Giá dầu neo cao, nhà đầu tư Phố Wall thêm bất an

Phố Wall khép phiên ngập sắc đỏ khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất trong hơn 12 tháng vì lo ngại lạm phát leo thang. Trong bối cảnh giá dầu vẫn neo ở mức cao, giới đầu tư cũng càng bất an trước việc Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được một thỏa thuận hòa bình…

Kết thúc phiên 19/5, chỉ số Dow Jones giảm 322,24 điểm (-0,65%) xuống 49.363,88 điểm, S&P 500 mất 49,44 điểm (-0,67%) còn 7.353,61 điểm và Nasdaq Composite trượt 220,02 điểm (-0,84%) thành 25.870,71 điểm.

Hơn một nửa trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500 giảm điểm, trong đó công nghệ và dịch vụ truyền thông là những nhóm gây áp lực lớn nhất lên chỉ số chuẩn. Lợi suất tăng cao thường tạo sức ép lên cổ phiếu tăng trưởng mạnh do định giá của các doanh nghiệp này phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng lợi nhuận trong tương lai. Nhóm nguyên vật liệu là lĩnh vực ghi nhận đà lao dốc gần 2,3%. Trong khi đó, chăm sóc sức khỏe mang tính phòng thủ dẫn đầu với mức tăng 1,1%.

Sau khi vượt trội trong phần lớn thời gian đầu phiên, chỉ số phần mềm thuộc S&P 500 quay đầu giảm và chốt phiên lùi 1,2%. Giao dịch buổi chiều của chỉ số bán dẫn Philadelphia cũng biến động mạnh, song cuối cùng vẫn nhích nhẹ 0,03% sau khi từng có lúc tụt hơn 3% trong ngày.

Nhà đầu tư đang hồi hộp chờ đợi NVIDIA Corporation công bố kết quả kinh doanh quý sau giờ đóng cửa. Kết quả từ công ty giá trị nhất thế giới sẽ được theo dõi sát sao để đánh giá liệu nhu cầu liên quan đến AI có đủ mạnh mẽ để biện minh cho mức định giá cao của toàn bộ ngành bán dẫn hay không.

Trong khi đó, dù giá dầu Brent chốt phiên giảm 0,73%, nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 110 USD/thùng. “Chưa có tín hiệu tích cực nào khiến chúng tôi tin rằng sẽ có một lệnh ngừng bắn thực sự ý nghĩa. Chừng nào chưa có tiến triển, giá dầu sẽ tiếp tục neo ở mức cao, lợi suất trái phiếu vẫn tăng và mức độ lo lắng của thị trường càng lớn”, ông Michael James, Giám đốc điều hành kiêm nhà giao dịch cổ phiếu tại Rosenblatt Securities, nhấn mạnh.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh ở phiên thứ 3 liên tiếp lên 4,687%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Thị trường cũng tính đến khả năng bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể là nâng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026 hiện ở mức 41,7%, trong khi khả năng tăng 0,50 điểm phần trăm là 15,7%, cao hơn hẳn so với mức 4,7% của một tuần trước đó. Trong ngày 20/5, nhà đầu tư sẽ tập trung vào biên bản cuộc họp gần nhất của Fed để tìm thêm manh mối về mức độ ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách đối với việc chuyển sang lập trường trung lập thay vì thiên về nới lỏng.

“Lãi suất rõ ràng đang là tâm điểm. Vấn đề thực sự không nằm ở mức lãi suất, mà ở tốc độ thay đổi của nó. Thị trường có thể chịu được việc lãi suất tăng từ từ và ổn định, nhưng khi xuất hiện những cú nhảy vọt, điều đó thường khiến thị trường gặp khó khăn”, ông Garrett Melson, chiến lược gia danh mục đầu tư tại Natixis Investment Managers Solutions, cho biết.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 19,45 tỷ cổ phiếu, cao hơn mức trung bình 18,38 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên gần nhất.

GIÁ DẦU NEO CAO

Trên thị trường năng lượng, hợp đồng tương lai dầu Brent chốt phiên giảm 82 cent, tương đương 0,73%, xuống còn 111,28 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm 23 cent xuống 104,15 USD/thùng. Giá dầu chốt phiên giảm nhẹ sau khi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Mỹ và Iran đã đạt được tiến triển trong đàm phán. “Chúng tôi cho rằng đã đạt được rất nhiều tiến triển. Chúng tôi tin phía Iran muốn đạt được một thỏa thuận”, ông Vance nói với các phóng viên tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội rằng ông đã tạm hoãn cuộc tấn công quân sự dự kiến diễn ra vào thứ Ba. Những nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận với Iran vẫn đang tiếp tục, dù ông nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu hai bên không đạt được đồng thuận.

Dù hạ nhiệt trong phiên 19/5, giá dầu vẫn duy trì ở vùng cao. Trong phiên 18/5, dầu Brent đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 5/5, còn WTI lên mức cao nhất kể từ ngày 30/4.

“Chúng ta vẫn đang chứng kiến lượng lớn nguồn cung bị gián đoạn, trong khi hạ tầng khu vực lại trở thành mục tiêu tấn công. Thị trường hiện chỉ biết nín thở chờ xem liệu sẽ có thỏa thuận hay thêm một đợt hành động quân sự nữa, vì kết quả cuối cùng có thể rẽ theo hai hướng hoàn toàn khác biệt”, ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận xét.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran gửi tới Mỹ bao gồm việc chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, trong đó có Lebanon, yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra.

Trong khi đó, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với một cơ sở giao dịch ngoại tệ của Iran cùng các công ty mà Washington cho là đứng sau loạt giao dịch thay mặt cho ngân hàng Iran. Mỹ cũng phong tỏa 19 tàu bị cho là tham gia vận chuyển dầu mỏ và hóa dầu Iran tới khách hàng nước ngoài.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gia hạn thêm 30 ngày cơ chế miễn trừ trừng phạt để các quốc gia dễ bị tổn thương về năng lượng tiếp tục mua dầu Nga vận chuyển bằng đường biển. Trong khi đó, nhà máy lọc dầu Ryazan, chiếm gần 5% tổng công suất lọc dầu của Nga, đã phải ngừng hoạt động sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, theo hai nguồn tin trong ngành.

Tại Mỹ, dữ liệu của Bộ Năng lượng cho thấy lượng dầu rút khỏi Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) tuần trước chạm mức kỷ lục 9,9 triệu thùng. Điều này khiến tồn kho giảm xuống còn khoảng 374 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024.

Ở một diễn biến khác, các nhà máy lọc dầu quốc doanh Trung Quốc đã cắt giảm công suất lọc dầu hơn 1 triệu thùng/ngày kể từ khi chiến sự Iran bùng phát, theo các nhà phân tích và nguồn tin thị trường. Nguyên nhân bởi nguồn cung dầu thô bị gián đoạn và biên lợi nhuận thấp buộc các nhà máy phải thu hẹp hoạt động.

Có thể bạn quan tâm