Gần 50.000 lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm

Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 49.200 lượt người, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong báo cáo kinh tế - xã hội tháng 2 và hai tháng đầu năm 2022, Tổng cục Thống kê cho biết, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 đạt 29,5 nghìn lượt người, tăng 49,6% so với tháng trước và tăng 169,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 49.200 lượt người, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, khách đến bằng đường hàng không chiếm 87,8% lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong đó, lượng khách chủ yếu đến từ Châu Á đạt hơn 32,7 nghìn người; khách đến từ Châu Âu đạt hơn 10,1 nghìn người; khách đến từ Châu Mỹ đạt hơn 4,8 nghìn lượt và 1.364 người đến từ Châu Úc; 201 người đến từ Châu Phi.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao được cho là do Chính phủ đã cho phép các mở lại tất cả các đường bay quốc tế thường lệ như hồi trước dịch COVID-19 và không hạn chế tần suất bay từ 0h ngày 15/2.

Theo thống kê từ Google Destination Insights, từ đầu tháng 12/2021 đến nay, lượng tìm kiếm của du khách quốc tế đối với hàng không và cơ sở lưu trú du lịch của Việt Nam tăng trên 75%, mức tăng cao nhất trên toàn cầu. Xếp sau Việt Nam là các quốc gia Úc, Chile, Croatia và New Zealand với tỷ lệ tăng từ 25% đến 50%.

Vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 597/BVHTTDL-TCDL gửi sở quản lý du lịch các địa phương trên toàn quốc về công tác chuẩn bị phục vụ mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15-3, đề nghị các đơn vị tham mưu UBND tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch, phương án mở cửa du lịch phù hợp với địa phương và các chủ trương, văn bản hướng dẫn liên quan đến mở cửa lại hoạt động du lịch; đề xuất các phương án xử lý đối với trường hợp rủi ro trong quá trình triển khai mở cửa lại hoạt động du lịch. Các đơn vị chức năng tuyên truyền về kế hoạch mở cửa lại du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Với quyết tâm cao của toàn ngành du lịch, hy vọng ngành công nghiệp không khói sẽ đạt mục tiêu trong năm 2022 là phục vụ 65 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu khoảng 440.000 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm