Dự báo GDP quý 1/2024 của Việt Nam đạt 6,1%, lạm phát vừa phải

Trong báo cáo cập nhật kinh tế mới nhất, ngân hàng Standard Chartered đã dự báo tăng trưởng GDP quý 1 của Việt Nam duy trì ở mức vừa phải 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời giữ nguyên dự báo cả năm 2024 ở mức 6,7%…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dự báo GDP quý 1/2024 của Việt Nam đạt 6,1%, lạm phát vừa phải

Trong báo cáo nghiên cứu toàn cầu gần đây nhất, Ngân hàng Standard Chartered đã dự báo tăng trưởng GDP quý 1 của Việt Nam đạt 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái (từ 6,7% trong Quý 4), duy trì mức vừa phải trong bối cảnh lạm phát gia tăng.

Ngân hàng vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6,7% và tốc độ tăng trưởng 6,2% trong 6 tháng đầu năm lên mức 6,9% vào nửa cuối năm.

Cũng theo ngân hàng quốc tế, dữ liệu tháng 3 cho thấy tín hiệu phục hồi sau Tết Nguyên đán, được hỗ trợ bởi doanh số bán lẻ. Cụ thể hơn, doanh số bán lẻ trong tháng 3 được dự đoán sẽ tăng lên 9,2% so với cùng kỳ; với tăng trưởng xuất khẩu có khả năng phục hồi lên mức 5,2% trong khi nhập khẩu tăng trưởng ở mức 5,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh đó, thặng dư thương mại có thể thu hẹp xuống còn 0,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, lạm phát có thể tăng thêm lên 4,2% so với cùng kỳ trong tháng 3 (từ mức 4,0% trong tháng 2). Giáo dục, nhà ở (vật liệu xây dựng) và giá lương thực là nguyên nhân chính thúc đẩy lạm phát trong thời gian gần đây.

Và để nguồn vốn FDI có thể phục hồi mạnh mẽ thì tốc độ tăng trưởng GDP cần phải được củng cố.

“Mặc dù có khả năng tăng trưởng Quý 1 sẽ chậm lại, nhưng chúng tôi cho rằng Việt Nam vẫn giữ đà phục hồi. Tuy nhiên, ngân hàng Standard Chartered cũng thận trọng trước tổng quan tăng trưởng của nửa đầu năm do những thách thức đến từ thương mại toàn cầu”, ông Tim Leelahaphan, chuyên gia kinh tế Việt Nam và Thái Lan, ngân hàng Standard Chartered nhận định.

Ngân hàng Standard Chartered kỳ vọng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5% cho đến hết Quý 3/2024 và tăng 0,50 điểm phần trăm trong Quý 4, trước lo ngại về lạm phát do tăng trưởng.

Có thể bạn quan tâm