Louis Capital hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu, miễn nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao

Ngày 14/10 tới, Công ty CP Louis Capital (HOSE: TGG) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022, trong đó sẽ có nội dung hủy phát hành cổ phiếu và miễn nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, Louis Capital điều chỉnh mạnh mục tiêu doanh thu từ hơn 1,071 tỷ đồng xuống còn 550 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 31% so với kết quả năm 2021. Đồng thời, Louis Capital chỉ kỳ vọng năm nay sẽ không lỗ, thay vì đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hơn 122 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông của Louis Capital đã thông qua kế hoạch thực hiện 2 đợt huy động vốn. Đầu tiên là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1. Thứ hai là phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Ở cả 2 đợt huy động, Louis Capital đều dự kiến phát hành hơn 27 triệu cp với giá 12,500 đồng/cp. Ước tính, công ty này có thể thu về tối đa hơn 341 tỷ đồng ở mỗi đợt phát hành.

Louis Capital cho biết, đối với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, công ty sẽ dùng toàn bộ số vốn huy động để đầu tư nắm hơn 90% vốn cổ phần của CTCP Louis Mega Mall, khoảng 350 tỷ đồng.

Louis Mega Mall tiền thân là chuỗi trung tâm thương mại của Nguyễn Kim và đã được đổi tên sau khi chính thức chuyển nhượng cho Louis Capital.

Còn với phần vốn từ đợt phát hành riêng lẻ, Louis Capital dự kiến dùng hơn 285 tỷ đồng để mua lại hơn 70% số lượng cổ phần CTCP Sợi Việt Phú, số còn lại sẽ được đưa vào vốn lưu động của TGG.

Nhưng tại ĐHĐCĐ bất thường tới, HĐQT Louis Capital đề xuất hủy bỏ 2 phương án phát hành trên. Đơn vị này cho biết, việc phát hành cổ phiếu không còn phù hợp với tình hình hiện tại. Hiện, công ty này vẫn chưa có hồ sơ đăng ký phát hành cho 2 phương án tăng vốn trên để nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Ngoài ra, tại ĐHĐCĐ bất thường sắp tới, Louis Capital dự kiến miễn nhiệm hàng loạt thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Mai Long, ông Trịnh Văn Bảo, ông Ngô Thục Vũ và ông Cao Bá Trung (thành viên độc lập).

Được biết, ông Long và ông Bảo từng có thời giam đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Không chỉ HĐQT, Ban Kiểm soát Louis Capital cũng sẽ có sự thay đổi đáng kể, khi cả 3 thành viên gồm bà Nguyễn Thị Kiều Liên (trưởng ban), ông Hồ Lê Hoàng Anh và ông Phạm Minh Vương đều sẽ miễn nhiệm.

Có thể bạn quan tâm