Dữ liệu lạm phát tiếp tục đè nặng lên tâm lý các nhà đầu tư Phố Wall

Chứng khoán Mỹ biến động trái chiều vào 17/2 khi tình hình lạm phát cao và lãi suất tăng tiếp tục đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư...
phố Wall

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 129,84 điểm, tương đương 0,39%, kết thúc ở mức 33.826,69 điểm. S&P500 giảm 0,28% để kết thúc ngày ở mức 4.079,09 điểm và Nasdaq Composite giảm 0,58%, đóng cửa ở mức 11.787,27 điểm. 

Sự phục hồi của Dow Jones là nhờ vào cổ phiếu của Amgen và United Health, lần lượt tăng 2,69% và 2,41%. Trong khi đó, Microsoft Corp giảm 1,6%, Nvidia giảm 2,8% đã ảnh hưởng lên S&P 500. 

Trong số 11 chỉ số ngành thuộc S&P 500, có 6 chỉ số tăng, dẫn đầu bởi hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 1,29%, theo sau là 1% của chỉ số Tiện ích. Năng lượng giảm 3,65%, chịu tác động khi cổ phiếu Exxon Mobil mất 3,8%.

S&P 500 đã đăng tám mức cao mới và một mức thấp mới; Nasdaq ghi nhận 75 mức cao mới và 68 mức thấp mới.

Khối lượng trên các sàn Mỹ tương đối thấp, với 10,6 tỷ cổ phiếu được giao dịch, so với mức trung bình 11,7 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Chỉ số Dow kết thúc tuần giảm 0,13%, tuần giảm thứ ba liên tiếp. S&P 500 đã giảm 0,28% trong tuần, tuần giảm thứ hai liên tiếp. Nasdaq tăng 0,59% trong tuần.

Các nhà đầu tư tiếp tục lo lắng về việc nền kinh tế và thị trường chứng khoán sẽ diễn biến như thế nào khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất để chế ngự lạm phát. Trong một bài phát biểu vào cùng ngày, Thống đốc Fed Michelle Bowman cho biết còn một chặng đường dài trước khi ngân hàng trung ương đạt được mục tiêu lạm phát 2%.

Các động thái và bình luận của Fed được đưa ra sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI), một thước đo lạm phát theo dõi giá bán buôn, đã tăng 0,7% trong tháng 1.

Jake Dollarhide, giám đốc điều hành của Longbow Asset Management, cho biết: “Một đám mây đen đã bao trùm thị trường chứng khoán trong hai tuần qua dựa trên dự đoán về mức lãi suất quỹ tăng cao trên 5% của Fed”.

Goldman Sachs và Bank of America dự báo sẽ có thêm ba lần tăng lãi suất nữa trong năm nay và mỗi lần tăng 0,25 điểm phần trăm so với ước tính trước đây. 

Art Hogan, chiến lược gia trưởng thị trường tại B. Riley nhận xét: “Chúng ta đang ở trong một màn "tranh cãi" giữa thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu kho bạc. Trong khi trái phiếu kho bạc đang báo hiệu rằng Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài, thì Phố Wall dường như lại không lắng nghe và thay vào đó tìm kiếm một cú hạ cánh mềm”. Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và 2 năm đạt mức chưa từng thấy kể từ tháng 11/2022 là 3,929% và 4,677%. 

Tuần tới, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi báo cáo thu nhập để biết dấu hiệu về sức mạnh hay điểm yếu của người tiêu dùng. Home Depo, Walmart và Etsy dự kiến có báo cáo kết quả vào tuần sau. Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai nhân Ngày Tổng thống.

Giá dầu đã giảm 2 USD/thùng một thùng vào 17/2 và kết thúc tuần ở mức thấp hơn rõ rệt. Dầu thô Brent giảm 2,5%, xuống còn 83 USD/ thùng, thấp hơn 3,9% so với tuần trước. Dầu thô WTI giảm 2,7%, xuống 76,34 USD, thấp hơn 4,2% so với cùng kỳ tuần trước. 

Có thể bạn quan tâm