Hồi kết cho một thời hoàng kim của Bao bì Biên Hòa

SVI hủy niêm yết, đánh dấu bước chuyển mình trong lộ trình phát triển của Bao bì Biên Hòa…

bao-bi-bien-hoa-1-1701.jpg
Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa

Hủy niêm yết cổ phiếu SVI không chỉ là một thủ tục pháp lý, mà còn là dấu mốc quan trọng trong lịch sử Bao bì Biên Hòa. Từ một doanh nghiệp sản xuất bao bì hàng đầu Việt Nam, Sovi bước sang giai đoạn quản trị mới sau khi về tay nhà đầu tư Thái Lan và điều chỉnh cơ cấu cổ đông, mở ra hướng đi chiến lược mới.

RỜI SÀN

Ngày 6/1/2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) chính thức phát đi thông báo về việc hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu SVI của Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (Sovi, mã chứng khoán: SVI).

Quyết định này được đưa ra sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận doanh nghiệp không còn đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông để duy trì tư cách công ty đại chúng. Căn cứ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP, việc Sovi bị mất tư cách công ty đại chúng trở thành cơ sở pháp lý để HoSE thực hiện các thủ tục hủy niêm yết, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lộ trình tái cấu trúc của doanh nghiệp sau khi về tay nhà đầu tư Thái Lan.

Trước đó, vào ngày 15/12/2025, Sovi đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xem xét các vấn đề liên quan đến việc hủy tư cách công ty đại chúng. Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ cơ cấu sở hữu cô đặc: TCG Solutions Pte. Ltd., thành viên thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan), hiện nắm giữ 94,11% vốn điều lệ của Sovi, trong khi cổ phần tự do lưu hành trên thị trường chỉ còn 5,89%, thấp hơn mức tối thiểu 10% theo quy định đối với công ty đại chúng.

Đại hội đã thông qua việc hủy niêm yết hơn 12,8 triệu cổ phiếu SVI trên HoSE, đồng thời chấm dứt đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Cũng tại đại hội này, cổ đông thống nhất điều chỉnh Điều lệ công ty để phù hợp với tình trạng pháp lý mới, có hiệu lực kể từ thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành thông báo hủy tư cách công ty đại chúng. Để bảo vệ quyền lợi của các cổ đông thiểu số, Sovi cho biết, cổ đông chi phối TCG Solutions cam kết sẽ mua lại toàn bộ cổ phần của các nhà đầu tư còn lại nếu có nhu cầu chuyển nhượng, với mức giá được hai bên thỏa thuận.

sovi-166140409642179057322-0-158-800-1438-crop-16614041019701868391402.jpg
Bao bì Biên Hoà phục vụ nhiều khách hàng lớn

Sự kiện này là bước tiếp theo trong chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp sau khi TCG Solutions chi gần 2.100 tỷ đồng để thâu tóm quyền kiểm soát Sovi vào cuối năm 2020.

Sau thương vụ, tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn này đã lên tới 94,11%, dẫn đến việc lượng cổ phiếu trôi nổi trên thị trường giảm xuống còn 5,89%, thấp hơn mức quy định để duy trì tư cách công ty đại chúng.

Đồng thời, bộ máy quản trị của Sovi cũng được thay đổi toàn diện với phần lớn thành viên Hội đồng quản trị là nhân sự do SCG chỉ định, nhằm đồng bộ hóa chiến lược kinh doanh với tập đoàn mẹ. Chủ tịch Hội đồng quản trị hiện tại là ông Jakjit Klomsing, Giám đốc điều hành mảng bao bì của SCG, trong khi các vị trí quản lý cấp cao khác đều là nhân sự Thái Lan và Nhật Bản.

MỘT THỜI HOÀNG KIM

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa có tiền thân là Nhà máy Bao bì Biên Hòa, được thành lập năm 1968, là một trong những đơn vị sản xuất bao bì đầu tiên tại miền Nam Việt Nam.

Khi mới thành lập, Sovi là nhà máy sản xuất bao bì carton sóng đầu tiên ở khu vực Nam Bộ, sử dụng công nghệ và thiết bị từ Nhật Bản, với công suất thiết kế ban đầu khoảng 4.000 tấn mỗi năm, một con số đáng kể vào thời điểm đó và là bước đệm quan trọng cho tương lai phát triển của doanh nghiệp trong ngành bao bì Việt Nam.

Trong những năm tiếp theo, công ty không ngừng mở rộng quy mô và tăng cường năng lực sản xuất. Đến 1978, tên gọi được chính thức đổi thành Nhà máy Bao bì Biên Hoà, và doanh nghiệp này được quản lý như một đơn vị nhà nước trực thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Đồng Nai. Giai đoạn này, công ty tiếp tục đầu tư vào công nghệ sản xuất, mở rộng sản phẩm và củng cố thị phần trong nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực bao bì carton và in ấn.

Bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào những năm 1990–2000, khi nền kinh tế Việt Nam mở cửa và bắt đầu quá trình chuyển đổi mạnh mẽ sang cơ chế thị trường. Công ty Bao bì Biên Hoà tích cực tiếp thu công nghệ hiện đại và tự đổi mới tổ chức, nhằm đáp ứng nhu cầu cạnh tranh khốc liệt từ cả doanh nghiệp nội địa lẫn quốc tế.

Đến năm 2000, công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy carton mới với công suất lớn hơn, đạt khoảng 45.000 tấn/năm, biến Sovi thành một trong những nhà sản xuất bao bì carton hàng đầu Việt Nam.

Đồng thời, công ty còn đưa vào vận hành các dây chuyền in sản phẩm cao cấp với công nghệ Offset nhập khẩu từ Đức, Ý, Thụy Sĩ và Nhật Bản, phục vụ đa dạng nhu cầu từ đóng gói sản phẩm tiêu dùng đến bao bì chuyên nghiệp cho các ngành công nghiệp khác nhau.

Năm 2003 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của Bao bì Biên Hoà khi doanh nghiệp được cổ phần hoá và chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty Cổ phần, với tên gọi Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (mã chứng khoán SVI).

Việc chuyển đổi này không chỉ giúp công ty nâng cao hiệu quả quản trị mà còn mở ra cơ hội huy động vốn trên thị trường chứng khoán, thúc đẩy chiến lược mở rộng sản xuất, kinh doanh lâu dài. Sau khi tiến hành cổ phần hoá, tốc độ tăng trưởng doanh thu thường niên của Sovi duy trì ở mức 15–25%, cho thấy năng lực hoạt động ngày càng hiệu quả và uy tín trên thị trường bao bì.

Trong những năm sau đó, Sovi tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy gồm nhiều cơ sở sản xuất tại các khu công nghiệp, trong đó đáng kể nhất là Nhà máy Carton Biên Hoà, Nhà máy In Offset, và Nhà máy Carton tại Bình Dương, với tổng công suất thiết kế lên tới hơn 90.000 tấn mỗi năm.

bao-bi.jpg
Nhà máy sản xuất của Bao bì Biên Hoà

Trong gần 60 năm hoạt động, Sovi đã phát triển hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại từ Đức, Ý, Thụy Sĩ và Nhật Bản, với công suất 90.000 tấn/năm. Công ty chuyên sản xuất bao bì carton sóng và bao bì in offset, phục vụ nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước, gồm Unilever, PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, Masan, Sabeco và Uniben.

Cổ phiếu SVI được niêm yết trên HoSE từ tháng 3/2012, đánh dấu giai đoạn Sovi bước vào thị trường chứng khoán với tư cách công ty đại chúng. Thời điểm này, công ty vẫn duy trì cơ cấu cổ đông đa dạng, đáp ứng các quy định của pháp luật chứng khoán.

Tuy nhiên, việc TCG Solutions thâu tóm quyền kiểm soát vào cuối năm 2020 đã làm thay đổi hoàn toàn bức tranh sở hữu. Sự “cô đặc” cổ đông dẫn đến việc doanh nghiệp không còn đủ điều kiện là công ty đại chúng, và hủy niêm yết cổ phiếu là bước đi tất yếu theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục sôi động với làn sóng doanh nghiệp rời UPCoM để gia nhập HoSE, trong đó không chỉ có những tân binh chào sàn ngay từ đầu năm mà còn nhiều “bom tấn” vẫn đang chờ tháo gỡ nút thắt để chính thức đánh cồng niêm yết...

Có thể bạn quan tâm

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index trong vùng thử thách 1.900 điểm, cơ hội và rủi ro đan xen

VN-Index duy trì đà tăng và dao động quanh vùng giá cao, song áp lực phân hóa và chốt lời ngắn hạn đang có xu hướng gia tăng. Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng tăng chủ đạo vẫn được bảo toàn, với các nhịp điều chỉnh được xem là cơ hội tái cơ cấu danh mục và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu...

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Cổ phiếu chip giúp chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Chỉ số S&P 500 khép phiên ở mốc cao kỷ lục mới nhờ lực kéo từ Broadcom và nhóm doanh nghiệp sản xuất chip. Trong khi đó, báo cáo việc làm của Mỹ cũng không làm thay đổi dự báo về định hướng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong năm nay…

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Những “ông chủ” thực sự của Đồ hộp Hạ Long là ai?

Tính đến ngày 30/6/2025, Seaprodex là cổ đông lớn nhất của Đồ hộp Hạ Long với gần 1,39 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,75% vốn điều lệ. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Bình cũng là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 6,73%, tương đương 336.300 cổ phiếu...

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

Dù tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp và được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn, VN-Index vẫn cho thấy trạng thái giằng co rõ nét khi thanh khoản chưa cải thiện tương xứng, khiến kịch bản tích lũy và rung lắc quanh vùng 1.770–1.800 điểm tiếp tục được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao...