Một cá nhân chi nghìn tỷ mua lại cổ phiếu Novaland từ Credit Suisse

Ngân hàng Credit Suisse AG (chi nhánh Singapore) vừa chuyển nhượng 13,94 triệu cổ phiếu NVL của Novaland cho bà Đặng Thị Diễm Trang.
Một cá nhân chi nghìn tỷ mua lại cổ phiếu Novaland từ Credit Suisse

Credits Suisse “lướt sóng” cổ phiếu Novaland thu nghìn tỷ

Ngày 30/6, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo, đã hoàn tất chuyển nhượng gần 13.941.481 cổ phiếu NVL của CTCP Novaland từ Credits Suisse AG, Singapore Branch sang cho một cá nhân là bà Đặng Thị Diễm Trang.

Số cổ phiếu này Credits Suisse vừa nhận về từ hai lãnh đạo Novaland là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Giá cổ phiếu NVL thời gian qua sụt giảm mạnh, đóng cửa phiên 30/6 hôm qua ở mức 68.000 đồng/CP. Như vậy, đợt chuyển nhượng lô cổ phiếu NVL này ước tính đem về cho Credits Suisse khoảng 948 tỷ đồng.

Trước đó, Credit Suisse AG cũng nhận chuyển nhượng 19,5 triệu cổ phiếu NVL từ ông Nguyễn Như Pho, nhưng chỉ 10 ngày sau đó, quỹ này đã sang tay toàn bộ lô hàng này cho ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT của Novaland.

Ngày 28/6/2017, Novaland cũng đã phát hành thành công gần 33,46 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ khoản vay 60 triệu USD tương ứng 1.367,4 tỷ đồng tại ngân hàng Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore (theo BCTC kiểm toán năm 2016). Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá gần 334,6 tỷ đồng. Chi phí tư vấn phát hành 500 triệu đồng.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Sau phát hành Novalnd tăng vốn điều lệ lên gần 6.300 tỷ đồng.

Tỷ lệ hoán đổi thực tế được tính toán theo các điều khoản của Hồ sơ tín dụng đã ký kết giữa Novaland và Credit Suisse AG vào thời điểm tháng 6 năm 2016 là 40.867 đồng/cổ phần. Trước đó đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Novaland được tổ chức vào ngày 27/4/2017 cũng đã thông qua tỷ lệ hoán đổi này.

Được biết, 2 cá nhân được chỉ định nhận số cổ phiếu này chính là ông Nguyễn Như Pho và ông Lê Thanh Liêm. Tổng số cổ phiếu chỉ định nhận này cũng đúng bằng số cổ phiếu NVL mà Credit Suisse từng nhận chuyển nhượng từ 2 cá nhân này trong thời gian gần đây.

>> Kinh ngạc cổ phiếu Sacombank bật tăng 12% khi Novaland rút lui

Có thể bạn quan tâm

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Điện Máy Xanh: Cú "xoay trục" đáng kỳ vọng!

Giai đoạn 2022 - 2023, thị trường đồng thuận: điện máy - điện thoại đã bão hòa. Ba năm sau, Điện Máy Xanh bước vào IPO với mục tiêu lợi nhuận 13.000 tỷ đồng năm 2030 - gấp đôi năm 2025 và câu chuyện phía sau cho thấy doanh nghiệp này có cú “xoay trục”, mở ra chu kỳ tăng trưởng hoàn toàn mới.

Ông Đỗ Thành Nhân (bìa phải), Chủ tịch Thiên Hoàng Holdings được bầu vào Hội đồng quản trị VKC Holdings nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sau NRC, Thiên Hoàng Holdings lại tính rót 1.700 tỷ đồng vào VKC

Ngoài kế hoạch tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 1.700 tỷ đồng thông qua phát hành 170 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Thiên Hoàng Holdings, VCK Holdings còn thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất thời trang, đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn May mặc Velora…