Liệu du lịch Việt Nam có thể lập kỳ tích đón 25 triệu khách quốc tế trong cuộc đua nước rút?

Trong 9 tháng qua, Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong danh sách các thị trường gửi khách quốc tế đến Việt Nam, chiếm gần một nửa tổng lượng khách quốc tế...

1005quangnam-danang1-17223061455-5655.jpg
Bước vào những tháng cuối năm 2025, du lịch Việt Nam đang chứng kiến đà tăng trưởng ấn tượng từ nhóm khách quốc tế

Nhờ chính sách thị thuận lợi hoạt cùng các chương trình quảng bá, xúc tiến được đẩy mạnh, du lịch Việt Nam đã có bước tăng trưởng ấn tượng trong 9 tháng đầu năm. Đây là nền tảng để toàn ngành tiến tới mục tiêu 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025

ĐIỂM SÁNG TRONG BỨC TRANH KINH TẾ

Theo số liệu từ Cục Thống kê, riêng trong tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 1,5 triệu lượt người, giảm 9,6% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng cộng đã có hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, với lượng khách đến chủ yếu bằng đường hàng không (chiếm 85,2%). Riêng trong tháng 9, Việt Nam đón 1,5 triệu lượt khách, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Về quy mô thị trường, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt, đóng góp gần 1/2 tổng số khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong đó, Trung Quốc xếp ở vị trí thứ nhất, đạt 3,9 triệu lượt (chiếm 25,2%); Hàn Quốc ở vị trí thứ hai, đạt 3,2 triệu lượt (chiếm 21%).

Các thị trường tiếp theo gồm có Đài Loan (xếp thứ 3 với 926.000 lượt), Mỹ (xếp thứ 4 với 623.000 lượt), Nhật Bản (xếp thứ 5 với 618.000 lượt).

gen-n-z7087048561562-06102025.jpg
10 thị trường gửi khách hàng đầu 9 tháng đầu năm 2025 (nghìn lượt)

Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Ấn Độ (505.000 lượt), Campuchia (490.000 lượt), Nga (435.000 lượt), Malaysia (405.000 lượt), Úc (401.000 lượt).

Về động lực tăng trưởng, trong 9 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt trên 15,4 triệu lượt người, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ châu Âu (tăng 34,9%), châu Á (20,9%), châu Úc (13,7%), châu Mỹ (8,5%), châu Phi (4,7%).

Các thị trường lớn ở châu Á ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao, trong đó có Trung Quốc (43,9%), Ấn Độ (42,9%), Nhật Bản (17,1%). Các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tốt gồm: Philippines (92,2%), Campuchia (50,4%), Lào (32,8%), Indonesia (14,2%), Malaysia (13,7%), Singapore (11,1%), Thái Lan (8,5%).

mekong-lily-edited-1719827247161.jpg
Chính sách thị thực linh hoạt đang chứng minh tác động rõ rệt. Khi rào cản hành chính được gỡ bỏ, du khách có xu hướng chọn Việt Nam thay vì các điểm đến cạnh tranh trong khu vực

Các thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, Nga dẫn đầu với mức tăng 173%, nhờ tác động tích cực từ chính sách miễn thị thực và hiệu quả của các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các địa phương và doanh nghiệp triển khai thời gian qua.

Các thị trường chính ở châu Âu đều tăng trưởng tốt như: Pháp (22,6%), Anh (21,7%), Đức (17,5%), Ba Lan (46%), Italy (22,3%), Na Uy (19,8%), Hà Lan (18,3%), Bỉ (17,9%), Thụy Điển (17,0%), Thụy Sỹ (15,8%).

Sự sôi động của thị trường khách quốc tế đang tạo động lực trực tiếp cho tăng trưởng doanh thu du lịch Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2025, doanh thu lữ hành ước đạt 69,6 nghìn tỷ đồng, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh rõ sức bật của thị trường.

Kết quả này ghi nhận nỗ lực của nhiều địa phương trong việc triển khai các chương trình kích cầu, xây dựng sản phẩm mới và nâng cao trải nghiệm du khách. Nhiều điểm đến đạt mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng như Thành phố Hồ Chí Minh tăng 24,3%, Hà Nội tăng 21,9%, Quảng Ninh tăng 20,2% và Đà Nẵng tăng 13,2%, góp phần làm bức tranh du lịch cả nước thêm khởi sắc.

Cùng với đó, lĩnh vực lưu trú và ăn uống cũng duy trì đà tăng trưởng mạnh, đạt 624,4 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8%. Doanh thu các dịch vụ khác ước đạt 534,1 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1%, cho thấy đà phục hồi lan tỏa rộng và khẳng định vị thế của du lịch như một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

TĂNG TỐC ĐỂ VỀ ĐÍCH

Để đạt được mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế thì trong 3 tháng cuối, ngành du lịch phải thu hút 9,6 triệu lượt, tương đương 3,2 triệu khách/tháng. Đây cũng là mùa cao điểm với loạt sự kiện, lễ hội lớn như Giáng sinh, Tết Dương lịch, cùng chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí sôi động trên khắp cả nước. Với đà tăng trưởng này, ngành du lịch hoàn toàn có cơ sở để lạc quan về việc hoàn thành các mục tiêu đã đề ra cho cả năm 2025.

khach-quoc-te-3.jpg
Việt Nam có nhiều thế mạnh cần được đẩy mạnh khai thác để "giữ chân" du khách

Theo Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng ngành du lịch phải nỗ lực hơn nữa trong xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng điểm đến, cùng với xúc tiến, quảng bá tại các thị trường trọng điểm. Xây dựng sản phẩm dựa trên nhu cầu của khách, thay vì chỉ quảng bá những gì sẵn có. Hiệp hội Du lịch Việt Nam cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp ở những trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh xúc tiến, quảng bá du lịch tại các thị trường quốc tế, tăng lượng khách quốc tế có chi tiêu cao đến Việt Nam.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cần tăng tần suất bay đến các thị trường trọng điểm, đưa ra chính sách giá cạnh tranh. Ngành du lịch cũng cần đa dạng hóa phương tiện vận chuyển trong nước như đường bộ, đường sắt để đáp ứng nhu cầu của du khách.

“Chính phủ đang có chính sách miễn thị thực với nhiều thị trường khách, cần khai thác hiệu quả các thị trường khách này. Thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia các hội chợ du lịch lớn như ở Malaysia, Đức và các chương trình giới thiệu tại bảy nước châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản; đồng thời quảng bá du lịch qua điện ảnh”, ông Thuỷ nói.

Ở góc độ doanh nghiệp, giám đốc một công ty lữ hành tại Hà Nội nhận định, để đạt mục tiêu trên, du lịch Việt Nam cần chuyển từ tăng trưởng số lượng sang tăng trưởng chất lượng và bền vững. Theo vị này, trọng tâm trong giai đoạn tới là phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm và trải nghiệm cá nhân hóa.

“Khách quốc tế ngày nay không chỉ muốn ngắm cảnh, mà muốn hòa mình vào văn hóa và đời sống bản địa. Mỗi hành trình cần mang dấu ấn riêng, ít điểm đến nhưng nhiều trải nghiệm sâu”, ông chia sẻ.

du-khach-quoc-te-tham-quan-trung-956.jpg
Du lịch Việt đang bứt tốc cuối năm 2025, với kỳ vọng cán mốc 25 triệu lượt khách quốc tế

Đại diện công ty cũng cho rằng việc quản lý điểm đến theo hướng xanh, gắn kết cộng đồng và ứng dụng công nghệ số để hiểu nhu cầu từng du khách sẽ là chìa khóa giữ chân họ quay lại. Chỉ khi trải nghiệm chạm đến cảm xúc và giá trị bền vững được tôn trọng, Việt Nam mới trở thành điểm đến được lựa chọn nhiều lần.

Con đường hướng tới mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 chắc chắn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với quyết tâm của Chính phủ, sự năng động của doanh nghiệp và sự đồng hành của các hiệp hội, mục tiêu ấy hoàn toàn có thể đạt được.

Như lời Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính: “Du lịch Việt Nam không chỉ là kinh tế, mà còn là văn hóa, bản sắc và hình ảnh quốc gia”. Đó sẽ là điểm tựa để ngành du lịch bứt phá, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Gợi ý 8 nhà hàng chay cho mùa Vu lan tại Hà Nội

Gợi ý 8 nhà hàng chay cho mùa Vu lan tại Hà Nội

Lễ Vu Lan thường diễn ra vào tháng 7 âm lịch - đây là dịp để mỗi người bày tỏ lòng biết ơn với bậc sinh thành, nhắc nhở con cháu về chữ Hiếu và cũng là mùa ăn chay lớn nhất trong năm...

Đặc sản mới của ngành du lịch Á - Âu

Đặc sản mới của ngành du lịch Á - Âu

Trải nghiệm học nấu ăn cùng người bản địa đang trở thành “đặc sản” mới của ngành du lịch, giúp du khách vừa khám phá văn hóa ẩm thực, vừa mang hương vị chuyến đi về nhà…