Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một tuần giao dịch đầy biến động với các nhịp tăng – giảm đan xen mạnh. VN-Index mở đầu tuần bằng một phiên lao dốc lịch sử, khi áp lực bán tháo lan rộng khiến chỉ số nhanh chóng lùi sát mốc 1.650 điểm.
Sau cú giảm sâu này, lực cầu bắt đáy xuất hiện đã giúp thị trường hồi phục nhanh trong các phiên tiếp theo. Tuy vậy, khi chỉ số dần tiến lên các vùng giá cao hơn, áp lực chốt lời cũng gia tăng rõ rệt.
Dù VN-Index từng trở lại gần ngưỡng 1.730 điểm vào giữa tuần, động lực tăng không duy trì được lâu khi thanh khoản suy giảm đáng kể. Điều này khiến chỉ số dần đánh mất phần lớn thành quả hồi phục trong hai phiên cuối tuần.
Diễn biến trên cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng trước những yếu tố bất định, trong khi thị trường đang trong quá trình tìm lại trạng thái cân bằng sau giai đoạn điều chỉnh mạnh trước đó. Kết tuần, VN-Index dừng tại 1.696,24 điểm, giảm hơn 4% so với tuần trước.
Trong nhóm cổ phiếu tác động mạnh nhất đến chỉ số, GAS và BSR là hai mã gây áp lực lớn nhất khi cùng lấy đi gần 6 điểm của VN-Index. Tiếp theo là TCX, GVR và VCB, những cổ phiếu này cũng khiến chỉ số mất thêm tổng cộng 4,57 điểm. Ở chiều ngược lại, VHM là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất, giúp VN-Index tăng thêm khoảng 1,89 điểm.
Xét theo nhóm ngành, năng lượng là lĩnh vực giảm mạnh nhất trong tuần với mức sụt giảm 6,55%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ đà lao dốc của nhóm cổ phiếu dầu khí khi nhiều mã giảm sâu, như BSR, PLX và PVT cùng rơi xuống mức sàn, trong khi PVD giảm 3,03%, OIL mất 9,43%, PVS giảm 8,05% và PVC giảm 6,25%.
Các nhóm tiện ích và dịch vụ truyền thông cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực với mức giảm trên 2%. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các cổ phiếu lớn trong ngành như GAS, DNH giảm sàn và POW giảm 0,75% ở nhóm tiện ích; VGI giảm 3,29% và FOX giảm 1,48% ở nhóm truyền thông.
Dù vậy, vẫn xuất hiện một số điểm sáng riêng lẻ đi ngược xu hướng chung, chẳng hạn PPC tăng trần, REE tăng 2,08%, GEG tăng 1,52%, QTP tăng 4,62%; CTR tăng 0,62% và MFS bứt phá 12,9%.
Ở chiều tích cực, tiêu dùng thiết yếu và bất động sản là hai nhóm hiếm hoi giữ được sắc xanh trong tuần. Nhóm tiêu dùng được hỗ trợ bởi đà tăng của các cổ phiếu như MSN (+1,09%), SAB (+1,49%), VNM (+2,44%), VHC (+3,24%), NAF (+2,6%) và BAF (+1,15%).
Trong khi đó, nhóm bất động sản ghi nhận nhiều mã tăng giá như VHM (+2,19%), TCH (+3,42%), KDH (+1,56%), PDR (+1,31%), DXG (+1,45%) và NVL tăng hết biên độ.
Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng với tổng giá trị khoảng 1,1 nghìn tỷ đồng trên cả hai sàn trong tuần qua. Cụ thể, khối ngoại mua ròng hơn 1,1 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE, trong khi bán ròng khoảng 42 tỷ đồng trên sàn HNX. Diễn biến này phần nào hỗ trợ tâm lý thị trường trong bối cảnh dòng tiền trong nước vẫn đang khá thận trọng.
VN-Index dò tìm điểm cân bằng trong vùng 1.650–1.730, nhà đầu tư nên giao dịch thận trọng
Chứng khoán BIDV
VN-Index vẫn đang tìm điểm cân bằng trong vùng 1.650 – 1.730 cùng với tâm lý thị trường chưa ổn định (thể hiện ở biên độ dao động lớn). Nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này.
Nhịp hồi kỹ thuật có thể hướng tới 1.750 điểm, nhưng rủi ro điều chỉnh vẫn còn
Chứng khoán Tiên Phong (TPS)
VN-Index giảm nhẹ do áp lực chốt lãi ngắn hạn, trong khi thanh khoản đi ngang cho thấy lực bán chưa quá mạnh và nhịp hồi kỹ thuật vẫn có thể tiếp diễn, với khả năng hướng tới vùng 1.750 điểm.
Tuy nhiên, do chỉ số trước đó đã hình thành mô hình hai đỉnh, rủi ro điều chỉnh vẫn tồn tại nếu mục tiêu giảm về vùng 1.580 điểm chưa hoàn tất. Nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp hồi để cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn và hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiệm cận vùng 1.750 điểm.
Mất mốc 1.700 điểm, VN-Index đối mặt nguy cơ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.650
Chứng khoán ACB (ACBS)
Nhóm dầu khí trở thành “tội đồ” khi là nguyên nhân chính khiến VN-Index giảm điểm. GAS và BSR là 2 cổ phiếu tác động tiêu cực lớn nhất đến VN-Index khi cùng giảm sàn và làm mất của chỉ số 3,3 điểm và 2,6 điểm.
Ngoài ra các cổ phiếu khác thuộc nhóm dầu khí – cao su – hóa chất như PLX, GVR, DCM, DPM, DGC đã cùng giảm mạnh trên 4%. Diễn biến tiêu cực của nhóm cổ phiếu dầu khí cũng kéo theo áp lực bán tăng mạnh ở các nhóm cổ phiếu khác như bán lẻ, ngân hàng, bất động sản… tuy nhiên nhóm này cũng nhận được lực cầu tốt và cân bằng hơn vào cuối phiên.
VN-Index đã có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, đáng chú ý khi trong tuần này đã xuất hiện phiên giảm điểm kỷ lục với hơn 115 điểm vào đầu tuần. Lực cầu cũng đã tham gia khi chỉ số giảm về vùng 1.650 và giúp VN-Index hồi phục dần vào cuối phiên.
Chốt tuần tại 1.696,24, mốc tâm lý 1.700 đã bị xuyên thủng có thể kéo theo diễn biến tiêu cực trong phiên tiếp theo. Mốc hỗ trợ gần nhất của VN-Index là 1.675 và thấp hơn là vùng đáy cũ tại 1.650.
Tín hiệu quá bán xuất hiện, VN-Index có thể hồi kỹ thuật lên vùng 1.750
Chứng khoán Vietcombank
VN-Index kết phiên cuối tuần với nến Doji quanh khu vực 1.700. Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD tiếp tục hướng xuống tuy nhiên đã ở vùng quá bán mạnh xấp xỉ -30, thêm vào đó việc VN-Index đang nằm khá xa đường trung bình động MA20 cho thấy xác suất cao thị trường sẽ sớm có nhịp phục hồi kỹ thuật trở lại với kháng cự gần nhất quanh khu vực 1.750.
Trên khung đồ thị giờ, hầu hết các chỉ báo đều cho xu hướng trung lập nhưng chỉ báo CMF vẫn đang đi lên thể hiện cho việc thanh khoản mua chủ động vẫn đang gia tăng trong ngắn hạn chứ chưa rút ra khỏi thị trường.
Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.