LG mở rộng sang lĩnh vực sạc xe điện trong một thương vụ mua lại mới nhất

Công ty công nghệ Hàn Quốc sẽ lắp đặt một dây chuyền sản xuất mới vào cuối năm nay.
LG mở rộng sang lĩnh vực sạc xe điện trong một thương vụ mua lại mới nhất

LG hiện đã củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực sạc xe điện với thương vụ mua lại AppleMango - một công ty Hàn Quốc chuyên về công nghệ sạc mới nhất. 

Mặc dù không mức giá cụ thể không được công bố công khai, nhưng LG tiết lộ rằng họ đã mua lại 60% cổ phần của AppleMango và sẽ tận dụng công nghệ của hãng để tạo ra các trạm sạc EV “đầy đủ tính năng” kết hợp điều khiển và quản lý thời gian thực, cùng với đó là các giao diện thân thiện cho người dùng. Công ty cũng nêu bật thế mạnh của mình trong việc sản xuất màn hình kỹ thuật số ngoài trời được xếp hạng IP với “[các] vỏ bọc chắc chắn, chống bụi và chống thấm nước”. 

Thương vụ mua lại mới của LG cũng sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của tập đoàn trong toàn bộ thị trường xe điện, nơi công ty đã sản xuất tế bào pin, động cơ điện, biến tần,… cho các nhà sản xuất ô tô khác nhau.

Ông Paik Ki-mun, SVP của LG cho biết: “Thị trường sạc EV dự kiến ​​sẽ phát triển nhanh chóng do nhu cầu tăng cao đối với các phương tiện thân thiện với môi trường hơn. Tận dụng bí quyết và kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực B2B, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp sạc xe tích hợp, tùy chỉnh cho các khách hàng đa dạng, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp hiện tại và đảm bảo chúng tôi sẵn sàng cho các cơ hội trong tương lai.”

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...