Giá dầu giảm 3%, phố Wall bật tăng mạnh

Phố Wall khép phiên với mức tăng mạnh, được thúc đẩy bởi đà đi lên của các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Meta Platforms tăng giá sau thông tin về một đợt cắt giảm nhân sự quy mô lớn, trong khi giá dầu hạ nhiệt trong bối cảnh bất ổn liên quan đến xung đột Trung Đông vẫn tiếp diễn…

Kết thúc phiên 16/3, chỉ số Dow Jones tăng 0,83% lên 46.946,41 điểm, Nasdaq cộng 1,22%, đạt 22.374,18 điểm còn S&P 500 leo 1,01% thành 6.699,38 điểm - ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hơn một tháng.

Cả 11 nhóm ngành thuộc S&P 500 đều tràn trong sắc xanh, dẫn đầu là công nghệ thông tin với mức tăng 1,39%, tiếp theo là nhóm tiêu dùng không thiết yếu tăng 1,34%.

Chỉ số đo lường mức độ biến động CBOE (VIX) giảm 3,5 điểm xuống 23,7, trong khi chỉ số Russell 2000 - vốn nhạy cảm với lãi suất - tiến 0,94%.

Dù đã giảm trong ba tuần gần đây, chứng khoán Mỹ vẫn có diễn biến tích cực hơn so với các thị trường toàn cầu nhờ sự phục hồi của nhóm công nghệ, cùng với việc Mỹ là nước xuất khẩu dầu mỏ. Tuy vậy, S&P 500 vẫn giảm khoảng 2% tính từ đầu năm 2026.

Ở các diễn biến riêng lẻ, cổ phiếu Meta tăng 2,3% sau khi Reuters đưa tin nền tảng mạng xã hội này có kế hoạch cắt giảm ít nhất 20% lực lượng lao động nhằm bù đắp chi phí lớn cho hạ tầng AI và kỳ vọng hiệu quả vận hành cao hơn nhờ lực lượng lao động được hỗ trợ bởi AI.

Nvidia thêm 1,6% khi CEO Jensen Huang công bố các linh kiện mới tại hội nghị nhà phát triển thường niên của hãng. Foxconn của Đài Loan, đơn vị sản xuất máy chủ AI sử dụng chip Nvidia, cũng đưa ra dự báo doanh thu quý tích cực trong ngày đầu tuần.

Cổ phiếu Tesla leo 1,1% nhờ thông tin từ CEO Elon Musk cho biết dự án Terafab sản xuất chip AI sẽ được ra mắt trong vòng 7 ngày. Trong khi đó, Micron Technology vọt 3,7% khi nhà sản xuất chip nhớ này công bố kế hoạch xây dựng thêm một cơ sở sản xuất thứ hai tại Đài Loan.

Cổ phiếu ngành du lịch như Delta Air Lines và Norwegian Cruise Line Holdings lần lượt tăng 3,5% và 5,1%, được hỗ trợ bởi giá dầu giảm.

Đà giảm nhẹ của giá dầu thô sau khi Mỹ tuyên bố “không vấn đề gì” với việc một số tàu của Iran, Ấn Độ và Trung Quốc di chuyển qua eo biển Hormuz cũng góp phần hỗ trợ tâm lý thị trường.

“Có thông tin rằng các tàu chở dầu của Iran đang hoặc sắp di chuyển qua eo biển Hormuz, điều này là tín hiệu tích cực đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu”, ông Terry Sandven, chiến lược gia cổ phiếu trưởng tại U.S. Bank Wealth Management nhận định.

Giá năng lượng tăng cao được dự báo sẽ là nội dung trọng tâm trong các cuộc họp của ngân hàng trung ương trên toàn cầu trong tuần này.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp kéo dài hai ngày kết thúc vào thứ Tư. Theo dữ liệu do LSEG tổng hợp, các nhà giao dịch đã lùi kỳ vọng cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm sang sau tháng 10, thay vì tháng 7 như trước đó.

“Có một số lý do để thận trọng khi diễn giải tín hiệu từ cuộc họp này. Thứ nhất, biến động giá dầu theo cả hai chiều có thể nhanh chóng làm thay đổi quan điểm của Fed; thứ hai, thị trường có thể phần nào giảm mức độ chú ý đến các thông điệp từ Chủ tịch Jerome Powell, do đây là một trong những cuộc họp cuối trong nhiệm kỳ của ông”, ông James McCann, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Edward Jones, bình luận.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 17,4 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 19,9 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

GIÁ DẦU GIẢM 3%

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm khoảng 3% vào phiên 16/3 sau khi một số tàu thuyền đã di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz dù các đồng minh của Mỹ không mấy hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ khai thông tuyến đường này. Đồng thời, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết có thể giải phóng thêm dự trữ dầu để kiềm chế giá cả.

Hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 2,93 USD, tương đương 2,8%, xuống còn 100,21 USD/thùng. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ giảm 5,21 USD, tương đương 5,3%, xuống còn 93,50 USD/thùng.

Các nhà phân tích cho biết giá dầu tại Mỹ giảm mạnh hơn Brent do nhiều yếu tố, bao gồm sản lượng dầu nội địa gần mức kỷ lục, được hỗ trợ bởi nhập khẩu từ Venezuela, cùng với kế hoạch xả dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ.

Trước đó, vào 13/3, giá Brent đóng cửa ở mức cao nhất kể từ tháng 8/2022 và WTI ở mức cao nhất kể từ tháng 7/2022, đưa cả hai chuẩn giá tăng gần 40% kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28/2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiếp tục kêu gọi các quốc gia hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz, đồng thời phàn nàn rằng các nước khác không mặn mà trong việc này.

Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu hiện không có ý định mở rộng nhiệm vụ hải quân của EU tại Trung Đông tới eo biển này, theo bà Kaja Kallas, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU trả lời.

Iran - quốc gia cho phép một số tàu Ấn Độ đi qua eo biển Hormuz - đã đề nghị Ấn Độ thả ba tàu chở dầu bị bắt giữ vào tháng 2, trong khuôn khổ các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo an toàn cho các tàu treo cờ Ấn Độ hoặc hướng đến Ấn Độ đi qua khu vực này.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ không phản đối việc một số tàu của Iran, Ấn Độ và Trung Quốc đi qua eo biển Hormuz vào thời điểm hiện tại, đồng thời lưu ý thêm rằng biện pháp kiểm soát giá sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc chiến.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright kỳ vọng cuộc chiến sẽ kết thúc trong vài tuần tới, qua đó nguồn cung sẽ phục hồi và chi phí năng lượng giảm xuống sau đó.

Cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã đe dọa tiếp tục tấn công đảo Kharg của Iran, nơi xử lý khoảng 90% lượng xuất khẩu dầu của nước này, sau các cuộc tấn công vào mục tiêu quân sự đã làm gia tăng phản ứng từ Tehran. Ông cũng cho biết Mỹ đang duy trì liên lạc với Iran.

Có thể bạn quan tâm