Ferrari, Inditex, Adidas là những cổ phiếu có thành tích tốt nhất trên thị trường Châu Âu

Thị trường chứng khoán châu Âu đã ghi nhận một năm 2023 ấn tượng, với khả năng phục hồi lại những hoài nghi hồi đầu năm…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức
Sở giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức

Chỉ số Euro Stoxx 50, một điểm chuẩn quan trọng đối với các doanh nghiệp khổng lồ của Châu Âu, đã chứng kiến mức tăng hơn 19% trong năm 2023, cho thấy khả năng phục hồi đáng khuyến khích sau cú trượt dốc hơn 12% vào 2022.

Dẫn đầu về mặt hiệu suất trong Euro Stoxx 50 là một số tên tuổi nổi tiếng nhất Châu Âu.

screenshot-2023-12-29-at-154205-510.png
10 cổ phiếu có thành tích tốt nhất của Euro Stoxx 50 Index năm 2023

Tổ chức tài chính Unicredit SpA của Ý gây chú ý với mức tăng kinh ngạc 84%, thể hiện mô hình kinh doanh vững mạnh và các sáng kiến chiến lược hiệu quả cao.

Gia nhập hàng ngũ những hãng có thành tích cao đến từ Ý là hai nhà sản xuất ô tô Stellantis và Ferrari, đều tăng tốc lần lượt là 60% và 57%.

Tập đoàn bán lẻ của Tây Ban Nha, Industria de Diseño Textil SA (Inditex) đã chứng kiến giá trị cổ phiếu tăng đáng kể 58%. Sự hồi sinh này được thúc đẩy bởi việc mở lại các cửa hàng bán lẻ truyền thống và sự bùng nổ của thương mại điện tử.

Trong khi đó, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) đã hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế của Tây Ban Nha để ghi nhận giá trị tăng 46%.

Tại Đức, “ông trùm” đồ thể thao Adidas AG hài lòng với mức tăng 52%, phản ánh một thế giới đang quay trở lại với thể thao và lối sống năng động sau đại dịch.

Công ty phần mềm khổng lồ SAP SE cũng đạt được chiến tích đáng kể, 43%, cho thấy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số đang tăng tốc trên khắp các doanh nghiệp toàn cầu.

Pháp cũng không để những người bạn láng giềng bỏ lại phía sau, với Compagnie de Saint-Gobain SA và Schneider Electric SE đều lần lượt leo dốc 45% và 38%. Những con số này nêu bật sự phát triển trong lĩnh vực xây dựng và quản lý năng lượng.

Đáng chú ý, công ty dược phẩm Đan Mạch Novo Nordisk A/S, công ty lớn nhất châu Âu tính theo vốn hóa thị trường dù không xuất hiện trong Euro Stoxx 50, đã chứng kiến giá trị cổ phiếu tăng 49%. Hiệu suất ấn tượng này được thúc đẩy bởi hệ thống các sản phẩm điều trị bệnh tiểu đường và béo phì.

Ngoài những thành tích ấn tượng từ các tập đoàn lâu đời nói trên, một loạt công ty châu Âu nhỏ bé hơn cũng bất ngờ chứng kiến hiệu suất hơn 100%.

Tổng cộng, tính đến thời điểm của bài viết, 33 cổ phiếu châu Âu có vốn hóa thị trường tối thiểu 500 triệu Euro đã ghi nhận đà tăng trên 100% vào năm 2023. Trong số những công ty có thành tích nổi bật này phải kể đến công ty công nghệ Northern Data AG của Đức, trước đây gọi là Northern Bitcoin AG, dẫn đầu với mức tăng 310%. Northern Data AG là đơn vị chuyên về điện toán hiệu năng cao, phục vụ nhu cầu về dịch vụ đám mây, công nghệ chuỗi khối và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI tạo sinh) mới nổi.

Ở vị trí thứ hai, Mota-Engil SPGS SA của Bồ Đào Nha, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng vọt 238% tính đến thời điểm hiện tại. Theo sát là OPUS GLOBAL Nyrt của Hungary, một tập đoàn công nghiệp, leo 228%.

Dutch Redcare Pharmaceutical NV, nhanh chóng nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực y tế đang ngày càng phát triển, từ đó là đòn bẩy giúp cổ phiếu công ty thêm 204%, giữ chắc trong tay một ghế trong năm cổ phiếu có hoạt động tốt nhất.

Có vẻ như, năm 2023 là một năm đánh dấu khả năng phục hồi tích cực trên thị trường chứng khoán châu Âu, với những “gã khổng lồ” lâu đời cũng như các công ty non trẻ đều mang lại kết quả đáng chú ý.

Có thể bạn quan tâm