Hà Nội chống "mất hồ", ban hành danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp

Mới đây, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 3.164 hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn...
san lấp
Số lượng ao, hồ Hà Nội từ 2010-2015. Nguồn Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

Theo đó, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp đến các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, Sở cần phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê, đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố theo quy định.

Trong quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, Sở Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã phối hợp xem xét đánh giá sự phù hợp của giải pháp thiết kế đồ án với danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp được duyệt và các giải pháp hoàn trả; tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét đồng thời trong quá trình phê duyệt đồ án.

Cùng với đó, các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao, đầm cần xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và bảo vệ hồ, ao, đầm không được san lấp; trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm kịp thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị cộng đồng dân cư không được tự ý san lấp, lấn chiếm trái phép hồ, ao, đầm và cần sử dụng đúng mục đích.

“Việc Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp nhằm siết chặt quản lý, công khai để người dân thực hiện, tránh tình trạng quy định không rõ ràng, khó xử lý vi phạm”, quyết định nêu rõ.

Theo danh mục được phê duyệt, các quận có số lượng hồ ít là quận Hoàn Kiếm (1), Hai Bà Trưng (9), Ba Đình (11), Thanh Xuân (9), Đống Đa (15), Tây Hồ (18), Cầu Giấy (29)...

Các huyện có số lượng hồ, ao, đầm lớn là Thanh Oai (275), Quốc Oai (276), Thường Tín (239), Đan Phượng (210), Phú Xuyên (201), Mê Linh (181), Phúc Thọ (178), Hoài Đức (126), Thạch Thất (151).

Được biết, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, chỉ tính riêng giai đoạn 2010 - 2015, Hà Nội có 17 hồ bị san lấp hoàn toàn.

Ngoài việc giảm số lượng, tổng diện tích mặt nước ao, hồ của Hà Nội sau 5 năm giảm đi. Năm 2010 tổng diện tích mặt nước ao, hồ là 7.031.845 m2 nhưng đến năm 2015 chỉ còn 6.959.305 m2, như vậy đã giảm đi 72.540 m2.

Tuy nhiên, đây chỉ là nghiên cứu trong 6 quận trung tâm của nội thành Hà Nội, chưa tính các quận huyện khác.

Đơn cử mới đây có vụ việc 3,5 ha hồ Đầm Bông tại phường Định Công, quận Hoàng Mai bị san lấp, lấn chiếm, xây dựng nhà xưởng trái phép. Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung đã chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố.

Xem thêm

Chị bộ Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 3/2

Chị bộ Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA tổ chức trao huy hiệu Đảng đợt 3/2

Sáng 22/2, được sự nhất trí của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị - UDIC và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội, Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ trao huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng cho các đồng chí lão thành và kết nạp đảng viên mới...

Có thể bạn quan tâm

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội - HBA

Chủ tịch VACOD-HBA gửi thư chúc mừng Xuân Ất Tỵ 2025

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội - HBA gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng đến toàn thể Doanh nhân - Doanh nghiệp hội viên...

TS. Nguyễn Sĩ Dũng

"Khoán 10" của thế kỷ 21 và hơn thế nữa

Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị "Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" có thể được ví như "Kkhoán 10" của thế kỷ 21, khi nó đặt nền móng cho một kỷ nguyên phát triển mới, chuyển mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam...