Hezbollah công bố ảnh và video “tên lửa chống tàu mới” nhằm vào Israel và Mỹ

Ngày 15/9/2019, lực lượng Hezbollah giới thiệu một tên lửa đất đối hải, có khả năng tấn công tất cả chiến hạm các loại và thủy thủ đoàn trên tàu. Tên lửa được phát triển nhằm vào hải quân Israel.
Hezbollah công bố ảnh và video “tên lửa chống tàu mới” nhằm vào Israel và Mỹ

Truyền thông Israel đăng tải video và những bức ảnh về loại vũ khí này và cho rằng, tên lửa chống tàu mới của Hezbollah tương tự như tên lửa chống tàu đã tấn công chiến hạm INS Hanit trong chiến tranh Lebanon lần thứ hai năm 2006, khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Kênh truyền hình al-Manar của Hezbollah công bố video, ghi lại cảnh lực lượng Hezbollah đã theo dõi chiến hạm Israel từ bờ biển Lebanon, các hoạt động chuẩn bị cho vụ phóng tên lửa, truyền thông Israel khẳng định đó là phiên bản tên lửa hành trình chống hạm C-802 do Trung Quốc sản xuất.

Tên lửa chống tàu mới của Hezbollah, có thể là phiên bản tên lửa hành trình Trung Quốc C-802. Video truyền thông Hezbollah

Theo kênh al-Manar, chỉ huy hải quân Hezbollah - Hajj Jalal - cho biết tên lửa được phóng từ vùng Ouzai, ngoại ô thủ đô Beirut, sau khi lực lượng quân sự Hezbollah tấn công vào nhiều địa bàn khác nhau của Lebanon.

Vài ngày trước đó, Tổng thư ký lực lượng nổi dậy Hezbollah, ông Sayyed Hassan Nasrallah tuyên bố, quan điểm của phong trào là “không có ranh giới đỏ nào”. “Quyền của người Lebanon là bảo vệ đất nước và chủ quyền, sẽ đáp trả tất cả các hành động và sẽ không có bất cứ lằn ranh đỏ nào”.

Một số tên lửa chống tàu của Hezbollah cho thấy, số lượng đạn không nhỏ của lực lượng nổi dậy Lebanon này. Ảnh truyền thông Hezbollah

“Mặc dù có rất nhiều cảnh báo và các mối đe dọa, chúng ta đang hành động để khẳng định sự cân bằng lực lượng và củng cố sức mạnh răn đe bảo vệ Tổ quốc của chúng ta,” ông Nas Nasrallah tuyên bố.

Những bức ảnh, video về tên lửa chống tàu Hezbollah cùng những tuyên bố cảnh báo diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở Trung Đông, lực lượng Houthi của Yemen tấn công thành công các mỏ dầu Ả rập Xê út.

Điểm đặc biệt là những động thái này diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử sớm ở Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cần một “chiến thắng” trước người Hồi giáo nhằm chứng minh giá trị của mình đối với xã hội Israel, những người có niềm tin vào lời hứa, sáp nhập nhiều lãnh thổ để mở rộng biên giới quốc gia này.

South Front

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng, có tên gốc tại Trung Quốc là Si Le Me, vừa được đổi tên thành Demumu nhằm mục đích thu hút người dùng quốc tế

Trung Quốc trỗi dậy “nền kinh tế cô đơn”

Trong bối cảnh xu hướng sống một mình ngày càng gia tăng, người tiêu dùng Trung Quốc đang tìm kiếm sự đồng hành về mặt cảm xúc trên không gian số, qua đó mở ra những cơ hội mới cho các thương hiệu vào cuộc…

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký NATO Mark Rutte

Mỹ đổi giọng về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại kế hoạch áp thuế nhằm gây sức ép về Greenland, đồng thời cho biết Mỹ và NATO đã đạt được khung thỏa thuận, qua đó tạm thời xoa dịu nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương…

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei phát biểu bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, khi đưa ra thông báo về một khoản đầu tư của TSMC vào Mỹ vào hồi tháng 3/2025

Đài Loan cam kết rót 250 tỷ USD cho ngành chip Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Đài Loan đã mở đường cho dòng vốn khổng lồ vào sản xuất bán dẫn trên đất Mỹ, đồng thời có sự điều chỉnh đáng kể chính sách thuế quan giữa hai bên…

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Từ nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook cho đến áp lực ngày càng lớn đối với Chủ tịch Jerome Powell, Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang rơi vào cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ…

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Vài năm trước, thật khó để tưởng tượng các thương hiệu Trung Quốc lại có thể thành công lớn ở Mỹ. Thế nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm ra con đường mới để có thể "tràn ngập" thế giới theo một cách khác...