Giá vé concert đang góp phần đẩy cao… lạm phát?

Giá cả hàng hoá và dịch vụ toàn cầu nhìn chung đang dần có sự hạ nhiệt, nhưng điều đó không bao gồm các sự kiện giải trí nhạc sống. Giá vé concert đến nay đã tăng đến mức khiến các nhà kinh tế học chú ý…
Giá vé concert đang góp phần đẩy cao… lạm phát?

Nhu cầu về các buổi concert trực tiếp sau đại dịch đã tăng mạnh trở lại, với chất lượng biểu diễn cùng giá thành chung ghi nhận mức cao hơn bao giờ hết. Trong một bình luận liên quan đến vấn đề này, tạp chí The Wall Street Journal đã gọi 2023 là "năm của giá vé concert 1.000 USD”. 

Jason Mercer, nhà phân tích concert tại tổ chức đánh giá tín dụng Moody's, cho biết: "Mức độ này thật sự nằm ngoài suy nghĩ. Chúng tôi mới chỉ dám dự đoán việc trở lại từ từ của mô hình concert âm nhạc ngoài trời chứ không ngờ tới một phản ứng “sóng thần” như thế này”.

Lượng người tham dự các sự kiện nhạc sống đã tăng 24% vào năm 2022 so với năm 2019, theo Live Nation, công ty mẹ của nền tảng bán vé Ticketmaster. Và công ty đặt kỳ vọng năm 2023 sẽ vượt qua mức của năm 2022.

Các khán giả hào hứng không chỉ đi xem nhiều buổi biểu diễn hơn mà họ còn sẵn sàng trả tiền nhiều hơn khi đến đó. Chi tiêu cho thực phẩm, đồ uống và hàng hóa tại các sự kiện của Live Nation đã tăng 10% vào năm 2022 so với năm 2019.

giá vé concert

Những xu hướng này - cùng khó khăn trong chuỗi cung ứng và lạm phát khiến các buổi biểu diễn trở nên đắt đỏ hơn - đang đẩy giá vé concert lên cao.

Mặc dù Bộ Lao động Mỹ không có công cụ đo lường lạm phát cụ thể đối với giá concert. Tuy nhiên cơ quan này cho biết, chi phí của các buổi biểu diễn trực tiếp hiện cao hơn 2,6 điểm phần trăm so với mức lạm phát trung bình của cả nước Mỹ. 

Trong khi đó, tại Anh, giá vé sự kiện đã tăng 6,8% kể từ đấu năm đến nay. Đây là mức tăng nhanh nhất trong 30 năm, chủ yếu đến từ nhóm dịch vụ văn hóa, đặc biệt là vé vào cửa ở các sự kiện âm nhạc trực tiếp.

Mario Ihieme, một người hâm mộ Beyoncé ở London cho biết: “Mọi người sẵn sàng vung tiền đi xem concert của Beyonce vì họ biết rằng họ sẽ nhận được nội dung chất lượng. Cùng với việc không ai dám chắc liệu cô ấy có thực hiện thêm các chuyến lưu diễn khác trong tương lai hay không, nên các tấm vé này càng được săn lùng ráo triết hơn”.

Và những nghệ sĩ nổi tiếng như Beyonce, Taylor Swift, Bruce Springsteen, BTS hay BlackPink đều đang nỗ lực nâng cấp chất lượng concert hơn nữa. “Công nghệ đang phát triển và điều đó có nghĩa là các buổi biểu diễn được tổ chức một cách công phu và mãn nhãn hơn nhiều. Nó gần giống như một vở nhạc kịch Broadway đặc biệt cho mỗi bài hát”, ông Dave Brooks, giám đốc cấp cao về nhạc sống và lưu diễn của Billboard, nói với tờ New York Post về tour diễn “The Eras” của Taylor Swift. 

giá vé concert

Theo Bloomberg, so với thời điểm trước đại dịch, mức giá trung bình cho vé concert âm nhạc ở Mỹ đã tăng lên 10%. Nhưng sự chênh lệch được nhìn thấy rõ ràng hơn tại các show diễn thịnh hành hoặc thị trường “chợ đen”. Khi nhu cầu vượt xa nguồn cung, giá vé trên thị trường thứ cấp đã tăng vọt từ 75% đến 100% so với giá niêm yết chính thức. 

Tuy nhiên, các concert âm nhạc chỉ chiếm một phần nhỏ hơn trong chi tiêu của người tiêu dùng so với nhà ở hoặc thực phẩm. Do đó, một số người đã đặt câu hỏi về ý kiến ​​cho rằng giá vé concert có thể có tác động đáng kể đến lạm phát. 

"Thật là lố bịch khi nói rằng các show diễn của Beyonce hay Taylor Swift có tác động đến lạm phát", ông Andy Gensler, biên tập viên điều hành của tạp chí âm nhạc Pollstar, nhận xét và nói thêm: "Trong khi giá vé có cao hơn trước nhưng số liệu không thấy mức tăng đáng kể kể từ tháng 5/2022".

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Từ nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook cho đến áp lực ngày càng lớn đối với Chủ tịch Jerome Powell, Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang rơi vào cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ…

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Vài năm trước, thật khó để tưởng tượng các thương hiệu Trung Quốc lại có thể thành công lớn ở Mỹ. Thế nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm ra con đường mới để có thể "tràn ngập" thế giới theo một cách khác...

Tham vọng trở thành Disney của Pop Mart

Tham vọng trở thành Disney của Pop Mart

Từ một thương hiệu đồ chơi “túi mù” đơn thuần, Pop Mart giờ đây đang chuyển mình thành “cỗ máy IP” toàn cầu, mở rộng quy mô, tiến vào Hollywood và nuôi tham vọng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng như Disney…

Ông Donald Trump đang xây dựng một đế chế dầu mỏ chưa từng có

Hoa Kỳ - OPEC và cuộc chiến kiểm soát giá dầu

Từ Alaska đến Tierra del Fuego ở phía nam: Ông Donald Trump đang xây dựng một đế chế dầu mỏ chưa từng có tiền lệ. Với đế chế mới này, vị thế của OPEC đối với thị trường năng lượng toàn cầu đang bị đe dọa nghiêm trọng...

Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế

Quyết định mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đánh dấu bước lùi sâu hơn của Mỹ trong chủ nghĩa đa phương, khi Washington ngừng tham gia và tài trợ cho hàng loạt tổ chức quốc tế, chủ yếu thuộc Liên Hợp Quốc…

Miniso và triết lý “kinh doanh niềm vui”

Miniso và triết lý “kinh doanh niềm vui”

Miniso đang bước vào giai đoạn chuyển mình, rời xa hình ảnh một nhà bán lẻ giá rẻ để trở thành doanh nghiệp văn hóa - sáng tạo, đặt IP (sở hữu trí tuệ) nguyên bản và trải nghiệm cảm xúc của người tiêu dùng ở vị trí trung tâm trong chiến lược tăng trưởng dài hạn…