Mưa lũ kỷ lục bao trùm nhiều tỉnh Bắc Bộ, một địa phương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đang xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, nhiều công trình dân sinh bị phá hủy, gây thiệt hại lớn về người và tài sản…

lào cai 2.jpg

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa lớn tiếp tục kéo dài tại các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, nhiều tỉnh miền núi như Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ, Thái Nguyên… đang phải hứng chịu tình trạng sạt lở, lũ quét nghiêm trọng.

Tại tỉnh Phú Thọ, vào khoảng 10h ngày 9/9, do ảnh hưởng của mưa lũ tại vùng hạ lưu sông Hồng, cầu Phong Châu đã bị sập. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, Phú Thọ.

phú thọ 2.jpg
z5811864524104_7ea859727a938fbe071a254b94b68d06.jpg
Hiện trường vụ sập cầu Phong Châu

Theo chia sẻ của người dân tại hiện trường, thời điểm cầu sập, có nhiều phương tiện đang lưu thông. “Trước mắt là 1 container, 3 ô tô con trên cầu lúc đó và xe máy thì chưa thống kê được”, người dân xót xa chia sẻ.

z5811864544362_cd8c0e367074bfa6f314bc5867c0fdba.jpg
Hiện chưa thống kê được thiệt hại trong vụ sập cầu

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để điều tiết phân luồng giao thông, căng dây hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Hiện tình hình thiệt hại về người và tài sản vẫn chưa thể thống kê.

Tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh phía Bắc. Tại Quảng Ninh, khu vực xã Đông Hải (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) xảy ra vỡ đê, nhiều thôn chìm trong biển nước, gây thiệt hại lớn về tài sản.

quảng ninh2.jpg
quảng ninh.jpg
Quảng Ninh là địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 3

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, đến sáng 8/9, về tài sản, thống kê bước đầu từ các địa phương có 2.083 nhà bị tốc mái; 6 phương tiện vận tải thủy, 1 tầu du lịch, 18 tầu cá các loại bị chìm, trôi dạt; 254 cột điện, 70% cây xanh tại các địa phương Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên bị gãy đổ; có trên 1.000 ô lồng, bè nuôi hàu bị mất, cuốn trôi; gần 400ha lúa bị đổ, ngập úng. Nhiều nhà cao tầng, trụ sở cơ quan, trường học tại các địa phương bị hư hỏng.

Tại Lào Cai, trước tình hình thiên tai nghiêm trọng ở địa phương, sáng 9/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn tỉnh.

lào cai 4.jpg
Nhiều điểm sạt lở nguy hiểm xảy ra ở Lào Cai

Từ đêm 7/9 đến ngày 8/9 trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to trên diện rộng. Hiện nay, lũ trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang lên nhanh. Thiên tai đã làm chết 6 người, bị thương 9 người (do sạt lở); 50 nhà ở bị ảnh hưởng, thiệt hại (Sa Pa 19 nhà, Bảo Thắng 13, Văn Bàn 18 nhà); hơn 248 ha sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng, thiệt hại (thuộc các huyện Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên); nhiều vị trí thuộc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở; một số công trình thủy lợi tại huyện Văn Bàn bị hư hỏng… Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu khoảng trên 7 tỷ đồng.

lào cai 6.jpg
lào cai 5.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm

Anh Lê Hà Khương Anh, Bí thư Huyện đoàn Bát Xát, Lào Cai thông tin, hiện tình hình mưa lũ trên địa bàn rất phức tạp, tại thôn Phìn Chải 2, xã A Lù có 4 hộ bị sạt lở trong đó có 7 khẩu hiện tại đang mất tích. Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân mất tích khác là ông Lý A Giấy, trưởng thôn Trung Hồ, xã Trung Lèng Hồ bị vùi lấp khi đi hỗ trợ người dân di chuyển khỏi điểm sạt lở.

Chính quyền địa phương vẫn đang tích cực vận động, hỗ trợ người dân di chuyển ra khỏi vùng sạt lở về nơi tránh trú an toàn.

Trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên liên tục mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Nhiều khu vực giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Vào khoảng 5h ngày 9/9 mưa lớn đã gây ra sạt lở bùn đất xuống mặt đường gây ách tắc tại Km113+240 trên tuyến quốc lộ 12, đoạn qua xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà).

Để ứng phó với diễn biến bất thường của mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên thông báo cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn nghỉ học 2 ngày 9-10/9.

lai châu 1.jpg
Giao thông ở Điện Biên, Lai Châu tê liệt do sạt lở đất

Tại tỉnh Lai Châu, vào khoảng 2h00, ngày 9/9, tại Km 85+700 Quốc lộ 4D (gần điểm du lịch Cầu kính Rồng Mây), một lượng đất đá lớn từ trên ta luy sạt lở xuống đường, các phương tiện không thể lưu thông, hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp đang xử lý.

Tại Km 218+80 trên tuyến Quốc lộ 4H, từ xã Mù Cả, huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) đi huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) vẫn tắc đường hoàn toàn do khối lượng rất lớn đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, mưa lớn gây ngập úng cục bộ, nguy cơ sạt lở tại một số khu dân cư ở các xã Văn Lăng, Hóa Trung, Văn Hán, Khe Mo, Nam Hòa, thị trấn Hóa Thượng, các địa phương đã di dời 102 hộ đến nơi an toàn (trong đó 20 hộ có nguy cơ sạt lở đất, 81 hộ bị ngập úng). Hàng trăm người gồm bộ đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên, lực lượng xung kích đã tham gia hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản. Tổng thiệt hại do thiên tai ước khoảng 826 triệu đồng..

thái nguyên 1.jpg
thái nguyên 2.jpg
Nước sông Cầu dâng cao mức báo động 3

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3 tại khu vực thượng nguồn khiến nước sông Cầu dâng lên cao mức báo động 3. Theo Đài khí tượng thủy văn Thái Nguyên, mực nước tại trạm thủy văn Gia Bẩy lúc 4h sáng ngày 9/9 đạt 2.791cm, cao hơn báo động 3 là 91cm.

Để đảm bảo an toàn, khắc phục hậu quả sau bão, UBND thành phố Thái Nguyên thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 9/9.

Cao Bằng, sạt lở khiến nhiều người mất tích. Thông tin sơ bộ từ UBND tỉnh Cao Bằng, trong đêm 8, sáng 9/9 đã xảy ra nhiều vụ sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn. Vào khoảng 4h ngày 9/9 tại xóm Lũng Nọi, xã Vũ Nông, sạt lở đất đã khiến cháu T.C.C (sinh năm 2020 bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu). Có 3 người khác bị thương do sạt lở đất là cháu Vừ Thị L. (năm sinh 2017, thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc) và 2 người chưa xác định được danh tính, cùng trú tại xóm Lũng Súng (xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình).

cao bằng.jpg
Nhiều khu vực tại tỉnh Cao Bằng xảy ra ngập lụt nghiêm trọng

Đặc biệt nghiêm trọng, sạt lở đất đã khiến cho 20 người mất tích (chưa xác định được danh tính), trong đó có 11 người tại xóm Lũng Súng, xã Yên Lạc; 9 người tại xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Hiện nay, các tuyến đường tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đều đã bị ách tắc nên phương tiện cứu hộ không thể tiếp cận, thông tin liên lạc cũng bị gián đoạn.

Bước đầu xác định toàn tỉnh có 391 nhà bị thiệt hại, trong đó 12 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 11 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 326 bị ngập nước, 42 nhà bị tốc mái, hàng trăm ha hoa màu bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Tỉnh Cao Bằng đang huy động phương tiện, nhân lực hỗ trợ nhân dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm và lên phương án tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch HBA - VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga: Kiến tạo hành lang liên kết chiến lược mới

Chủ tịch HBA - VACOD tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, Liên bang Nga: Kiến tạo hành lang liên kết chiến lược mới

Cuộc gặp giữa lãnh đạo VACOD-HBA và Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg đã củng cố quyết tâm xúc tiến các chương trình hợp tác quốc tế toàn diện, hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình liên kết kinh tế, giáo dục và văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga…

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu)

Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Khởi tố chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Tâm, Ngọc Châu Âu

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục lần theo các mắt xích của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng vụ án...

VACOD-HBA đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế, khởi động chuỗi sự kiện quan trọng

VACOD-HBA đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế, khởi động chuỗi sự kiện quan trọng

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 11/7, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết thời gian tới, hai Hiệp hội sẽ đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, trọng tâm mở rộng hợp tác với Liên bang Nga; và triển khai Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Australia và Giải Golf doanh nhân quốc tế...

UOB: Việt Nam tăng trưởng vượt kỳ vọng bất chấp biến động địa chính trị toàn cầu

UOB: Việt Nam tăng trưởng vượt kỳ vọng bất chấp biến động địa chính trị toàn cầu

Bất chấp những biến động từ xung đột địa chính trị, giá năng lượng và thương mại toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng vượt kỳ vọng trong nửa đầu năm 2026 nhờ sức bật của ngành chế biến, chế tạo, dòng vốn FDI và nhu cầu AI, qua đó tạo cơ sở để nâng dự báo tăng trưởng cả năm lên 8,5%…

VACOD-HBA sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Giải Golf Doanh nhân Quốc tế HBA-VACOD vào 22- 23/8

VACOD-HBA sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Giải Golf Doanh nhân Quốc tế HBA-VACOD vào 22- 23/8

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 4/7, Chủ tịch VACOD-HBA, TS Nguyễn Hồng Sơn cho biết, thời gian tới hai Hiệp hội sẽ tập trung mở rộng hợp tác quốc tế, với trọng tâm trong tháng 8/2026 là Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Australia và Giải Golf doanh nhân quốc tế...