Tại triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2026, Dell Technologies đã thực hiện một bước đi đầy tham vọng khi "hồi sinh" dòng laptop XPS trứ danh và mở rộng mạnh mẽ hệ sinh thái gaming Alienware. Giữa bối cảnh các đối thủ như MSI, ASUS và Lenovo đang chạy đua khốc liệt về trí tuệ nhân tạo (AI) và phần cứng, chiến lược của Dell cho thấy sự tập trung vào tính thực dụng và thiết kế cao cấp.
Dell XPS: Cuộc "tái sinh" và màn đối đầu với ultrabook thế hệ mới
Sau một năm thử nghiệm với tên gọi "Dell Premium", Dell đã chính thức đưa dòng XPS trở lại với triết lý thiết kế tối giản, loại bỏ dải phím cảm ứng gây tranh cãi để quay về với các phím vật lý truyền thống.
Bộ đôi chủ lực XPS 14 & 16 được chế tác từ nhôm nguyên khối CNC, đây là những mẫu laptop mỏng nhất của Dell (14,6mm). Về trọng lượng, XPS 14 nặng khoảng 1,36kg, nhẹ hơn 0,22kg so với thế hệ trước, trong khi đó, XPS 16 nặng 1,63kg, nhẹ hơn gần 0,45kg so với người tiền nhiệm. Với tùy chọn màn hình Tandem OLED, và trang bị dòng vi xử lý Intel® Core™ Ultra Series 3 với card đồ họa Intel® Arc tích hợp (12 nhân Xe), các sản phẩm XPS mới mang lại trải nghiệm thị giác ấn tượng cùng sự cân bằng hoàn hảo giữa tính di động và năng lực xử lý.
Về hiệu năng, máy trang bị vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 (kiến trúc Panther Lake) tích hợp card đồ họa Intel Arc, mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất xử lý và thời lượng pin (có thể lên đến 40 giờ phát video).
Nếu so sánh “dung nhan” các dòng máy tại CES 2026, người dùng có thể dễ dàng nhận ra “mỗi người một vẻ” khi Dell ưu tiên vẻ sang trọng và mỏng nhẹ, MSI lại gây ấn tượng với dòng Prestige AI+ có thời lượng pin lên đến 30 giờ và trọng lượng bản 13 inch chỉ 899g. Còn Lenovo lại chọn hướng đột phá về hình dáng với mẫu ThinkPad Rollable XD màn hình có thể cuộn rộng từ 13,3 lên 15,9 inch.
Alienware: Mở rộng phân khúc và cuộc đua cấu hình gaming
Alienware không còn chỉ là thương hiệu dành riêng cho giới "hardcore" mà đang mở rộng để tiếp cận cả nhóm người dùng phổ thông thông qua dải sản phẩm đa dạng hơn. Vào cuối năm nay, hãng sẽ giới thiệu hai phân khúc sản phẩm hoàn toàn mới: một dòng laptop chơi game siêu mỏng (độ dày chỉ khoảng 17mm) và một dòng laptop phổ thông, để mang thương hiệu Alienware đến gần hơn với phần đông game thủ nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn.
Lần đầu tiên, Alienware trang bị màn hình OLED chống chói trên các mẫu Area-51 và Aurora, giải quyết nhược điểm phản xạ ánh sáng thường gặp trên tấm nền OLED.
Laptop Alienware còn được sử dụng chip Intel Core Ultra 200HX, trong khi dòng máy bàn đầu bảng sử dụng AMD Ryzen 9000X3D với công nghệ 3D V-Cache đột phá.
Dell UltraSharp 52: "Gã khổng lồ" thiết lập tiêu chuẩn hiển thị
Dell tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong mảng màn hình chuyên dụng với hai sản phẩm đột phá.
UltraSharp 52 Thunderbolt Hub: Màn hình 52 inch độ phân giải 6K đầu tiên trên thế giới, hướng đến người dùng chuyên nghiệp cần không gian làm việc rộng lớn thay vì ghép nhiều màn hình nhỏ.
UltraSharp 32 4K QD-OLED: Màn hình QD-OLED thương mại đầu tiên đạt chuẩn DisplayHDR True Black 500 có công nghệ chống chói AGLR, tối ưu cho các chuyên gia sáng tạo cần độ chuẩn màu tuyệt đối.
Có thể thấy, thị trường máy tính năm nay chứng kiến sự chuyển dịch rõ rệt: Trong khi Dell tập trung vào sự tinh tế, "sửa sai" về thiết kế và nâng cấp màn hình chuyên dụng. MSI và ASUS lại đẩy mạnh cuộc đua thông số kỹ thuật với chip RTX 50 series và công suất cực đại. Còn Lenovo và HP tìm kiếm sự khác biệt qua các thiết kế "độc lạ" như màn hình cuộn hoặc máy tính tích hợp bàn phím nhỏ gọn.