ phiếu ngân hàng này tăng gần 1%. Một số cổ phiếu tài chính-ngân hàng khác cũng tăng mạnh, như US Bancorp tăng 6,5% và J.B. Hunt tăng 3,7%.

Nhìn chung, theo dữ liệu từ FactSet, cho đến nay, mùa báo cáo lợi nhuận quý 2 đã có khởi đầu mạnh mẽ. Trong số các công ty thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo, 78% số công ty này có kết quả vượt kỳ vọng. Đối với nhiều nhà đầu tư, mạch leo dốc gần đây đã củng cố khả năng xảy ra kịch bản hạ cánh mềm. Đó là một triển vọng đạt được nhiều quan tâm sau dữ liệu lạm phát đáng khích lệ vào tuần trước.

George Catrambone, Trưởng bộ phận thu nhập cố định và giao dịch tại DWS Group, nhận định: “Kết quả lợi nhuận của các ngân hàng tốt hơn lo ngại và đang đẩy cuộc khủng hoảng ngân hàng từ mùa xuân vào quên lãng và cho đến nay, tiếp tục giao dịch giống như một kịch bản hạ cánh mềm sẽ xảy ra”.

Sang tuần tới, tâm điểm của thị trường có lẽ sẽ chuyển sang chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Hiện giới đầu tư đinh ninh Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này.

“Rõ ràng, thị trường đang đánh giá nhanh về cuộc họp của Fed. Trong ngắn hạn, chúng ta đang ở trong trạng thái vàng của nền kinh tế, với tin tốt đích thị là tin tốt, mà tin xấu cũng là tin tốt”, chiến lược gia trưởng Rhys Williams của Spouting Rock Asset Management nhận định.

Đồng thời, ông Williams đưa ra lưu ý rằng, nếu tuần tới, Fed phát tín hiệu sẽ tăng thêm lãi suất sau tháng 7, đợt tăng này của thị trường có thể bị đảo ngược.

Tại thị trường dầu mỏ, giá dầu thế giới tăng khá mạnh. Giá dầu Brent đã vượt mốc quan trọng 80 USD/thùng. Theo dữ liệu từ Oilprice, giá dầu Brent lên mức 80,86 USD/thùng, tăng 1,23 USD, tương đương 1,54% so với phiên liền trước. Giá dầu WTI ở mức 76,86 USD/thùng, tăng 1,11 USD, tương đương 1,47% so với phiên liền trước.

Giá dầu đã tăng vào đầu phiên giao dịch do số liệu hàng tuần cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm và Trung Quốc cam kết sẽ bổ sung các biện pháp kích thích tăng trưởng. Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã khiến giá dầu quay đầu, giảm vào cuối phiên.

Báo cáo từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy lượng dầu thô tồn kho của Mỹ giảm 708.000 thùng trong tuần trước, còn 457,4 triệu thùng. Tuy nhiên, mức giảm này ít hơn nhiều so với mức dự báo giảm 2,4 triệu thùng mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Có thể bạn quan tâm