Thị trường lao dốc, lãnh đạo doanh nghiệp và người nhà chi nghìn tỷ gom cổ phiếu

Khi nhiều nhà đầu tư còn thận trọng trước biến động địa chính trị, một số lãnh đạo doanh nghiệp lại tranh thủ đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu, động thái được xem như tín hiệu “bắt đáy” từ những người hiểu rõ nhất về doanh nghiệp...

0:00 / 0:00
0:00
Thị trường lao dốc, lãnh đạo doanh nghiệp và người nhà chi nghìn tỷ gom cổ phiếu

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trước những biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông, một loạt lãnh đạo doanh nghiệp và người thân đã đăng ký mua vào hàng triệu cổ phiếu.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của ông Doãn Chí Thiên – con trai ông Doãn Tới, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nam Việt (Navico, mã chứng khoán: ANV).

Ông Thiên, hiện là Phó tổng giám đốc thường trực của doanh nghiệp này, đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu ANV với mục đích cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 13/3 đến 11/4/2026.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Thiên đang nắm giữ gần 142.000 cổ phiếu Nam Việt. Nếu mua thành công toàn bộ lượng cổ phiếu đăng ký, tỷ lệ sở hữu của ông tại doanh nghiệp sẽ tăng lên hơn 1,1 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 0,43% vốn điều lệ.

Trong phiên sáng ngày 11/3, cổ phiếu ANV giao dịch quanh mức 23.400 đồng mỗi cổ phiếu. Với mức giá này, số tiền ông Thiên dự kiến chi ra để hoàn tất thương vụ ước khoảng 23,4 tỷ đồng.

Không chỉ tại Nam Việt, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn cũng có động thái gia tăng sở hữu cổ phiếu trong giai đoạn thị trường biến động.

Điển hình như, ông Danny Le – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) – đã thông báo đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN nhằm mục đích đầu tư và tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 16/3 đến 14/4/2026 thông qua phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu hoàn tất thương vụ, lượng cổ phiếu Masan mà ông Danny Le nắm giữ sẽ tăng từ khoảng 3,95 triệu đơn vị (tương đương 0,26% vốn điều lệ) lên gần 8,95 triệu cổ phiếu, tương đương 0,59% vốn. Với thị giá khoảng 71.000 đồng mỗi cổ phiếu trong phiên sáng 11/3, giá trị giao dịch ước tính vào khoảng 355 tỷ đồng.

Tại Công ty cổ phần Hàng không VietJet (mã chứng khoán: VJC), ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor – con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị – cũng đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/3 đến 11/4/2026 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông tại VietJet sẽ tăng từ 0,01% lên khoảng 0,35% vốn điều lệ. Với thị giá cổ phiếu VJC khoảng 153.500 đồng trong phiên sáng 11/3, số tiền dự kiến chi ra cho thương vụ này vào khoảng hơn 300 tỷ đồng.

Một trong những giao dịch gây chú ý nhất trên thị trường gần đây đến từ ông Trần Vũ Minh – con trai ông Trần Đình Long, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG). Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 9/3, ông Minh đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân tại doanh nghiệp.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 12/3 đến 10/4 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Nếu tính theo thị giá hiện tại trên sàn, thương vụ này có giá trị ước tính hơn 1.300 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Minh tại Hòa Phát sẽ tăng từ 2,298% vốn điều lệ (tương đương hơn 176 triệu cổ phiếu) lên khoảng 2,95%, tương đương hơn 226 triệu cổ phiếu.

Ngoài các doanh nghiệp lớn, nhiều lãnh đạo và người liên quan tại các công ty niêm yết khác cũng có động thái mua vào cổ phiếu.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB), bà Lê Thị Hồng Phấn – vợ của Tổng giám đốc Phạm Như Ánh – đăng ký mua thêm 2 triệu cổ phiếu MBB với mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/3 đến 8/4 bằng phương thức khớp lệnh trên sàn.

Trước giao dịch, bà Phấn đang nắm giữ hơn 2,17 triệu cổ phiếu của ngân hàng này. Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu bà sở hữu sẽ tăng lên hơn 4,17 triệu đơn vị, tương đương khoảng 0,052% vốn điều lệ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Trung – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) – đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu SMC nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/3 đến 8/4 bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Tại Công ty cổ phần Nam Long (mã chứng khoán: NLG), hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang – Chủ tịch Hội đồng quản trị – cũng đồng loạt đăng ký mua cổ phiếu. Cụ thể, ông Nguyễn Hiệp và ông Nguyễn Nam mỗi người đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NLG trong khoảng thời gian từ ngày 6/3 đến 4/4.

Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của hai cá nhân này tại Nam Long sẽ tăng lần lượt lên khoảng 1,41% và 1,4% vốn điều lệ. Tính theo mức giá giao dịch ngày 10/3, tổng số tiền hai ông dự kiến chi ra cho thương vụ này vào khoảng 52 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) – cũng đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu HAG trong thời gian từ ngày 9/3 đến 7/4. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông tại doanh nghiệp dự kiến tăng từ khoảng 24,1% lên gần 24,5%.

Ngoài ra, bà Dương Thị Thái – người được ủy quyền công bố thông tin và phụ trách quản trị tại Công ty cổ phần Dược liệu Việt Nam (mã chứng khoán: DVM) cũng đăng ký mua 9,5 triệu cổ phiếu DVM nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 11 đến 31/3.

Đáng chú ý, làn sóng đăng ký mua cổ phiếu của lãnh đạo và người liên quan diễn ra ngay sau khi thị trường chứng khoán ghi nhận phiên giảm mạnh ngày 9/3, khi nhiều cổ phiếu đồng loạt giảm kịch biên độ.

Trong thực tế, những động thái gia tăng sở hữu từ lãnh đạo doanh nghiệp thường được thị trường xem là tín hiệu cho thấy cổ phiếu đã rơi về vùng giá hấp dẫn hơn so với trước. Việc lãnh đạo mua vào không chỉ giúp tăng tỷ lệ sở hữu cá nhân mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư về triển vọng dài hạn của doanh nghiệp.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cá nhân vẫn cần thận trọng khi nhìn vào những giao dịch này. Điều quan trọng là phải đánh giá mục đích mua cổ phiếu của lãnh đạo là đầu tư dài hạn hay chỉ mang tính chất nghiệp vụ tài chính trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, sức khỏe tài chính của doanh nghiệp cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Việc mua cổ phiếu nên đến từ dòng tiền nhàn rỗi thực sự của doanh nghiệp hoặc cá nhân lãnh đạo, thay vì sử dụng nguồn vốn vay để hỗ trợ giá cổ phiếu trong ngắn hạn.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị nhà đầu tư tránh tâm lý “bắt dao rơi” quá sớm, bởi ngay cả khi lãnh đạo doanh nghiệp mua vào, giá cổ phiếu vẫn có thể tiếp tục điều chỉnh nếu áp lực chung của thị trường chưa giảm bớt.

Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu tác động từ nhiều yếu tố bên ngoài, trong đó có căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và những biến động của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn đánh giá triển vọng dài hạn của thị trường là tích cực, đặc biệt trong bối cảnh kỳ đánh giá nâng hạng thị trường dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay.

Theo ông Nguyễn Trọng Đình Tâm - Giám đốc Khối Tư vấn đầu tư Khách hàng Cá nhân, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) nhận định, VN-Index giảm sâu chủ yếu do lo ngại về an ninh năng lượng và áp lực lạm phát gia tăng trước tác động của xung đột quân sự tại Trung Đông. Theo ông Tâm, thị trường chỉ có thể hình thành “đáy cứng” khi Iran và Mỹ tìm được tiếng nói chung, hoặc ít nhất xuất hiện kỳ vọng rõ ràng về khả năng đàm phán giữa các bên.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị chưa thể xác định thời điểm kết thúc, nhóm chịu thiệt nhất là các nhà đầu tư đang nắm tỷ trọng cổ phiếu cao. Nhiều mã hiện dư bán sàn, trong khi nếu thị trường thanh khoản trở lại trong 1-2 phiên tới thì mức chiết khấu đã khá sâu, dễ tạo tâm lý lo ngại bán đúng đáy.

“Cá nhân tôi đang kỳ vọng nhiều hơn vào kịch bản căng thẳng Trung Đông sẽ đạt đỉnh điểm trong 1-2 tuần tới, trước khi các bên tìm được tiếng nói chung, một phần đến từ cách tiếp cận của Mỹ thường không muốn kéo dài chiến sự, đồng thời bản thân ông Trump cũng có thể xem là một “nhà đầu tư” giống chúng ta”, ông Tâm cho hay.

Theo kịch bản này, vị chuyên gia cho rằng, VN-Index sau nhịp giảm sâu có xác suất hình thành đáy chữ V. Tuy nhiên, ngay cả khi kịch bản đó xảy ra, nhà đầu tư cũng khó có thể tối ưu điểm mua. Nguyên nhân là các thông tin từ Trung Đông thường xuất hiện khá bất ngờ và nhiều khả năng được công bố vào cuối tuần hoặc buổi tối theo giờ Việt Nam.

Ông Tâm cũng lưu ý, một số cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí, phân đạm có thể đang hưởng lợi nhờ giá hàng hóa tăng. Tuy nhiên, nếu trạng thái margin của toàn thị trường trở nên căng thẳng, rủi ro ở những nhóm này cũng sẽ gia tăng. Trong bối cảnh hiện tại, nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn được xem là nhóm “làm chủ cuộc chơi” và có thể cân nhắc giải ngân tại các nhịp giảm sâu tiếp theo của thị trường.

Ngược lại, với nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu cao, ông Tâm cho rằng không nên bán tháo toàn bộ danh mục bằng mọi giá.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phố Wall phục hồi, giá dầu neo ở mốc cao

Phố Wall phục hồi, giá dầu neo ở mốc cao

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc xanh sau khi một bản tin cho biết Iran phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán và Tổng thống Donald Trump cam kết ổn định thị trường dầu mỏ đã phần nào xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư trước xung đột tại Trung Đông…

Tín hiệu đảo chiều xuất hiện, nhà đầu tư có nên mở lại vị thế?

Tín hiệu đảo chiều xuất hiện, nhà đầu tư có nên mở lại vị thế?

Dù lực cầu có dấu hiệu quay trở lại và một số công ty chứng khoán đánh giá cơ hội mua mới đang mở ra, phần lớn khuyến nghị vẫn thiên về chiến lược thận trọng, hạn chế mua đuổi và ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt trong bối cảnh biến động toàn cầu chưa hạ nhiệt...

Phố Wall chao đảo, giá dầu tăng vọt 5%

Phố Wall chao đảo, giá dầu tăng vọt 5%

Chứng khoán Mỹ khép phiên trong sắc đỏ đậm khi giới đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể kéo dài đủ lâu để làm gia tăng áp lực lạm phát…

VN-Index bốc hơi 34 điểm, dòng tiền chuyển sang thế phòng thủ

VN-Index bốc hơi 34 điểm, dòng tiền chuyển sang thế phòng thủ

Các công ty chứng khoán cho rằng thị trường có thể tiếp tục rung lắc để kiểm định các vùng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi, ưu tiên quản trị rủi ro và tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt...

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), Mỹ

Phố Wall tăng điểm, cổ phiếu công nghệ dẫn sóng giữa tâm điểm AI

Phố Wall khép phiên trong sắc xanh và chạm mức cao nhất trong hai tuần. Những lo ngại về rủi ro gián đoạn và chi phí liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tạm thời lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự lạc quan trở lại về các lợi ích tiềm năng mà công nghệ này có thể mang lại…

Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá dầu ở ngưỡng cao 6 tháng

Chứng khoán Mỹ lao dốc, giá dầu ở ngưỡng cao 6 tháng

Phố Wall giảm mạnh trong phiên khi những lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, cùng tác động từ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về thuế quan, khiến nhà đầu tư đồng loạt rút khỏi các cổ phiếu rủi ro cao…